Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần xem xét sự việc của gia đình cụ Hợp

Thứ sáu, 24/08/2012 - 09:46

(Thanh tra)- Cụ Phạm Văn Hợp, sinh năm 1925, ở thôn Tư Cương, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ mất từ năm 2007, nhưng đến nay gia đình cụ vẫn khiếu nại đến các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng để xin được công nhận là gia đình có công với cách mạng; đề nghị cấp huân, huy chương trong kháng chiến.

Theo lá đơn của cụ Hợp khi còn sống và tài liệu kèm theo: Gia đình có truyền thống cách mạng. Cụ Phạm Văn Quang (bố cụ Hợp) sinh được 6 người con, trong đó chị gái cụ Hợp tên là Phạm Thị Sắc, tham gia cách mạng từ ngày khởi nghĩa, giữ chức Hội trưởng Hội Phụ nữ cứu quốc xã Mỹ Xá và Hội trưởng Hội Phụ nữ xã An Thái, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1947. Anh trai cụ tên là Phạm Văn Ánh, tham gia cách mạng tiền khởi nghĩa, sau chuyển sang bộ đội, là thương binh chống Pháp, rồi chuyển về làm việc tại Bộ Thủy sản, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1946; vợ cụ Ánh là liệt sỹ chống Pháp.

Bản thân cụ Phạm Văn Hợp, năm 1943 hoạt động cho Mặt trận Việt Minh; năm 1945 là đội viên đội tự vệ tham gia giành chính quyền huyện Phụ Dực; năm 1946 là Trưởng ban Phá hủy đường, cắt đường 10 Hải Phòng - Thái Bình.

Ông Phạm Văn Tuấn, con trai thứ 5 của cụ Hợp nói với chúng tôi: Trước khi mất, bố tôi có tâm nguyện mong được Đảng, Nhà nước tặng huân chương, huy chương kháng chiến và khen thưởng là gia đình có công với cách mạng. Gia tộc tôi có ngôi nhà 5 gian bằng gỗ lim, là nhà thờ tổ nghiệp của chi dòng họ đã 5, 6 đời nay. Căn nhà ấy từng nuôi cách mạng, là trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trong kháng chiến. Từ năm 1947 - 1951 là nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Chiến khu 3 và Bộ Tư lệnh Đường 5 Hải Phòng. Năm 1950 - 1954 cơ quan Huyện ủy và Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Phụ Dực đóng tại gia đình để chỉ đạo du kích chống càn phá.

Theo ông Phạm Văn Tuấn, việc gia đình nuôi cán bộ kháng chiến đã được nhiều người xác nhận bằng văn bản, như: (cố) Thượng tướng, giáo sư Hoàng Minh Thảo; ông Nguyễn Duy Ứng, Bí thư Huyện ủy Phụ Dực; ông Lê Ngọc Chuy, Bí thư Nông hội huyện, Huyện ủy viên Huyện ủy Phụ Dực; ông Nguyễn Văn Huyền, lão thành cách mạng.

Công văn số 55/CV-UB ngày 8/4/2003 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc trả lời đơn đề nghị của ông Phạm Văn Hợp nêu: “Ông Lê Ngọc Chuy và ông Nguyễn Văn Huyền đều xác nhận Huyện ủy, Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Phụ Dực có ở nhà ông từ năm 1950 - 1952 chứ không phải năm 1950 - 1954”. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, ông Lê Ngọc Chuy và ông Nguyễn Văn Huyền chỉ ở nhà cụ Hợp trong 2 năm từ 1950 - 1952, rồi sau đó chuyển chỗ khác, nên chỉ xác nhận là 2 năm. Còn lại 2 trường hợp xác nhận của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo và Nguyền Duy Ứng từ 1950 - 1954 là hoàn toàn đúng.

Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình xem xét sự việc của gia đình cụ Phạm Văn Hợp, giải quyết có lý, có tình, đúng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ghi nhận, tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng, chấm dứt khiếu kiện kéo dài.

Bình Dương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm