Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần sớm giải quyết triệt để vụ việc gia đình ông Bốn

Chủ nhật, 20/11/2011 - 17:25

(Thanh tra) - Như chúng tôi đã thông tin trên nhiều số báo, hơn 10 năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Bốn (phường 7, quận 8) phải sống trong cảnh bí bách, kêu cầu tới nhiều cơ quan chức năng ở địa phương và Trung ương vì bị ông Trần Văn Nhựt, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Phú Lợi giả mạo giấy tờ nhằm tước đoạt hàng ngàn m2 đất.

Mặc dù đã được cơ quan công an khẳng định sự việc giả mạo trên là có thật, nhưng UBND quận 8 vẫn báo cáo sai sự thật với UBND TP, tiếp tục tái khẳng định cho việc làm sai của ông Nhựt. Thậm chí, cơ quan này còn vi phạm các quy định của luật Khiếu nại, tố cáo, không giải quyết đơn của công dân.

Ngày 21/8/2011, sau khi đăng tải bài báo “Cần trả lại quyền sở hữu hợp pháp cho gia đình ông Bốn”, Báo Thanh tra đã có Công văn số 42/CV/BTT/PN gửi đồng chí Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị trả lời nội dung Báo đăng.

Được biết, ngày 07/11/2011, Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã mời và có buổi làm việc với gia đình ông Bốn để làm rõ thêm vụ việc này. Tại buổi làm việc trên, gia đình ông Bốn tiếp tục trình bày lại toàn bộ quá trình khai thác, quản lý, sử dụng đất của gia đình (từ năm 1961 đến nay).

Theo đó, vào năm 1997 cùng các gia đình tại địa phương làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ, trường hợp ông Bốn đã không được xem xét cấp (chỉ được cấp một phần nhỏ trong số đất của gia đình đã khai phá, quản lý, sử dụng liên tục) vì lý do đã đưa đất và HTX Phú Lợi. Chứng lý được đưa ra là, ông Nguyễn Văn Chàng (con trai ông Bốn đã ký Hợp đồng khoán vụ số 05 với HTX Phú Lợi). Khi Cơ quan Công an quận 8 vào xác minh, sự việc đã được làm rõ, chữ ký trong bản Hợp đồng số 05 không phải là chữ ký của ông Chàng.

Tại buổi làm việc này, nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất đã được cán bộ Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh (tên là Ngân) ghi nhận. Đồng thời, gia đình ông Bốn cũng kiến nghị được cấp GCNQSDĐ với phần đất trên. Tuy nhiên, hiện nay khu vực này đã được UBND TP. Hồ Chí Minh quy hoạch, giao cho Cty Kim khí TP. Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng khu sản xuất chế biến thép, gia công cơ khí và kho bãi chứa hàng hóa (sau này tiếp tục chuyển giao cho Cty Cổ phần Vĩnh Tiến), nên việc cấp GCNQSDĐ là không thể được - vị cán bộ tên Ngân giải thích - khi không phù hợp quy hoạch thì sẽ được bồi thường hỗ trợ theo quy định (như đối với các trường hợp đã được cấp GCNQSDĐ).

Vấn đề đặt ra ở đây là, vì thành phố đã có quy hoạch nên không thể cấp  GCNQSDĐ với gia đình ông Bốn. Nhưng, thực tế sử dụng đất chứng minh gia đình ông Bốn hoàn toàn có quyền sở hữu hợp pháp với phần đất này. Vậy, để có cơ sở cho Cty Cổ phần Vĩnh Tiến làm các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, các cơ quan chức năng của TP. Hồ Chí Minh cần có văn bản xác nhận quyền sở hữu này cho gia đình ông Bốn.

Sự việc đã kéo dài hơn một thập kỷ, qua đây đề nghị Sở Tài Nguyên & Môi trường và các cơ quan chức năng của TP. Hồ Chí Minh sớm ban hành văn bản giải quyết thỏa đáng, đúng luật vụ việc trên. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại vụ việc này khi có tình tiết mới.

Hà Nam

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm