Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ ba, 11/02/2025 - 15:21
(Thanh tra) - Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) gây chú ý khi vừa trúng thầu nhiều dự án nghìn tỷ đồng, nhưng báo cáo tài chính trước đó cho thấy lợi nhuận sụt giảm, đặt ra ít nhiều lo ngại về sức khỏe tài chính.
Công ty Công viên cây xanh Hà Nội vừa được công bố trúng loạt gói thầu lớn, trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: C.V
Bên cạnh những vấn đề tài chính, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cũng từng nhận nhiều quan tâm khi hai cựu lãnh đạo là Chủ tịch Vũ Kiên Trung và Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Hanh bị khởi tố do vi phạm liên quan đến nâng khống giá cây - vụ việc đã làm xôn xao dư luận và khiến uy tín của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trúng thầu liên tiếp, 1 ngày trúng 3 gói
Công ty Công viên cây xanh Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực quản lý, duy trì hệ thống cây xanh thành phố với loạt gói thầu trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Theo hồ sơ mới nhất, doanh nghiệp này vừa trúng 6 gói thầu quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội, với tổng giá trị hơn 2.870 tỷ đồng.
Theo đó, ngày 20/1/2025, Sở Xây dựng Hà Nội đã ra quyết định phê duyệt trúng thầu gói thầu số 2 - Quản lý, duy trì hệ thống cây xanh tuyến đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp và trang trí phục vụ các dịp lễ, Tết, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố. Giá trúng thầu của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội là 428,794 tỷ đồng (giá gói thầu 439,326 tỷ đồng).
Trước đó, ngày 14/1/2025, doanh nghiệp này gây bất ngờ khi trúng liền ba gói thầu trong cùng một ngày. Cụ thể, gói thầu số 04: Quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn quận Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Thanh Xuân, tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên (địa phận Hà Nội), trục Lê Trọng Tấn - Phúc La - Văn Phú và trang trí phục vụ các dịp lễ, Tết, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty Công viên cây xanh Hà Nội - Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 - Công ty Cổ phần Đô thị Việt Úc - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng sông Đà 9 - Công ty Cổ phần Fapimex Nam Định - Công ty TNHH Thảo Nguyên Phú. Giá trúng thầu là 804,079 tỷ đồng (giá gói thầu là 814,736 tỷ đồng).
Gói thầu số 03: Quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, 2 bờ sông Tô Lịch, trục Đại lộ Thăng Long và trang trí phục vụ các dịp lễ, Tết, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đô thị Việt Úc - Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành - Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng đô thị Đông Đô - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng sông Đà 9 - Công ty Công viên cây xanh Hà Nội - Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68. Giá trúng thầu là 1.005,291 tỷ đồng (giá gói thầu 1.046,724 tỷ đồng).
Gói thầu số 01: Quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn 4 quận trung tâm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và trang trí phục vụ các dịp lễ, Tết, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội với giá trúng thầu là 525,214 tỷ đồng (giá gói thầu 536,184 tỷ đồng).
Hai tuần trước đó, vào ngày 3/1/2025, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trúng gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, thảm cỏ quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2025 - 2027, trị giá 25,254 tỷ đồng.
Trước khi năm 2024 khép lại, ngày 30/12/2024, kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Quản lý duy tu, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2025 - 2027” đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai công bố. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Invest - Công ty Cổ phần Công trình đô thị Phú Thành - Công ty Cổ phần Xây dựng công trình văn hóa và hạ tầng Hà Nội - Công ty Công viên cây xanh Hà Nội - Công ty TNHH Xây dựng và môi trường ECO. Giá trúng thầu 82,16 tỷ đồng (giá gói thầu 82,48 tỷ đồng).
Với hàng loạt gói thầu lớn đã trúng, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực quản lý, duy trì cây xanh tại Hà Nội.
Lợi nhuận giảm, có yếu tố rủi ro
Dù đã bước sang năm 2025, nhưng đến nay, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội mới công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024. Theo báo cáo, tổng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm đạt gần 80 tỷ đồng, tăng 9,4% so với hơn 67,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh những nỗ lực đáng kể của công ty trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh và gia tăng thị phần.

Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội có trụ sở tại 2A Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: C.V
Đáng chú ý, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh, đạt hơn 62,6 tỷ đồng, tăng 14,9% so với 54,4 tỷ đồng của kỳ trước. Tốc độ tăng của giá vốn hàng bán vượt xa tốc độ tăng của doanh thu, cho thấy áp lực về chi phí đang gia tăng.
Do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của công ty giảm 13,6%, từ hơn 13,1 tỷ đồng xuống còn 11,3 tỷ đồng. Kết quả là lợi nhuận sau thuế cũng giảm 18,9%, từ hơn 4,3 tỷ đồng xuống còn 3,5 tỷ đồng.
Hoạt động tài chính có sự cải thiện nhẹ, doanh thu tăng 5%, từ gần hơn 1,2 tỷ đồng hơn 1,3 tỷ đồng.
Vẫn theo báo cáo, tổng tài sản của công ty ghi nhận sự sụt giảm 7,3%, từ hơn 454,4 tỷ đồng xuống còn 421,4 tỷ đồng. Phần lớn sự sụt giảm tài sản đến từ tài sản ngắn hạn, giảm 7,8%, từ 393,8 tỷ đồng xuống còn 363,1 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm nhẹ 3,7%, từ 60,5 tỷ đồng xuống còn 58,3 tỷ đồng.
Một điểm tích cực là nợ phải trả của công ty đã giảm đáng kể, giảm 23%, từ 153,2 tỷ đồng xuống còn 118 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đã chủ động trả nợ và quản lý tài chính hiệu quả hơn.
Dòng tiền kinh doanh là điểm sáng trong bức tranh tài chính của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh, cho thấy doanh nghiệp tạo ra dòng tiền dồi dào từ hoạt động cốt lõi. Tuy vậy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư lại giảm mạnh và âm, cho thấy doanh nghiệp đang chi nhiều tiền cho các hoạt động đầu tư.
Một trong những điểm đáng chú ý là báo cáo tài chính cho thấy Công ty Công viên cây xanh Hà Nội có mối quan hệ kinh tế rộng rãi với nhiều đối tác khác nhau, chủ yếu là các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) - có thể nói đây là nhóm khách hàng quan trọng, với các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài ra còn có các công ty xây dựng, thương mại, dịch vụ, các nhà cung cấp, cơ quan Nhà nước và ngân hàng…
Nhìn chung, báo cáo tài chính giữa niên độ 2024 của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho thấy bức tranh sáng màu về doanh thu, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những mảng màu trầm lắng về chi phí và rủi ro thanh khoản. Điều này cho thấy doanh nghiệp cần có các biện pháp quản lý hiệu quả để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai. Đồng thời, việc minh bạch và công khai thông tin tài chính đầy đủ và kịp thời sẽ giúp các bên liên quan có cái nhìn chính xác và khách quan về tình hình hoạt động của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội.
Liên quan đến Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) và Công ty Công viên cây xanh Hà Nội.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Xuân Hanh, Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội.
Không lâu sau, ông Vũ Kiên Trung, Chủ tịch công ty, cũng bị bắt với cáo buộc chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ để nâng khống giá cây.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, chăm sóc cây xanh trên địa bàn Hà Nội, các bị can đã thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng, làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho Nhà nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi