Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 13/01/2011 - 14:28
(Thanh tra)- Báo Thanh tra số 154 và Thanhtra Online ngày 25/12/2010 đăng bài: “Tiếp tay cho doanh nghiệp (DN) khai thác khoáng sản bừa bãi”.
Kết quả phân tích của Trường Đại học Khoa học Huế cho thấy núi đá Áng Sơn đá dolomit có hàm lượng và trữ lượng rất lớn.
>>>Tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản bừa bãi?
Sau khi Báo đăng, dư luận rất bất bình trước cách thức quản lý khoáng sản lỏng lẻo của Sở Tài nguyên- Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Bình và đề nghị Báo Thanh tra tiếp tục theo dõi, phản ánh. PV đã làm việc với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Quảng Bình và bước đầu ghi nhận sự quan tâm và trách nhiệm giải quyết của các cấp thẩm quyền thuộc tỉnh.
Khi biết tại núi Áng Sơn có đá dolomit quý hiếm, chúng tôi đã tìm gặp ông Đặng Xuân Huề, Giám đốc Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu (CTCPXNK) Quảng Bình . Thế nhưng, ông Huề khẳng định: “Tại núi đá Áng Sơn không có đá dolomit chỉ có đá vôi xây dựng, điều này đã được Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình kiểm chứng. Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Bình mới cấp giấy phép khai thác đá vôi xây dựng cho Cty chúng tôi”.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu PV được biết, trên thực tế, khi CTCPXNK Quảng Bình chưa có giấy phép khai thác đá vôi xây dựng tại núi Áng Sơn thì Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình đã nắm bắt được thông tin tại núi Áng Sơn có hàm lượng rất cao về thành phần dolomit nên có tổ chức một vài cuộc họp đưa ra vấn đề này. Trong cuộc họp bàn về vấn đề tranh chấp mỏ đá giữa CTCPXNK Quảng Bình và một Cty khác, một số cán bộ cũng đã khẳng định tại núi Áng Sơn có đá dolomit với hàm lượng rất nhiều. Nhưng, Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình vẫn bỏ qua không có báo cáo bằng văn bản chính xác trình lên UBND tỉnh Quảng Bình. Sở này thậm chí còn bỏ qua một số quy định trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên khoáng sản như: Tổ chức một cuộc khảo sát nhằm khoanh định khu vực có triển vọng, thăm dò kỹ lượng để xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản theo quy định.
Máy móc của CTCPXNK Quảng Bình đang khai thác dolomit tại núi đá Áng Sơn
Thượng tá Nguyễn Thanh Luynh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường khẳng định: “Sự việc Báo Thanh tra nêu chúng tôi cũng đã biết, nếu vấn đề đúng như Báo nêu thì tỉnh Quảng Bình sẽ mất đi một lượng khoáng sản quý giá. Hiện, chúng tôi đang chờ văn bản của cấp trên. Sau khi có chỉ đạo, chúng tôi sẽ phối hợp với một số cơ quan, ban, ngành liên quan xuống hiện trường để kiểm tra và xác minh cụ thể ”.
Còn ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thì cho biết: “Sự việc này chúng tôi cũng mới biết. Cá nhân tôi rất hoan nghênh báo chí đã có trách nhiệm giúp tỉnh trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản. Tới đây, tôi sẽ chỉ đạo Sở TN&MT xuống địa bàn để kiểm tra và làm rõ vấn đề báo chí đã nêu”.
Dolomit là một loại khoáng sản quý, rất có giá trị trong ngành công nghiệp xây dựng và ngành chăn nuôi thuỷ - hải sản. Đề nghị, UBND tỉnh và Sở TN&MT Quảng Bình tăng cường quản lý nhằm tránh tình trạng các doanh nghiệp lợi dụng sơ hở “đục nước thả câu” làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của Nhà nước.
Nguyễn Cao Cường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Văn Thanh
Phương Hiếu
Thanh Nhung
Thư Kỳ
Hải Hà
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Thư Kỳ
T.Thanh
Thư Kỳ