Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng

Nam Hà

Thứ bảy, 07/10/2023 - 07:50

(Thanh tra) - Dự án Xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP và các dự án khác của ngành Y tế (tại xã Tân Kiên và Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) được lên ý tưởng từ năm 2008 với mục tiêu ban đầu chỉ là xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP. Đến nay, sau hơn 15 năm triển khai, còn nhiều hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng vì chưa đồng thuận với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng…

Còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng vì chưa đồng ý với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. Ảnh: A.X

Ban đầu là Dự án Xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP với quy mô 31,12ha

Theo hồ sơ thu thập, ngày 5/5/2008, Sở Y tế có Văn bản số 2551/SYT-KHTH gửi UBND TP HCM về việc kiến nghị chọn vị trí xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP. Theo văn bản này, Sở Y tế đề xuất vị trí để thực hiện dự án thuộc tờ bản đồ số 18, 21, 27 tờ bản đồ địa chính xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, với tổng diện tích là 31,12ha để thực hiện Dự án Xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP…

Ngày 19/5/2008, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín có Văn bản số 3110/UBND-ĐTMT về việc chọn vị trí xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP. Theo văn bản này, UBND TP HCM chấp thuận theo đề xuất của Sở Y tế theo Văn bản số 2551/SYT-KHTH nêu trên về chọn khu đất diện tích 31,12ha tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP…

Để thực hiện Dự án Xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP, ngày 15/6/2008, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu Hà còn có Văn bản số 3793/UBND-ĐTMT chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, UBND huyện Bình Chánh nhiều nội dung như chấp thuận chủ trương tách phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành dự án riêng, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP.

UBND huyện Bình Chánh được giao chỉ đạo đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư để lập và trình duyệt dự án theo quy định; chỉ đạo việc lập, phê duyệt và công bố phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư trước khi thu hồi đất theo quy định…

Tiếp đó, UBND TP HCM có Thông báo số 81/TB-VP ngày 7/10/2008 và Thông báo số 800/TB-VP ngày 16/10/2008 về việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Đến thời điểm này, dự án chỉ có 1 mục tiêu là xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP với quy mô 31,12ha tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Được biết, nhiều hộ dân đã có đơn kiến nghị, khiếu nại từ nhiều năm nay, tuy nhiên đến nay nguyện vọng của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng. Ảnh: Nam Hà

Bất ngờ thay đổi mục tiêu và quy mô dự án lên hơn 33,3ha

Dự án với quy mô 31,12ha, nhiều người dân có đất nằm cạnh dự án này cảm thấy may mắn vì không bị thu hồi đất và tương lai sẽ được sống gần bệnh viện, thuận tiện cho việc khám bệnh, chữa bệnh.

Chỉ sau hơn 1 năm, niềm vui chưa được bao lâu thì bất ngờ xuất hiện thêm “các dự án khác của ngành Y tế”, nhiều gia đình đang từ diện không bị thu hồi đất, nay lại bị thu hồi hết đất đai để thực hiện “các dự án khác của ngành Y tế” mà không biết các dự án khác này là dự án nào.

Cụ thể: Ngày 5/1/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 396/TNMT-QHSDĐ gửi UBND TP HCM về việc chấp thuận địa điểm đầu tư Dự án Xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP và các dự án khác của ngành Y tế tại xã Tân Kiên và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Ngày 1/2/2010, ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM đã ký Văn bản số 485/UBND-ĐTMT chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP và các dự án khác của ngành Y tế tại khu đất có diện tích 333.208m2 (hơn 33,3ha) tại xã Tân Kiên và Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Tách phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án riêng (tiểu dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư)… Tại văn bản này, ông Tài chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ra thông báo về chủ trương thu hồi đất theo quy định…

Sau khi ban hành Văn bản số 485/UBND-ĐTMT, từ năm 2010 tới năm 2013, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đã ban hành hàng loạt quyết định thu hồi đất của người dân…

Mãi tới năm 2019,  những người dân có đất bị thu hồi (nằm dọc dọc đường Nguyễn Cửu Phú) mới biết đất của mình bị thu hồi để phục vụ Dự án Xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Cơ sở 2. Ảnh: Nam Hà

Người dân chưa đồng thuận vì hàng loạt vấn đề chưa được giải quyết

Theo Văn bản số 871/UBND ngày 30/3/2022 của UBND huyện Bình Chánh gửi UBND TP HCM về tiến độ, khó khăn và kế hoạch thực hiện Dự án Bệnh viện Nhi đồng TP và các dự án khác của ngành Y tế, đến thời điểm báo cáo, có 65 hộ với diện tích đạt hơn 30,6ha/hơn 33,3ha (trong đó bà Nguyễn Bạch Phượng, Nguyễn Kim Hên bị cưỡng chế thu hồi toàn bộ đất; hộ bà Nguyễn Thị Hồng Châu, hộ ông Nguyễn Hồng Phúc, hộ ông Nguyễn Hưng Long bị cưỡng chế thu hồi trước một phần đất nông nghiệp). Hiện còn 10 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 2,6ha.

UBND huyện Bình Chánh cho biết, những khó khăn, vướng mắc nằm ở một số vấn đề như: Có 2 hộ (ông Nguyễn Văn Đảm, ông Nguyễn Hoàng Vũ) yêu cầu được bồi thường theo đơn giá loại đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở. Hiện UBND TP HCM chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2.

Một trường hợp khác là hộ ông Nguyễn Bình Trị đã khởi kiện ra tòa đối với quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư. Tương tự, trường hợp hộ ông Nguyễn Hồng Phúc và hộ bà Nguyễn Thị Hồng Châu cũng khởi kiện ra tòa. Một số trường hợp khác thì chưa đồng thuận về phương án hỗ trợ chi phí, di dời, xây dựng lại mồ mả (có khoảng 12 ngôi mộ)…

Nhiều người dân cũng đề nghị được hỗ trợ thêm đối với phần đất nông nghiệp trong phạm vi 200m (vị trí 1) bằng với đơn giá đất nông nghiệp có vị trí mặt tiền đường; hỗ trợ thêm đối với phần đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư bằng đơn giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở (đường Nguyễn Cửu Phú).

Đáng chú ý, nhiều người còn đề nghị được giữ lại 50-100m dọc đường Nguyễn Cửu Phú làm khu dân cư hiện hữu, ổn định cuộc sống, hỗ trợ vật kiến trúc theo Quyết định 66/2012/QĐ-UBND và bồi thường vật kiến trúc tự xây dựng trên đất nông nghiệp từ sau ngày 22/4/2002 đến ngày 1/7/2004…

Năm 2012, nhiều người dân có đất bị thu hồi (nằm dọc mặt đường Nguyễn Cửu Phú) không biết mình bị thu hồi đất để thực hiện chính xác là dự án nào. Ảnh: Nam Hà

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (đại diện cho 15 hộ dân chưa đồng thuận bàn giao đất để thực hiện dự án, đa phần các hộ dân này đều có đất nằm ngoài ranh Dự án Xây dựng Bệnh viện Nhi đồng được chấp thuận địa điểm năm 2008 với quy mô 31,12ha nêu trên) cho biết: Chúng tôi rất bức xúc khi năm 2010, ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM đã ký Văn bản số 485/UBND-ĐTMT. Ban đầu chỉ là Dự án Xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP với quy mô 31,12ha nhưng sau khi ông Tài ký Văn bản số 485/UBND-ĐTMT thì lại biến thành nhiều dự án với quy mô hơn 33,3ha. Thậm chí chúng tôi còn không biết đất của chúng tôi bị thu hồi để phục vụ dự án nào? Vì đất của chúng tôi không nằm trong phạm vi xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP.

Bà Mai bức xúc cho biết thêm, "Văn bản số 485/UBND-ĐTMT của ông Tài ký chỉ là một văn bản hành chính thông thường, không phải là một quyết định hành chính, không có căn cứ theo quy định pháp luật nào; không có căn cứ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nào; vậy mà các cơ quan tham mưu như Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Chánh lại coi đây là một văn bản có tính pháp lý để từ đó ban hành hàng loạt các quyết định thu hồi đất của chúng tôi?"

“Mãi tới năm 2019, chúng tôi mới biết, khu đất thu hồi của chúng tôi được sử dụng để thực hiện Dự án Xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Cơ sở 2 (dự án thuộc nhóm A phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Cụ thể, ngày 14/8/2017, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 1192/QĐ-TTg về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Cơ sở 2”, bà Mai cho biết.

Được biết, các hộ dân này đã có đơn kiến nghị, khiếu nại từ nhiều năm nay, tuy nhiên đến nay nguyện vọng của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng. Người dân vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng, còn chính quyền huyện Bình Chánh thì đang gấp rút chuẩn bị các thủ tục cần thiết để cưỡng chế đất của người dân.

Ngày 29/9/2023, phóng viên Báo Thanh tra đã liên hệ làm việc và để lại nhiều nội dung câu hỏi liên quan tới vụ việc tại UBND huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện Bình Chánh chưa có thông tin phản hồi.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm