Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 09/09/2014 - 14:20
(Thanh tra) - Liên quan đến những sai phạm của một số cán bộ Hợp tác xã Nông nghiệp (HTX) Thọ Bình và UBND xã Yên Phong trong việc triển khai lập hồ sơ thu hồi đất để giao cho Công ty Vật liệu xây dựng số 5 thuê, UBND huyện Yên Mô đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Điều tra Công an huyện Yên Mô để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vị trí khu đất thu hồi để xây dựng Nhà máy Gạch Cầu Rào. Ảnh: Nguyễn Trường
Báo Thanh tra đã có bài phản ánh, trong đó có nội dung một số công dân xóm 1, thôn Thọ Bình, xã Yên Phong đề nghị trả lại diện tích đất 2 lúa và đất 1 lúa (sau đây gọi chung là đất 313) đã thu hồi để xây dựng Nhà máy gạch Cầu Rào từ năm 2003.
Theo UBND huyện Yên Mô, đoàn xác minh phát hiện UBND xã Yên Phong, HTX Thọ Bình và một số cá nhân có liên quan đã lợi dụng quyền hạn trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, có biểu hiện vi phạm pháp luật. Một số đối tượng chiếm dụng khoản tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Gạch Cầu Rào với tổng số tiền 100.436.200 đồng (trong đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền 96.936.200 đồng và chiếm dụng của công dân số tiền 3.500.000 đồng).
Đối tượng Đỗ Văn Học, nguyên Chủ nhiệm HTX Thọ Bình đã trực tiếp chỉ đạo một số cán bộ HTX kê khai diện tích đất 5% ngân sách xã vào hộ ông Nguyễn Văn Cường 360m2 và hộ bà Lại Thị Kha 716m2 để nhận số tiền 22 triệu đồng và nhận lại số tiền 3.500.000 đồng tiền hỗ trợ đào tạo nghề từ gia đình ông Phạm Văn Thanh và ông Lại Văn Thương. Như vậy, Đỗ Văn Học đã trực tiếp nhận số tiền 25.500.000 đồng nhưng không nộp vào Quỹ HTX Thọ Bình mà sử dụng để chi bồi dưỡng cho các cán bộ xóm và cán bộ HTX đã trực tiếp tham gia các công việc liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng Nhà máy Gạch Cầu Rào…
Bên cạnh đó, HTX Thọ Bình đã sử dụng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng sai quy định số tiền 37.056.200 đồng…
Không những thế, một số hộ gia đình nêu trên không có diện tích đất 313 bị thu hồi nhưng vẫn được UBND xã Yên Phong và HTX Thọ Bình kê khai diện tích đất 5% ngân sách xã vào để các hộ này chiếm đoạt số tiền 37.880.000 đồng…
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô cho biết: Căn cứ vào kết quả của đoàn xác minh, bước đầu cho thấy UBND xã Yên Phong, HTX Thọ Bình và một số cá nhân liên quan có biểu hiện hành vi vi phạm pháp luật. UBND huyện Yên Mô đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an huyện Yên Mô để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, UBND huyện Yên Mô đã ban hành các quyết định về việc thu hồi tiền, yêu cầu các đối tượng trên nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Yên Mô với số tiền là 96.936.200 đồng và trả lại cho công dân số tiền 3.500.000 đồng.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mặc dù bị xác định có hàng loạt vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường nhưng sau một thời gian dài, nhiều nhà xưởng, công trình vi phạm trên phần đất do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Mạnh quản lý vẫn tồn tại ở xã Đông Anh (Hà Nội).
(Thanh tra) - Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức rà soát, xác định rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế theo kết quả kiểm toán và đã có công văn yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.
B.S - Quang Dân
Nhóm PV
Nhóm PV
Thành Công
PV
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Thái Hải
Trí Vũ
Thành Công
T.Vân
Hương Giang
Trọng Tài