Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 21/09/2017 - 14:47
(Thanh tra) - Nhiều tháng nay, ông Đinh Xuân Cầm, trú tại số 192 Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng kiến nghị, khiếu nại yêu cầu giải quyết và xử lý hành vi vi phạm của hộ ông Nguyễn Anh Tuấn (số 190 P1T1 Lý Thường Kiệt) do xây dựng trái phép, lấn chiếm diện tích ngõ đi chung.
Công trình xây dựng không phép trên ngõ đi chung
Theo Hồ sơ địa chính: Gia đình ông Đinh Xuân Cầm có diện tích đất và nhà ở tại số 192 Lý Thường Kiệt được UBND TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số A890827 ngày 14/11/1992 và có Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp ngày 7/10/1992.
Ông Cầm cho biết: Cuối năm 2016, hộ ông Nguyễn Anh Tuấn đã xây tường chắn, lắp cửa sắt bịt kín toàn bộ diện tích ngõ đi chung, không thể sử dụng được. Đồng thời, hộ ông Tuấn đổ dầm bê tông che phủ toàn bộ phía trên diện tích ngõ đi chung này.
Việc đổ dầm bê tông cấy vào tường nhà ông gây nứt vỡ, hỏng hóc bức tường phía sau. Không những vậy còn ảnh hưởng đến việc thoát nước, dẫn đến tình trạng nước mưa bị ứ đọng gây ẩm mốc, thấm dột vào bức tường, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của gia đình ông.
Phía trên dầm bê tông được che phủ bằng hệ thống mái tôn kim loại, cũng là công trình xây dựng trái phép. Việc xây dựng này gây ảnh hưởng đến tài sản, sinh hoạt của gia đình ông cũng như rất nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực (ngày 6/6/2017 các hộ có đơn khiếu nại tập thể gửi tới các cơ quan chức năng).
Ông Sinh - người dân sống cạnh nhà ông Cầm cùng khu vực cho rằng: Vị trí tiếp giáp bức tường phía sau nhà ông Cầm, phía Bắc là một ngõ đi chung (có chiều rộng từ 1,5m - 1,8m, chiều dài khoảng 10m). Ngõ đi này kéo dài suốt phần tiếp giáp phía sau các nhà 190, 190B, 190C Lý Thường Kiệt, từ nhiều năm nay, diện tích ngõ chung này vẫn được cộng đồng dân cư trong khu vực sử dụng ổn định.
Ông Đỗ Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà cho biết: Ngày 12/4/2017, công ty phối hợp cùng UBND phường Phan Bội Châu kiểm tra, cho thấy hộ ông Tuấn đã tự cải tạo, sửa chữa nhà không phép. Qua đó, lập biên bản yêu cầu hộ ông Tuấn dừng thi công, khôi phục tình trạng nhà thuê như ban đầu nhưng đến nay hộ ông Tuấn vẫn không thực hiện.
Ngày 14/4/2017, công ty gửi Công văn số 60/QL&K DN gửi Thanh tra Sở Xây dựng, UBND quận Hồng Bàng, UBND phường Phan Bội Châu xử lý các vi phạm trên theo quy định của pháp luật.
Ngày 13/4/2017, UBND phường Phan Bội Châu ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với việc tự ý cải tạo, sửa chữa trên diện tích chờ xử lý căn hộ 190 P1T1 Lý Thường Kiệt là nhà thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh quản lý. Lý do là ông Nguyễn Anh Tuấn làm chủ đầu tư xây dựng công trình có hành vi vi phạm tự ý cải tạo, sửa chữa.
Cũng trong ngày 13/4/2017, UBND phường Phan Bội Châu có Phiếu đề xuất số 17/PĐX-UBND về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vi phạm trật tự xây dựng gửi tới UBND quận Hồng Bàng đề xuất hình thức xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng và buộc ông Tuấn có biện pháp khắc phục hậu quả.
Quyết định số 14/QĐ-UBND của UBND phường Bội Châu ghi rõ thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ.
Đến nay đã hơn 5 tháng, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Công trình xây dựng vi phạm không phép vẫn tồn tại “trơ gan cùng tuế nguyệt” gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của các gia đình đã làm đơn phản ánh.
Vụ việc đến bao giờ được giải quyết dứt điểm? Câu hỏi này xin gửi đến UBND TP Hải Phòng!
Kim Thành
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (BQL DA) xã Diên Sanh bác kiến nghị của Liên danh dự án Khu tái định cư xã Hải An liên quan thư bảo lãnh dự thầu 2,5 tỷ đồng. Liên danh tiếp tục kiến nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.
Minh Tân
(Thanh tra) - Liên danh có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn giá trúng thầu gần 12 tỷ đồng bị loại do thư bảo lãnh dự thầu ghi không thống nhất giữa số và chữ. Sau đóng thầu, ngân hàng xác nhận thư do mình phát hành, có giá trị 2,5 tỷ đồng và hiệu lực 120 ngày; tuy nhiên, tổ chuyên gia cho rằng tài liệu này không thể khắc phục sai khác đã tồn tại tại thời điểm đóng thầu.
Trí Vũ
Theo TTXVN
Trung Hà
Minh Tân
Thanh Lương
Đan Quế
Cảnh Nhật
Đông Hà
Mạnh Dũng
Hòa Bình