Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gia hạn giải quyết tố cáo lần 2 đối với ông Trần Mạnh Quý

Ngô Khuyên

Thứ ba, 12/12/2023 - 15:15

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội vừa ban hành quyết định gia hạn giải quyết lần 2 đối với ông Trần Mạnh Quý - Bí thư Chi bộ thôn Đề Trụ 7.

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND xã Dương Quang. Ảnh: TQ

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND xã Dương Quang gia hạn giải quyết tố cáo đối với ông Trần Mạnh Quý - Bí thư Chi bộ thôn Đề Trụ 7.

Vụ việc đã được thụ lý tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND xã Dương Quang về việc thụ lý tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo.

Thời gian gia hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày 1/12/2023.

Trước đó, ngày 20/10/2023, Chủ tịch UBND xã Dương Quang đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND gia hạn giải quyết tố cáo lần 1 đối với ông Trần Mạnh Quý - Bí thư Chi bộ thôn Đề Trụ 7.

Thời gian gia hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày 20/9/2023.

Phiếu chuyển đơn số 1303/PC-BTCD ngày 9/8/2023 của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội. Ảnh: TQ

Thông báo thụ lý đơn tố cáo số 635/TB-UBND ngày 19/9/2023 của UBND xã Dương Quang cho thấy, UBND xã Dương Quang thụ lý 3 nội dung liên quan đến thời kỳ năm 2005 khi ông Trần Mạnh Quý làm Trưởng thôn Đề Trụ 7 cùng với một số cán bộ thôn bán ao làng, bán đất, lợi dung việc chia ruộng đất để gửi một số diện tích đất vào một số hộ, sau đó các hộ bán đất để trục lợi;

Thời kỳ ông Trần Mạnh Quý làm Bí thư Chi bộ thôn Đề Trụ 7, Trưởng Tiểu ban Dồn điền đổi thửa đã chia thêm đất cho một số hộ đã được chia đủ đất trước đó với mục đích trục lợi.

Công dân đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các nội dung tố cáo, trả lời công dân theo đúng Luật Tố cáo hiện hành.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Đối, Chủ tịch UBND xã Dương Quang cho biết, lý do gia hạn giải quyết tố cáo lần 2 là do tính chất vụ việc phức tạp, diễn ra từ lâu, tổ xác minh còn phải kiêm nhiệm việc chuyên môn và một số yếu tố khách quan, chủ quan khác.

“UBND xã Dương Quang sẽ giải quyết đơn tố cáo của công dân đúng Luật Tố cáo hiện hành”, ông Nguyễn Viết Đối khẳng định.

Thửa đất được cho là có liên quan đến vụ việc của ông Trần Mạnh Quý. Ảnh: Công dân cung cấp

Liên quan đến vụ việc này, ngày 9/8/2023, Ban Tiếp công dân TP Hà Nội cũng đã có Phiếu chuyển đơn số 1303/PC-BTCD về việc chuyển đơn tố cáo của công dân ở xã Dương Quang đến UBND huyện Gia Lâm để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/7/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội đã có Thông báo số 1565/TB-CSKT(Đ3) về việc chuyển đơn gửi công dân Đ. T. L. thôn Đề Trụ 7, xã Dương Quang với nội dung: Đơn tố cáo của công dân đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội chuyển đến Công an huyện Gia Lâm giải quyết theo quy định của pháp luật.

Liệu các nội dung tố cáo của công dân thôn Đề Trụ có được UBND xã Dương Quang thụ lý, giải quyết đúng theo Luật Tố cáo hiện hành?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm