Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồ Sơn (Hải Phòng): Có “khuất tất” việc huỷ gói thầu để đấu thầu lại ?

Công Thắng - Phạm Hoa

Thứ năm, 24/10/2024 - 14:30

(Thanh tra) - Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Đầm Vuông, phường Hải Sơn, thành phố Hải Phòng đã hoàn tất việc mở thầu. Gần hai tháng sau, UBND quận Đồ Sơn ra thông báo hủy thầu và thực hiện lại việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nêu trên mà không rõ lý do. Điều này khiến dư luận không khỏi hoài nghi về những dấu hiệu “khuất tất” trong việc huỷ thầu để đấu thầu lại.

Cổng Công viiên Đầm Vuông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Hủy thầu để… làm lại

Ngày 7/8/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đồ Sơn (Ban QLDAĐTXD), thành phố Hải Phòng đã phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu số 06: “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Đầm Vuông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn”. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thời gian đóng thầu là ngày 19/8/2024.

Cũng trong ngày 19/08/2024 Ban QLDAĐTXD quận Đồ Sơn đã có biên bản mở thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Đầm Vuông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn.

Theo biên bản này, thời điểm đóng mở thầu vào lúc 8h00 ngày 19/8/2024. Giá dự toán cho gói thầu là 61.845.770.000. Có 4 nhà thầu lớn tham gia đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia với các mức bỏ thầu khác nhau, theo đó mỗi nhà thầu sẽ có mức tiết kiệm ngân sách Nhà nước từ 0,3% đến 12,26%. Với kết quả mở thầu nêu trên, đã xác định được nhà thầu có thể được thực hiện dự án này.

Nhiều ngày đánh giá hồ sơ dự thầu, nhưng bên mời thầu vẫn không thông báo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật.

Bất ngờ vào ngày 14/10/2024, UBND quận Đồ Sơn đã ban hành Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc hủy thầu gói thầu số 06, với lý do: “Tất cả E-Hồ sơ dự thầu (E-Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật) không đáp ứng được các yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu”. Theo đó, hủy thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Đầm Vuông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

Việc hủy thầu nêu trên chủ đầu tư đã không thông báo bằng email hay văn bản cho nhà thầu, và cũng không chỉ ra lỗi của nhà thầu trên hệ thống mạng quốc gia nhưng đã ban hành quyết định về việc “hủy thầu gói thầu số 06”, khiến nhà thầu không biết lỗi ở đâu để khắc phục...

Ngay trong ngày 14/10/2024, Ban QLDAĐTXD quận Đồ Sơn, tiếp tục ban hành thông báo mời thầu đối với gói thầu số 06: “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Đầm Vuông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn”. Các nhà thầu lại tiếp tục thực hiện bỏ thầu công khai trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

… và những diễn biến bất thường

Cùng với việc hủy thầu nêu trên, trong một diễn biến khác nhà thầu cho biết chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị tham gia đấu thầu giải trình một số nội dung của hồ sơ mời thầu. Ngày 6/9/2024, chủ đầu tư có Công văn số 215/BQLDA yêu cầu Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ thuật An toàn và Đo lường Hải Phòng xác minh tính xác thực của giấy kiểm định thiết bị xây dựng. Trước đó, ngày 26/8/2024 Sở Tư pháp Hải Phòng đã cử cán bộ tới UBND xã Hoàng Văn Thụ để xác minh các văn bản công chứng hồ sơ dự thầu của đơn vị tham gia đấu thầu, cùng ngày cán bộ này đã được UBND xã Hoàng Văn Thụ giới thiệu xuống doanh nghiệp làm việc.

Ngày 11/9/2024, Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ thuật An toàn và Đo lường Hải Phòng đã có Văn bản số 13/CV-MSTIC phúc đáp về việc xác minh tính xác thực của giấy kiểm định thiết bị xây dựng. Theo văn bản này, Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ thuật An toàn và Đo lường Hải Phòng xác nhận 7 thiết bị máy thi công (theo danh mục đề nghị xác minh của chủ đầu tư), đã được đơn vị kiểm tra về kỹ thuật an toàn tại hiện trường, và đều đạt yêu cầu về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận tương ứng. Ngoài ra, đơn vị kiểm định đã gửi kèm toàn bộ hồ sơ kiểm định đối với các thiết bị theo danh mục cho chủ đầu tư để xác minh.

Theo nhà thầu, trong quá trình giải trình theo yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu đã liên tục nhận được những cuộc gọi điện thoại của 1 đối tượng nam và 1 đối tượng nữ xin gặp. Tại buổi gặp, đối tượng nam đã có lời lẽ đe dọa doanh nghiệp, còn đối tượng nữ thì yêu cầu nhà thầu không giải trình về gói thầu Công viên Đầm Vuông Đồ Sơn. Tuy nhiên, đơn vị đã không đồng ý với những yêu cầu của các đối tượng này.

Chưa dừng lại, những ngày tiếp theo, doanh nghiệp đã nhận được thông tin từ Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ thuật An toàn và Đo lường Hải Phòng là trong tương lai, đơn vị sẽ không tiến hành kiểm định các thiết bị máy móc thi công xây dựng cho doanh nghiệp. Theo đơn vị kiểm định, nhà thầu muốn biết lý do thì liên hệ với Ban quản lý dự án quận Đồ Sơn và một người tên H. của Công ty T.L.

Được biết, Công viên Đầm Vuông là dự án công trình cấp 3, các nhà thầu tham gia đấu thầu đều là những doanh nghiệp lớn có uy tín, đã và đang tham gia thi công nhiều công trình lớn của đất nước.

Tuy nhiên, động thái bất ngờ của chủ đầu tư và việc có nhà thầu liên tiếp nhận được những “động thái bất thường” từ nhiều phía, đang gây dư luận về việc gói thầu có nhiều đơn vị tham gia, không thể thương lượng, dàn xếp để “ưu ái” cho một đơn vị “thân quen” của chủ đầu tư trúng thầu nên mới xảy ra việc hủy kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu trước để… đấu thầu lại.

Để đảm bảo tính không khai trong hoạt động đấu thầu, đấu tranh với tiêu cực, lợi ích nhóm, nhà thầu đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ những nghi ngờ khuất tất đối với việc mở thầu nêu trên.

Sự việc đến nay chưa nhận được hồi âm chính thức từ chủ đầu tư, tuy nhiên từ việc kéo dài thời gian công bố kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, cho đến việc có liên danh nhà thầu “tố” đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu có dấu hiệu cài cắm nhiều tiêu chí về bằng cấp, chứng chỉ của nhân sự để hạn chế các nhà thầu tham dự thầu, và dấu hiệu bất thường khi bỏ sót, chưa làm rõ những thông tin có đơn vị tham gia dự thầu giả mạo hồ sơ để tham gia đấu thầu…

Những lý do nêu trên đang dấy lên hoài nghi về việc chủ đầu tư “dung túng”, “bao che”, “lợi ích nhóm” và đi đến hủy thầu gói thầu 06: “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án cải tạo, chỉnh trang Công Viên Đầm Vuông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn”. Vụ việc nêu trên đang rất cần cơ quan có trách nhiệm vào cuộc làm rõ.

Liên quan đến vấn đề hủy thầu, theo quy định tại điều 17 luật đấu thầu 2013 có quy định :

"Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư".

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

(Thanh tra) - Dự án Đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa hiện đang chậm tiến độ, do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thời tiết không ủng hộ nên các nhà thầu không thể thi công, đẩy nhanh tiến độ theo hợp đồng.

Văn Thanh

15:00 24/10/2024
Đồ Sơn (Hải Phòng): Có “khuất tất” việc huỷ gói thầu để đấu thầu lại ?

Đồ Sơn (Hải Phòng): Có “khuất tất” việc huỷ gói thầu để đấu thầu lại ?

(Thanh tra) - Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Đầm Vuông, phường Hải Sơn, thành phố Hải Phòng đã hoàn tất việc mở thầu. Gần hai tháng sau, UBND quận Đồ Sơn ra thông báo hủy thầu và thực hiện lại việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nêu trên mà không rõ lý do. Điều này khiến dư luận không khỏi hoài nghi về những dấu hiệu “khuất tất” trong việc huỷ thầu để đấu thầu lại.

Công Thắng - Phạm Hoa

14:30 24/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm