Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chỉ đạo kiểm tra vụ bán đất trái thẩm quyền tại xã Kroong

Thứ sáu, 01/03/2019 - 12:18

(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra đã đăng tải loạt bài viết về việc lãnh đạo UBND xã Kroong, TP Kon Tum bán đất trái thẩm quyền. Sau đó, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan vào cuộc kiểm tra.

Ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum trả lời báo chí. Ảnh: Lương Ý

Ngày 20/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký Công văn số 353/UBND-NNTN về việc kiểm tra, xử lý nội dung Báo Thanh tra phản ánh; Công văn số 875-CV/VPTU ngày 18/12/2018 của Văn phòng Thành uỷ Kon Tum về việc truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành uỷ; UBND TP đã chỉ đạo UBND xã Kroong, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Kon Tum kiểm tra nội dung Báo Thanh tra nêu.

Ngày 28/12/2018, UBND TP Kon Tum có Công văn số 871/BC-UBND, nội dung nêu rõ: Trong thời gian từ năm 1997 đến nay, lãnh đạo UBND xã đã tự ý bán 20 lô đất trái thẩm quyền, bao gồm 2 vị trí. Cụ thể, vị trí đất đầu thôn Kroong Klah quy hoạch phân thành 4 lô, giao cho 4 hộ đăng ký mua đất với tổng diện tích là 1.202m2. Tại vị trí đất UBND xã Kroong, lãnh đạo xã đã bán 16 lô, với tổng diện tích 5.000m2.

Công văn số 871/BC-UBND cũng khẳng định: “Việc lãnh đạo xã Kroong bán đất là trái quy định pháp luật, đồng thời UBND xã chưa báo cáo rõ hồ sơ liên quan đến việc giao đất trái thẩm quyền cho các hộ dân, tổng số sử dụng đất thu được, sử dụng vào mục đích gì... Tất cả đều không có giấy tờ liên quan, biên lai nộp tiền sử dụng đất”.

Ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum, cho biết: “Ngay sau khi báo chí phản ánh, về phía UBND TP Kon Tum đã nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh và đã vào cuộc kiểm tra, xác minh. Việc lãnh đạo xã Kroong bán 20 lô đất trái thẩm quyền là đúng sự thật như Báo Thanh tra đã nêu.Hiện nay, UBND TP đang giao cho Thanh tra TP tham mưu thành lập đoàn kiểm tra. Mặt khác, sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể nếu có vi phạm...”.

Tuy nhiên, trong Văn bản số 871/BC-UBND lại hoàn toàn không hề nhắc việc các lãnh đạo xã Kroong là người đứng tên và trực tiếp bán đất cho dân như Báo Thanh tra đã phản ánh.

Công số 871/BC-UBND về việc lãnh đạo xã Kroong bán đất trái thẩm quyền. Ảnh: Lương Ý

Chưa hết, việc các lãnh đạo xã bán đất trái thẩm quyền nhưng người dân đã xây nhà kiên cố thì trong công văn này cũng không thấy nhắc đến... trong khi Báo Thanh tra đã nêu cụ thể một số cán bộ chủ chốt xã Krooong, TP Kon Tum, gồm: Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Công an xã mỗi người tự ý chiếm đoạt đất quy hoạch rồi đem bán...

Trước vụ việc trên, đề nghị UBND tỉnh Kon Tum cần nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan vào cuộc làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể lãnh đạo UBND xã Kroong cố tình vi phạm pháp luật.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc trên.

Khuất Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm