Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 19/10/2018 - 16:26
(Thanh tra) - Ngôi chùa Linh Tiên có tuổi đời hàng trăm năm, đã được công nhận Di tích Lịch sử văn hoá cấp Quốc gia với nhiều cổ vật có giá trị lớn về lịch sử văn hoá đã và đang được quản lý và bảo vệ không đúng theo quy định.
UBND xã Đức Thượng, Hoài Đức, TP Hà Nội. Ảnh: TN
Theo phản ánh của nhân dân thuộc thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội thì sự việc 03 đôi câu đối của ngôi chùa Linh Tiên bị đánh tráo diễn ra như sau:
Vào khoảng cuối tháng 9 năm 2018, người dân trong thôn phát hiện trên mạng Zalo có thông tin giao bán 03 đôi câu đối nghi vấn là của chùa làng mình.
Sau khi tìm hiểu xác minh, đến ngày 24/9/2018, nhân dân trong thôn cùng sư trụ trì và chính quyền địa phương đã đi chuộc lại các câu đối trên tại chùa Từ Ân với giá 35 triệu đồng.
Trao đổi với sư Thích Đàm Chính, trù trì chùa Linh Tiên, PV được biết: Cuối tháng 3/2018 (Âm lịch), do thấy 03 đôi câu đối và 01 bức y môn treo trong chùa bị xuống cấp nên đã gọi điện cho ông Nguyễn Đăng Hùng (trú tại xã Sơn Đồng, Hoài Đức) là người đã vài lần thực hiện việc tân trang lại đồ vật cho chùa đến ký hợp đồng tô son lại để lộng son, thiếp vàng lại 03 đôi câu đối và 01 bức y môn nói trên.
Do điều kiện công việc của nhà chùa và thợ, ông Hùng đã xin sư trụ trì cho mang về nhà làm.
Đến đầu tháng 9/2018, ông Hùng mang 03 đôi câu đối cùng 01 bức y môn đã được tô son đến chùa để thiếp vàng và treo lại vị trí trong chùa.
Đến ngày 24/9/2018, khi dân làng phát hiện 03 đôi câu đối bị giao bán trên mạng, sư trụ trì đã gọi ông Hùng đến chùa và ông khai nhận do lòng tham nên đã đánh tráo 03 câu đối cổ bằng 03 câu đối mới để trả lại cho nhà chùa. Sau đó, ông Hùng bán 03 câu đối cổ trên cho anh Mạnh Cây (thôn Thượng Thuỵ, xã Đức Thượng, Hoài Đức) với số tiền là 35 triệu đồng. Anh Mạnh bán lại cho chùa Từ Ân.
"Sự việc xảy ra là một điều đáng tiếc, cũng do tôi quá tin tưởng vào ông Hùng và không hiểu biết các quy định về bảo vệ di tích chứ bản thân không có ý tứ gì trong việc đánh tráo cổ vật này", sư Chính cho biết thêm.
Còn ông Phí Hữu Thịnh cùng một số nhân dân thôn Cao Xá khi trao đổi với PV thì tỏ ra khá bức xúc.
Ông Thịnh nói: 03 câu đối trên cùng nhiều cổ vật khác trong chùa là do tiền nhân các dòng họ các thôn cung tiến vào, có niên đại hàng trăm năm mang rất nhiều giá trị lịch sử, văn hoá và tâm linh. Bản thân tôi là thanh tra nhân dân của thôn, nhưng mọi việc liên quan đến sửa chữa, thay thế gì trong chùa cũng không bao giờ được biết.
Việc sư trụ trì tự ý gọi thợ sửa chữa dẫn đến việc cổ vật của chùa bị đánh tráo, mua đi bán lại là rất nghiêm trọng, những ai liên quan đến việc này? Liệu đây có phải là một đường dây chuyên săn lùng, buôn bán trái phép cổ vật hay không đề nghị cơ quan điều tra cần khẩn chương xác minh làm rõ!.
Đề nghị Ban Quản lý di tích chùa Linh Tiên cùng các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền sớm tiến hành kiểm kê, kiểm tra xem các cổ vật của chùa khi được thống kê xếp hạng quốc gia hiện có còn đầy đủ hay không.
Nhằm làm rõ các thông tin trên, PV đặt lịch làm việc và quay trở lại để trao đổi nhưng với lý do bận họp nên lãnh đạo xã Đức Thượng vẫn chưa cung cấp được thông tin.
Để xảy ra vụ việc nói trên, một phần thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý di tích chùa Linh Tiên và chính quyền địa phương đã buông lỏng việc quản lý cũng như hướng dẫn người trực tiếp trông coi trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ di tích.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Thành Nam
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
BTT
Theo TTXVN
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình
Bùi Bình
Thu Huyền
Văn Thanh
Đăng Tân