Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chính quyền xã buông lỏng, dân tranh chấp đất nông nghiệp

Thứ tư, 16/09/2015 - 06:05

(Thanh tra) - Thời gian gần đây, một số hộ dân ở xã Phú Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) xảy ra tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước giao (thời hạn 20 năm). Vụ việc đã được xã đứng ra tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Diện tích đất nông nghiệp đang tranh chấp giữa các hộ dân được ông Tĩnh ngang nhiên xây dựng xưởng gỗ. Ảnh: Trần Lê

Theo đơn của 3 hộ dân, gồm: bà Đoàn Thị Được, ông Nguyễn Văn Ấm (cùng trú tại thôn Xuân Yên) và ông Hoàng Văn Nội (trú tại thôn Thuần Nhất), xã Phú Lộc, năm 2004, các hộ dân này được UBND xã Phú Lộc chia đất nông nghiệp theo quy định của Nhà nước. 

Từ năm 2004 đến năm 2011, 3 hộ dân nói trên sử dụng đất trồng lúa bình thường, mỗi hộ có 500m2 đất hai lúa ở khu vực... Năm 2011, các gia đình này thỏa thuận với gia đình ông Hoàng Anh Tĩnh và con trai ông Tĩnh là Hoàng Minh Phương (người cùng xã) chuyển đổi, chuyển nhượng cho nhau.

Sau khi thỏa thuận xong, cha con ông Tĩnh san lấp diện tích 1.500m2 của 3 hộ trên để xây dựng xưởng chế biến gỗ. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu diện tích đất ông Tĩnh sử dụng để kinh doanh vào thời điểm hiện nay “có giá”. 

Vả lại, đầu năm 2015, huyện Hậu Lộc thực hiện “dồn điền, đổi thửa” theo chủ trương của Nhà nước, gia đình bà Được, ông Ấm và ông Nội yêu cầu cha, con ông Tĩnh trả lại diện tích đất mà họ đã chuyển nhượng.

Việc tranh chấp của 3 gia đình bà Được, ông Ấm, ông Nội với bố con ông Tĩnh đã được UBND xã Phú Lộc mời lên hòa giải đôi lần (chủ yếu với gia đình bà Được). 

Mặc dù, UBND xã hòa giải nhưng hai bên đều đưa ra mức tiền thỏa thuận quá chênh nhau. Về phía bố con ông Tĩnh đặt ra mức tiền là 100 triệu đồng, tuy nhiên chị Tâm (con gái bà Được) lại đòi nhiều trăm triệu đồng. 

Mới đây nhất, ngày 22/8/2015, UBND xã Phú Lộc triệu tập hai bên tranh chấp đến hòa giải nhưng bất thành.

Ông Đoàn Văn Nga, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc trao đổi với PV. Ảnh: Trần Lê

Ông Đoàn Văn Nga, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Việc tranh chấp đất nông nghiệp giữa các hộ khiến xã rất đau đầu. Xã cũng đã hòa giải nhưng bất thành”. 

Tuy nhiên khi được hỏi: “Để giải quyết việc tranh chấp trên, xã căn cứ vào yếu tố nào?”. Chủ tịch UBND xã cho hay: “Xã căn cứ vào hợp đồng chuyển đổi và hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp giữa các hộ”. Rồi ông Nga điện cho ông Hoàng Minh Phương mang hợp đồng gốc lên cho chúng tôi xem. 

Tại các bản hợp đồng ông Phương cung cấp, một số chỗ đã bị tẩy xóa, nhiều loại chữ và mực viết khác nhau, có dấu hiệu chỉnh, sửa. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa bà Đoàn Thị Được và ông Hoàng Anh Tĩnh phát sinh ngày 12/11/2010; hợp đồng đại diện giữa ông Nguyễn Văn Ấm và ông Hoàng Minh Phương lại không có ngày tháng… nhưng cả 3 hợp đồng chuyển đổi đất nông nghiệp nói trên đều được ông Đoàn Văn Nga, chức danh Phó Chủ tịch UBND xã ký, đóng dấu, chứng thực. Tuy nhiên, năm 2014, ông Nga mới được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND xã. Trước đó ông Nga giữ chức Trưởng Công an xã.

Về “sự cố” xác nhận này, ông Nga phân trần và tự nhận thiếu sót “do cấp dưới đưa lên trình ký, tôi không để ý, thành thử bây giờ nhìn ra mới biết”. 

Còn việc chính quyền xã Phú Lộc để cha, con ông Hoàng Anh Tĩnh xây dựng xưởng chế biến gỗ trên diện tích đất lúa thì Chủ tịch UBND xã khẳng định: Việc này có từ thời Chủ tịch trước, do buông lỏng quản lý.

Thiết nghĩ, sự việc chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ đã nêu trên là có cơ sở. Đề nghị UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), sớm vào cuộc xác minh, làm rõ, trả lại quyền sử sụng đất nông nghiệp hợp pháp cho người dân, tránh tình trạng kiện cáo kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trần Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để làm rõ, có hay không việc làm giả hồ sơ, tài liệu của Nhà nước?

Cần chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để làm rõ, có hay không việc làm giả hồ sơ, tài liệu của Nhà nước?

(Thanh tra) - Ngày 27/9/2024, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 01 - xây lắp thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 1 Phước Hưng. Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, đã phát hiện một nhà thầu cung cấp 2 giấy phép khai thác của cơ quan Nhà nước không đúng sự thật…

Nhóm PV

08:25 03/03/2025
Gói thầu thi công xây dựng Cầu Giải Phóng 9 (Kiên Giang): Sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá lại hồ sơ dự thầu

Gói thầu thi công xây dựng Cầu Giải Phóng 9 (Kiên Giang): Sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá lại hồ sơ dự thầu

(Thanh tra) - Theo dữ liệu của phóng viên Báo Thanh tra, ngày 28/2/2025, ông Bùi Phước Châu - Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá đã ký ban hành quyết định về việc tiếp nhận giải quyết kiến nghị tại gói thầu thi công xây dựng Cầu Giải Phóng 9. Trước đó, ngày 24/2/2025, Hội đồng Tư vấn giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu đã có báo cáo kết quả xác minh nội dung kiến nghị của nhà thầu…

Minh Khoa

07:00 02/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm