Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đề nghị xử lý người làm giả giấy khai sinh

Thứ bảy, 04/10/2014 - 07:29

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ kiện tranh chấp đất và chia thừa kế tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Văn Dũng - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm; ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó trưởng Công an xã Xuân Cẩm đã có hành vi làm giả giấy khai sinh, dẫn đến vụ án trên trở nên phức tạp, gây bức xúc dư luận. Lãnh đạo Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang mới đây đã có văn bản đề nghị Đảng ủy, UBND xã Xuân Cẩm xử lý nghiêm vụ việc này.

Văn bản đề nghị xử lý kỷ luật của Công an huyện Hiệp Hòa. Ảnh: Hồng Minh

Sau khi nhận được thông báo của TAND TP Pleiku về việc thụ lý vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất (QSD) đất và chia thừa kế, bà Nguyễn Thị Phong, trú tại xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, là bị đơn trong vụ án, đã phát hiện hồ sơ chứng thực giấy khai sinh của người có tên Nguyễn Thế Sơn (là con trai bà Ngô Thị Thanh - nguyên đơn trong vụ chia thừa kế) là giả mạo.

Bà Phong cho biết: “Bà Thanh đã lấy chồng ở xã Mai Trung, Hiệp Hòa từ năm 1987, sau đó bỏ địa phương từ năm 1989 vào sinh sống tại Pleiku, tỉnh Gia Lai và sinh ra 2 người con ngoài giá thú đặt tên là Nguyễn Thế Sơn và Nguyễn Thế Tùng, có hộ khẩu thường trú tại phường Thống Nhất, TP Pleiku. Trong thời gian này, do có quan hệ đồng hương cùng quê, bà Thanh có qua lại với chồng tôi là ông Nguyễn Thế Bảo (đã mất năm 2005), là sĩ quan quân đội, công tác tại Gia Lai. Khi chồng tôi mất, bà Thanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt di sản thừa kế của chồng tôi, nên đã về địa phương câu kết với số cán bộ xã để làm giả giấy khai sinh cho con, nhằm hợp thức hồ sơ để khởi kiện chia tài sản thừa kế của chồng tôi. Chỉ đến khi TAND TP Pleiku có thông báo gửi cho tôi về vụ kiện thì tôi mới biết hành vi sai phạm này của bà Thanh cùng số cán bộ xã”.

Tại văn bản trả lời đơn tố cáo, Thượng tá Nguyễn Thế Thủy - Phó Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa nhận định: “Sau khi xác minh đơn tố cáo, được biết khi còn đương nhiệm, ông Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Dũng đã tự ý làm đăng ký khai sinh cho Nguyễn Thế Sơn (SN 1990) có cha là Nguyễn Thế Bảo, mẹ đẻ là Phạm Thị Thanh là không đúng quy trình, trái thẩm quyền, sai nguyên tắc và không có căn cứ pháp lý. Ông Nguyễn Tiến Mạnh là Phó trưởng Công an xã được phân công nhiệm vụ đăng ký, quản lý cư trú đã làm sai quy trình công tác, đăng ký nhân khẩu thường trú không đúng đối tượng. Đăng ký, cấp sổ hộ khẩu khống cho đối tượng không đủ điều kiện đăng ký thường trú theo quy định Luật Cư trú”.

Giấy khai sinh mang tên Nguyễn Thế Sơn, sinh ngày 14/1/1990, lại là người chưa hề sinh ra và lớn lên tại địa phương là xã Xuân Cẩm, cũng không có căn cứ xác định là con của ông Nguyễn Thế Bảo và bà Phạm Thị Thanh (thực tế bà Thanh là họ Ngô chứ không phải họ Phạm). Sự thật là vậy, nhưng không hiểu vì sao Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Dũng vẫn xác nhận đủ điều kiện để làm giấy khai sinh?

Giấy khai sinh giả mang tên Nguyễn Thế Sơn. Ảnh: Hồng Minh.

Sai phạm càng lộ rõ, khi giấy khai sinh này được ban hành vào ngày 14/1/1990, là thời gian mà Bắc Giang lúc đó vẫn còn là tỉnh Hà Bắc, nhưng con dấu xác nhận của UBND xã Xuân Cẩm là của thời điểm sau năm 1996, khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định tách Hà Bắc thành 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Phó Trưởng Công an xã Nguyễn Tiến Mạnh là người được phân công nhiệm vụ đăng ký, quản lý cư trú… mặc dù biết bà Ngô Thị Thanh đã đi khỏi địa phương từ năm 1987, Nguyễn Thế Sơn và Nguyễn Thế Tùng (2 người con của bà Thanh) không sinh sống tại địa phương từ trước tới nay, nhưng vẫn làm thủ tục đăng ký thường trú, đã tự tiện điền tên Ngô Thị Thanh, Nguyễn Thế Tùng, Nguyễn Thế Sơn vào sổ gốc. Đồng thời, ông Mạnh cấp cho hộ bà Thanh 1 sổ hộ khẩu mới…

Ngoài đề nghị xử lý nghiêm 2 vị cán bộ này, Công an huyện Hiệp Hòa đã đề nghị Phòng Tư pháp huyện ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh đứng tên Nguyễn Thế Sơn nêu trên. Trường hợp cấp Sổ hộ khẩu cho Ngô Thị Thanh, ông Thủy cho biết Công an huyện đã ra quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái quy định đối với hộ bà Ngô Thị Thanh, thu hồi và tiêu hủy Sổ hộ khẩu đã cấp này.

Báo Thanh tra sẽ thông tin tiếp khi có kết quả xử lý.

Đinh Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm