Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phó - Q. Thân
Thứ bảy, 09/03/2024 - 16:28
(Thanh tra) - Nộp đơn kiến nghị đến Ban Tiếp công dân huyện Hòa Vang (thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã hơn 2 tháng nay, nhưng vẫn chưa có hồi âm nên công dân gửi đơn đến cơ quan báo chí nhờ can thiệp.
Giấy biên nhận thể hiện UBND huyện Hòa Vang đã tiếp nhận đơn ông Tuấn từ ngày 20/12/2023. Ảnh: P.T
Ông Lê Văn Tuấn trú tổ 1, thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vừa có đơn gửi Báo Thanh tra phản ánh việc UBND huyện Hòa Vang chậm trễ trả lời đơn kiến nghị của ông.
Theo ông Tuấn, ngày 20/12/2023, ông nộp đơn kiến nghị đến các cấp ở huyện Hoà Vang liên quan đến việc chuyển nhượng thửa đất số 325 tờ bản đồ số 20 và thửa đất số 732 tờ bản đồ số 20, tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn đến Ban Tiếp công dân huyện Hòa Vang. Kèm theo đơn còn có một số tài liệu minh chứng cho nội dung đơn.
Nội dung đơn sơ bộ thể hiện, năm 2004, ông Tuấn mua 813m2 đất trồng lúa thuộc thửa số 352/2 tờ bản đồ số 20 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1314/QSDĐ/508/QĐUB cấp năm 1996 cho một người dân cùng thôn. Sau đó, ông Tuấn canh tác, quản lý thửa đất trên.
Thời gian gần đây, ông Tuấn liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục sang tên thửa đất qua tên mình thì phát hiện đã có người khác đứng tên thửa đất ông đang quản lý.
Cụ thể: Từ thửa đất số 352/2 tờ bản đồ số 20 đã tách thành 2 thửa số 325 và thửa đất số 732 tờ bản đồ số 20 do người khác đứng tên. Nghiêm trọng hơn, ông Tuấn phát hiện một số giấy tờ liên quan đến thửa đất này có tên và chữ ký giả của ông nhưng ông không hề hay biết. Toàn bộ diện tích 813m2 đất ban đầu là đất lúa cũng đột ngột chuyển thành đất ở.
Để làm sáng tỏ những điều bất trắc trên, ông Tuấn đã gửi đơn kiến nghị UBND huyện Hòa Vang xem xét, kiểm tra hồ sơ và xử lý.
Ngày 20/12/2023, cán bộ Ban Tiếp công dân huyện Hòa Vang là Võ Thị Ái Nhi có biên nhận tiếp nhận đơn thư của ông Tuấn. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 2 tháng trời, ông Tuấn chưa nhận được bất kỳ phản hồi gì từ UBND huyện Hòa Vang.
“Tôi đã nộp đơn hơn tháng nay nhưng chưa nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng huyện Hòa Vang. Đất của tôi canh tác, sử dụng bao năm nhưng nay lại đứng tên người khác nên tôi rất lo lắng và mong làm rõ mọi chuyện”, ông Tuấn nói.
Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, ông sẽ chỉ đạo phòng, ban chuyên môn kiểm tra, xử lý và sẽ sớm thông tin sự việc đến báo chí. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết quả.
Đề nghị UBND huyện Hoà Vang sớm chỉ đạo để làm rõ vụ việc trên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa