Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 31/05/2011 - 08:36
(Thanh tra)- Cuối năm 2010, dư luận xôn xao việc biến không thành có hàng ngàn m3 đá hộc là vật tư phòng, chống sạt lở chân đê sông Hồng của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (PCLB) Hà Nội. Đến nay, mọi việc vẫn chưa được xử lí trong khi mùa mưa bão đang cận kề.
Nhiều viên đá không đúng chủng loại so với biên bản giao nhận
Sau khi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội có quyết định về việc chỉ định nhà thầu là Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Tam Long (gọi tắt là Cty Tam Long) cung cấp đá hộc làm vật tư dự phòng cho năm 2009, Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội đã ký hợp đồng mua của Cty này 8.155m3 đá hộc. Theo hợp đồng, đá hộc có kích thước xấp xỉ 30 x 30cm, đơn giá hơn 170 nghìn đồng/m3, tổng giá trị là hơn 1,4 tỉ đồng. Cty Tam Long giao hàng tại 8 xã của 4 huyện với phương thức giao tận kho PCLB.
Theo hợp đồng, Cty Tam Long phải chuyển đến xã Hồng Hà 2.000m3 đá hộc, nhưng không hiểu tại sao số đá này lại được chuyển lại đến xã Liên Trung, huyện Đan Phượng. Trong khi đê xã Hồng Hà là đoạn đê xung yếu, năm 2005 bị sạt lở gần 1km nên rất cần một lượng lớn đá hộc để dự phòng. Còn đê ở xã Liên Trung (kè Liên Trì) mới được xử lí sạt lở bằng một lượng lớn đá hộc năm 2008. Vậy, vì sao nửa năm sau lại đem đá về đây để dự phòng, trong khi hợp đồng không có địa điểm này?
Ngoài xã Hồng Hà, tại 7 điểm giao nhận còn lại đều đúng với hợp đồng và đều có đại diện của hạt quản lí đê thuộc Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội ở từng địa bàn đứng ra kí nhận theo đúng Quy định Quản lí và sử dụng vật tư dự trữ PCLB (Bộ NN&PTNT ban hành). Thế nhưng, Hạt Quản lí đê Đan Phượng lại không nhận được bàn giao mà đơn vị đứng ra nhận là UBND huyện Đan Phượng. Chưa kể, địa điểm giao nhận cũng tại trụ sở huyện chứ không phải tại kho ở chân đê. Thêm vào đó, số lượng 2.000m3 đá hộc theo biên bản giao nhận không thể kiểm chứng được ở kè Liên Trì, xã Liên Trung vì ở đây đá được để ngổn ngang, lộn xộn đủ kích cỡ và là đá cũ. Phần lớn chỉ từ 15 x 20cm chứ không phải là 30 x 30cm như hợp đồng. Trong khi tại Điều 9 của Quy định Quản lí và sử dụng vật tư dự trữ PCLB thì đá phải được xếp thành khối. Dư luận đặt ra câu hỏi: Phải chăng đây là đá cũ không đủ tiêu chuẩn, thừa ra sau khi thi công kè Liên Trì ở xã Liên Trung cuối năm 2008. Và, giờ nó được biến thành 2.000m3 đá mới theo hợp đồng để được quyết toán hơn 1,4 tỉ đồng?
Thêm một nghi vấn khác, theo hợp đồng mua đá hộc, đá phải được xếp vào kho bãi theo khối. Thế nhưng, tháng 8/2009, Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội lại có tờ trình và được Sở NN&PTNT Hà Nội duyệt kí hợp đồng để bốc xếp đá hộc vào kho bãi. Đây là khoản tiền phát sinh ngoài hợp đồng mà đáng lẽ bên bán phải có trách nhiệm thực hiện. Mặc dù vậy, Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội vẫn quyết toán hơn 225 triệu đồng tiền bốc xếp số đas ở kè Liên Trì.
Vụ tiêu cực ở Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội được dư luận phát hiện từ năm 2010. Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm quản lí kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hà Nội đã vào cuộc, tiến hành điều tra, xác minh những khuất tất nêu trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xử lý. Thiết nghĩ, khi mùa mưa bão đến gần, việc xử lý tiêu cực, bảo đảm công tác PCLB, bảo vệ đê điều ở Hà Nội đã thực sự cấp thiết và cần được quan tâm.
An Ba
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thanh Nhung
Thư Kỳ
Hải Hà
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Thư Kỳ
T.Thanh
Thư Kỳ
Văn Thanh
Hương Giang