Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 18/12/2015 - 09:21
(Thanh tra)- Thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Mừng, Chủ tịch UBND xã (giai đoạn từ 2011 - 2015), Phó Ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa (DĐĐT) xã Đông La bị nhiều nội dung tố cáo của công dân trong việc để xảy ra sai phạm trong quá trình chỉ đạo, thực hiện việc DĐĐT ở địa phương.
Khu đất hộ bà Thủy canh tác ổn định từ năm 1990 gần 4.000m2 đang bị xã “dồn” lại còn vài trăm m2. Ảnh: Tràng An
Chỉ từ ngày 27/4 - 25/8/2015, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận đã kí tới 3 thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Mừng, trong đó có nhiều nội dung tố cáo được kết luận, sai phạm là có thật.
Thông báo số 4121/TB-UBND ngày 27/4, UBND huyện Hoài Đức kết luận, việc giao đất có thu tiền trái pháp luật tại thôn Đông Lao, xã Đông La là đúng, nhưng không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Mừng chỉ đạo giao đất trái thẩm quyền.
Cùng ngày 27/4, Thông báo số 4120/TB-UBND, UBND huyện cũng nêu rõ: “Từ năm 2011 - 2013, Hợp tác xã (HTX) thôn Đông Lao đã ký hợp đồng giao thầu đất bãi cho 6 hộ dân, có thu tiền và được các Phó Chủ tịch UBND xã Đông La ký nhận. Khi thực hiện DĐĐT, Tiểu ban DĐĐT thôn Đông Lao đã đưa diện tích HTX Nông nghiệp Đông Lao giao thầu trái pháp luật cho 6 hộ dân vào thực hiện DĐĐT”.
Tại thông báo này, nội dung tố cáo ông Mừng “đã bán đất và hợp thức cho một số gia đình tại khu vực Ao Cá xóm 5 thôn Đông Lao để xây nhà, thu lợi bất chính, lập quỹ đen trái pháp luật” được kết luận: Người tố cáo chỉ trình bày, không cung cấp được tài liệu chứng minh cụ thể việc bán đất và hợp thức. Tuy nhiên, huyện khẳng định, việc hợp thức đất cho một số hộ vi phạm, lấn chiếm tại khu vực Ao Cá xóm 5, Đông Lao là có thật và trải qua nhiều thời điểm khác nhau. HTX Nông nghiệp Đông Lao cũng đã thu tiền của 9 trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất tại khu vực trên. Việc thu tiền hợp thức trên là do thôn, được bàn bạc, thống nhất, nhưng không báo cáo cho xã nên Chủ tịch xã không nắm được.
Đáng chú ý, tại Thông báo 4321/TB-UBND ngày 25/8, UBND huyện tiếp tục kết luận nội dung tố cáo của công dân về vi phạm của xã Đông La: “Qua quá trình xác minh cho thấy, việc giao thừa đất cho một số hộ dân trong quá trình DĐĐT là có thật. Tính đến ngày 5/5/2015, diện tích đất đã giao không đúng cho 66 hộ được kiểm tra, làm rõ là 10.223m2 và đang tiếp tục xác minh 79 hộ khác”...
Việc giao đất thừa hàng chục nghìn m2 nêu trên, chắc chắn sẽ có hộ bị giao thiếu, giao không chính xác. Điển hình là hộ bà Nguyễn Thị Mai Thủy, xóm 3, thôn Đông Lao. Bà Thủy phản ánh: Hộ gia đình tôi đã bỏ công khai hoang, sử dụng, canh tác trên gần 4.000m2 từ thời điểm năm 1990 đến nay, có cây ăn quả đến 20 năm tuổi. Tuy nhiên, khi không có đồng thuận dồn đổi thì thôn, xã lại lần lượt giao cho chúng tôi nhiều lần với nhiều diện tích khác nhau từ 750m2, 200m2 rồi 972m2 và cho rằng diện tích còn lại không phải của gia đình.
Trong khi những vi phạm, giao thầu trái pháp luật, giao đất thừa hàng chục nghìn m2 còn chưa được giải quyết xong hậu quả thì việc giao đất của thôn Đông Lao, xã Đông La lại tiếp tục DĐĐT kiểu “dồn, ép” hộ gia đình bà Thủy.
Mới đây, ngày 4/12/2015, huyện Hoài Đức tổ chức đối thoại, cán bộ địa chính xã Nguyễn Ngọc Điệp đề nghị huyện giao cho xã xác định lại mốc giới, diện tích cụ thể tại thực địa đối với hộ bà Thủy theo tiêu chuẩn giao đất theo Nghị định 64/CP. Tuy nhiên, trong khi mốc giới, diện tích còn phải “xin” xác định lại thì đối với diện tích thừa so với tiêu chuẩn cán bộ này lại yêu cầu xã ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ ngay trước ngày 31/1/2016.
“Chiều 15/12/2015, tôi cùng bà con nông dân địa phương đã tới phiên tiếp xúc với cử tri huyện Hoài Đức của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. May mắn là tôi được nêu ý kiến và gửi đơn trực tiếp tới Chủ tịch về nội dung tố cáo sai phạm trong DĐĐT tại Đông La cũng như dấu hiệu trù dập gia đình tôi” - bà Thủy chia sẻ.
Hy vọng với sự nắm bắt thông tin, lãnh đạo Hà Nội sẽ chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức kiểm tra, làm rõ, xử lý đúng quy định của pháp luật.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Tràng An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
T. Minh
Minh Tân
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật
Thư Ký
PV
Hoàng Hưng
Minh Tân
Lan Anh
Lan Anh