Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 10/05/2018 - 15:16
(Thanh tra)- Lấy đất của một hộ dân không có tên trong quyết định thu hồi. UBND xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn đã đẩy người dân rơi vào cảnh vô gia cư, phải lang thang ở trọ trên chính quê hương mình.
Bà Hường chỉ khu đất và ngôi nhà của mình ở khu C3, xóm Đầm Tàu
Hộ bà Nguyễn Thị Hường trú tại thôn Bình Hải, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh có đơn kêu cứu cho biết. Hộ bà ra xã Ngọc Vừng theo diện di dân làm kinh tế mới và được Nhà nước cấp cho 400m2 đất ở và một ngôi nhà cấp 4 thuộc khu C3, xóm Đầm Tàu. Gia đình bà đã sinh sống và cải tạo khu đất, đào ao thả cá. Sau đó do cuộc sống có nhiều khó khăn, nên năm 2004 bà Hường đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, còn chồng bà cũng gửi 2 người con về quê gốc Nam Định để đi học rồi đi làm ăn trên Hà Nội. Do phải đi làm ăn xa nên từ năm 2007 gia đình bà có nhờ vợ chồng một người cháu cùng xóm trông coi nhà đất. Đến năm 2017 được người cháu báo tin đất của gia đình bà đã bị UBND xã giao lại cho hộ khác và hộ này sau đó đã được UBND huyện cấp sổ đỏ.
Biết tin bị mất đất, gia đình bà Hường đã làm đơn lên UBND xã Ngọc Vừng yêu cầu trả lại đất. Qua nhiều lần làm việc, ngày 5/4/2018 tại biên bản V/v gặp gỡ, đối thoại công dân, hộ bà Hường được UBND xã trả lời là đất nhà bà đã bị UBND tỉnh thu hồi từ tháng 6/2004 với lý do tự ý bỏ về quê cũ. Sau đó, thực hiện theo công văn chỉ đạo số 6576/UBND-QLĐĐ2, ngày 25/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v xử lý đất đai, tài sản của 74 hộ dân kinh tế mới tại xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn”, UBND xã Ngọc Vừng đã giao lô đất của nhà bà Hường cho hộ ông Nguyễn Quang Đề vào tháng 3/2016.
Tuy nhiên, khi xem lại danh sách các hộ dân bị thu hồi đính kèm Quyết định thu hồi số 1954/QĐ-UB, ngày 11/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh và biên bản đánh giá lại hiện trạng nhà dân KTM tỉnh ngoài ra xã Ngọc Vừng, giữa Chi cục Định canh định cư và vùng KTM, Sở Tài chính, Phòng Kinh tế Vân Đồn, UBND xã Ngọc Vừng vào ngày 6/4/2004 đều không có tên hộ bà Hường. Trong 2 danh sách này, khu vực Đầm Tàu, xã Ngọc Vừng có 7 hộ dân bị thu hồi và không có tên ông Nguyễn Thanh Tùng (chồng bà Hường đứng tên sổ đất). Tại vị trí khu bãi Trường Chinh có 5 hộ bị thu hồi thì có một hộ dân khác tên Nguyễn Văn Tùng. Liệu UBND xã Ngọc Vừng có nhầm lẫn tên giữa ông Nguyễn Văn Tùng và ông Nguyễn Thanh Tùng chồng bà Hường hay không và nhầm lẫn giữa khu vực bãi Trường Chinh với xóm Đầm Tàu?

Trên thực tế địa giới hành chính xã Ngọc Vừng, theo khảo sát phóng viên chúng tôi thấy rằng, khu vực bãi Trường Chinh và xóm Đầm Tàu cách xa nhau khoảng 2km. Hơn nữa, trước khi lập danh sách các hộ dân tự ý bỏ về để báo cáo UBND tỉnh thu hồi, UBND xã Ngọc Vừng cùng cán bộ của các sở, ngành địa phương đã đánh giá thực trạng các hộ dân để đưa vào danh sách kiến nghị thu hồi, nếu nói có sự nhầm lẫn thì cũng thật khó hiểu?
Nếu căn cứ vào quyết định thu hồi của UBND tỉnh Quảng Ninh và biên bản đánh giá lại hiện trạng nhà dân KTM tỉnh ngoài ra xã Ngọc Vừng của các sở, ngành, địa phương thì có thể khẳng định đất của hộ gia đình bà Hường chưa bị UBND tỉnh thu hồi. Vì vậy, căn cứ mà Chủ tịch UBND xã Ngọc Vừng đưa ra để khẳng định đất của hộ bà Hường đã bị thu hồi là không có cơ sở.
Trước ý kiến trả lời của UBND xã Ngọc Vừng, gia đình bà Hường vô cùng bất bình. Bà Hường bức xúc cho biết “UBND xã Ngọc Vừng vô cớ lấy nhà đất của gia đình tôi cấp cho người khác. Vì thế mà bây giờ tôi trở thành người vô gia cư, không có nhà để ở, phải lang thang ở nhờ nhà người quen trên đảo.Tôi sẽ kiện chủ tịch xã nếu không trả nhà đất lại cho gia đình tôi”.
Ghi nhận bức xúc của bà Hường và nhằm làm rõ nhiều điểm bất cập trong hồ sơ sự việc, chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Hoàng Văn Quảng – Chủ tịch UBND xã Ngọc Vừng nhưng đã bị ông từ chối với lý do “bận họp đột xuất trên huyện”.
Vì vậy, Báo Thanh tra sẽ tiếp tục tìm hiểu và cung cấp thông tin đến công dân và bạn đọc sau khi có buổi làm việc với phía chính quyền địa phương.
Thanh Ngoan
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (BQL DA) xã Diên Sanh bác kiến nghị của Liên danh dự án Khu tái định cư xã Hải An liên quan thư bảo lãnh dự thầu 2,5 tỷ đồng. Liên danh tiếp tục kiến nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.
Minh Tân
(Thanh tra) - Liên danh có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn giá trúng thầu gần 12 tỷ đồng bị loại do thư bảo lãnh dự thầu ghi không thống nhất giữa số và chữ. Sau đóng thầu, ngân hàng xác nhận thư do mình phát hành, có giá trị 2,5 tỷ đồng và hiệu lực 120 ngày; tuy nhiên, tổ chuyên gia cho rằng tài liệu này không thể khắc phục sai khác đã tồn tại tại thời điểm đóng thầu.
Thanh Nhung - Trần Quý
Trần Kiên
Thanh Lương
Bùi Bình - Thu Nhài
Dương Nguyễn
Thanh Nhung
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Thanh Hoa