Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công trình nước sạch gần tỷ đồng phơi nắng

Thứ tư, 10/07/2013 - 14:11

(Thanh tra)- Vào thời điểm cuối năm 2008, xã Ya Tăng, huyện biên giới Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, được Nhà nước đầu tư 983 triệu đồng xây dựng công trình nước sạch, nhằm phục vụ nước sạch sinh hoạt cho 137 hộ (với 520 nhân khẩu) gia đình đồng bào Ja Rai tại làng Lút và làng Điệp Lốc. Công trình do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư.

Bồn chứa nước tại các làng đã bị người dân đập phá. Ảnh: Trung Đức

Các công trình nước sạch nói trên được thiết kế xây dựng, gồm: 1 bể lắng, lọc đầu nguồn; 12 bồn chứa bằng Inốc (nhãn hiệu Bạch Đằng) tại 2 thôn và hệ thống đường ống dẫn nước gần 2km. Sau gần 1 tháng đưa vào sử dụng, các bồn chứa ở các làng đã... khô nước. Do không có nước sử dụng, một số người dân bức xúc đã dùng gạch, đá và các vật cứng đập phá khiến các bồn chứa này bị móp méo. Không chỉ thế, 1 bồn chứa và hệ thống van xả đã bị kẻ gian lấy cắp...
 
Ông A Nginh, người dân làng Lút (xã Ya Tăng) cho biết: Hệ thống đường ống đầu nguồn của công trình đi qua ruộng, đất canh tác của bà con nhân dân làng Trang, xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy), nhưng chủ đầu tư đền bù chưa thỏa đáng nên họ liên tục đập phá. Bên cạnh đó, khi khảo sát thiết kế xây dựng, một số đoạn đường ống dẫn nước đi qua khu ruộng đất của bà con đặt ngầm cách mặt đất quá cạn, mỗi lần nhân dân cày đất trồng hoa màu, đường ống bị đứt, vỡ nhiều nơi nên nước chảy tràn lan... 
 
Còn chị Y Núi, người dân làng Điệp Lốc (xã Ya Tăng) bức xúc: "Làng Điệp Lốc được lắp đặt 7 bồn chứa nước, nhưng hiện nay các bồn này đều khô. Để có nước dùng sinh hoạt, các hộ gia đình ở đây phải ra khu nước giọt đầu làng để tắm giặt. Nhà nào muốn đào giếng cũng phải xới sâu hơn 20 mét mới có nước, nên cuộc sống của bà con ở đây gặp không ít khó khăn...".
 
Trao đổi với người dân ở làng Lút và làng Điệp Lốc (xã Ya Tăng), chúng tôi được biết: Mỗi lần tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp, bà con nhân dân địa phương đã phản ánh những búc xúc này, nhưng những bồn chứa nước với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng vẫn trong tình trạng vô tác dụng và đang nằm... phơi nắng. Thiết nghĩ, ngành chức năng ở huyện Sa Thầy cần sớm khắc phục tình trạng lãng phí nói trên.
 
Trung Đức

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm