Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ hai, 10/07/2023 - 09:40
(Thanh tra) - Tình trạng các bãi tập kết, sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) trái phép trên đất ở gồm: Cơ sở Quang Sâm, hộ gia đình Kiều Văn Duy, Đỗ Thanh Dũng và Đỗ Thanh Quân đang hoạt động tại các thôn 5, 6 xã Tế Thắng và thôn Hữu Kiệm, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá cần phải xử lý.
Bãi tập kết cát trái phép của cơ sở Quang Sâm tại thôn 6 xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay cơ sở Quang Sâm đang sử dụng 2 vị trí đất ở để làm bãi tập kết VLXD (tập kết cát, đá và gạch tuynel) tại thôn 6; bãi tập kết cát trên đất ở của hộ gia đình Kiều Văn Duy tại thôn 5 (Đậu Yên) xã Tế Thắng; bãi tập kết VLXD trái phép của hộ gia đình Đỗ Thanh Dũng và Đỗ Thanh Quân và bãi sản xuất gạch không nung - xi măng của hộ gia đình Kiều Văn Duy tại thôn Hữu Kiệm, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, khi chưa được các cấp chính quyền cho phép.

Bãi tập kết gạch tuynel trái phép của cơ sở Quang Sâm, tại thôn 6, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống. Ảnh: Hương Trà
Toàn bộ các bãi tập kết và sản xuất VLXD đang hoạt động tại xã Tế Thắng và xã Tế Lợi sử dụng đất ở để kinh doanh tập kết cát, đá, gạch tuynel và sản xuất gạch xi măng nhưng không có giấy phép của các cơ quan chức năng. Thế nhưng không hiểu vì sao chính quyền địa phương vẫn để các cơ sở hoạt động trái phép này diễn ra hàng năm trên địa bàn xã quản lý.
Hiện nay, cơ sở Quang Sâm có 1 bãi tập kết cát và 1 bãi tập kết gạch tuynel tại vị trí thôn 6 xã Tế Lợi; hộ Kiều Văn Duy sử dụng đất ở để làm điểm tập kết cát tại thôn 5 (Đậu Yên) xã Tế Thắng và 1 vị trí sản xuất gạch xi măng tại thôn Hữu Kiệm, xã Tế Lợi; hộ Đỗ Thanh Dũng và Đỗ Thanh Quân có bãi tập kết cát tại thôn Hữu Kiệm, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống.

Bãi tập kết cát trên đất ở chưa được cấp phép của hộ gia đình Kiều Văn Duy tại thôn 5 (Đậu Yên) xã Tế Thắng, huyện Nông Cống. Ảnh: Hương Trà
Ngày 6/7, ông Trần Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã Tế Thắng cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã Tế Thắng có 3 điểm tập kết VLXD trái phép của 2 cơ sở gồm: Cơ sở Quang Sâm có 2 điểm tập kết gồm 1 vị trí tập kết cát, đá và 1 vị trí tập kết gạch tuynel tại thôn 6 và bãi tập kết cát của hộ gia đình Kiều Văn Duy tại thôn 5.
Đối với cơ sở Quang Sâm hoạt động bãi tập kết cát và gạch tuynel từ đầu năm 2023, cơ sở này thuê lại đất ở của gia đình người dân ở thị trấn Nông Cống với diện tích khoảng 1.300m2 làm bãi tập kết cát, đá và bãi tập kết gạch tuynel để bán tại thôn 6 trên trục quốc lộ 45. Hộ Kiều Văn Duy hiện đang sử dụng đất ở của gia đình để làm bãi tập kết cát.

Bãi tập kết cát của hộ gia đình Đỗ Thanh Dũng và Đỗ Thanh Quân tại thôn Hữu Kiệm, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống. Ảnh: Hương Trà
Xác định việc tập kết, sản xuất VLXD sai quy định nên sắp tới chính quyền địa phương sẽ tiến hành kiểm tra mời các hộ lên UBND xã để làm việc thống nhất phương án, sản xuất kinh doanh, cam kết và yêu cầu các hộ gia đình phải làm thủ tục được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Vị trí sản xuất gạch xi măng của hộ gia đình Kiều Văn Duy tại thôn Hữu Kiệm, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống. Ảnh: Hương Trà
Vì vậy, hiện các cơ sở và hộ gia đình của xã Tế Lợi và xã Tế Thắng, huyện Nông Cống đang sử dụng mặt bằng đất ở để làm bãi tập kết và sản xuất VLXD, các vị trí này chưa được các cấp chính quyền cấp phép.
Các bãi tập kết này đều nắm trên trục quốc lộ 45 các phương tiện giao thông đi lại nhiều, có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá sớm chỉ đạo kịp thời chấm dứt tình trạng hoạt động trái phép đối với các cơ sở này.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi thông tin đến bạn đọc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Hương Giang
Nguyễn Mai
Minh Nghĩa
Đan Quế
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thái Hải
Trí Vũ
H.T
Dương Nguyễn