Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bồi thường kiểu “hồn Trương Ba, da hàng thịt”

Thứ tư, 03/06/2015 - 08:24

(Thanh tra) - Mảnh đất đang sử dụng ổn định tại số 26 ngách 6/16 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội của gia đình bà Nguyễn Thị Khánh bỗng nhiên bị bồi thường “nhầm” cho người khác khi thu hồi để thực hiện dự án cống hóa mương và xây dựng đường nối tới Tập thể quân trang.

Diện tích đất bị thu hồi của gia đình bà Nguyễn Thị Khánh bỗng nhiên bị bồi thường nhầm cho người khác Ảnh: Hoàng Long

Theo đơn của bà Nguyễn Thị Khánh trú tại phường Vĩnh Phúc, năm 1989, mẹ của bà Khánh là bà Nguyễn Thị Mít được Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Phúc giao 469m2 đất nông nghiệp tại Thông báo số 54TB/HTX ngày 22/12/1989, trong đó có 147m2 thuộc xứ đồng Gốc Muỗm, 322m2 thuộc xứ đồng Vân.

Năm 1990, Nhà nước thu hồi số ruộng tại xứ đồng Gốc Muỗm và 181m2 xứ đồng Vân.

Từ năm 1990, gia đình sử dụng ổn định, không phát sinh tranh chấp đối với 141m2 đất còn lại. Hàng năm, bà Khánh đều chấp hành việc nộp tiền thuế nhà, đất theo quy định, có biên lai kèm theo. Đến nay, gia đình xây dựng nhà xưởng, các công trình khác trên phần diện tích đất trên, có địa chỉ mới tại số 26 ngách 6/16 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc.

Năm 2012, gia đình bà Khánh nhận được thông báo UBND phường tổ chức điều tra, đo hiện trạng nhà đất để thực hiện dự án cống hóa mương và xây dựng đường nối tới tập thể quân trang. Đồng thời, gia đình được yêu cầu nộp toàn bộ giấy tờ gốc về nguồn gốc nhà, đất.

Bà Khánh cho biết, gia đình bà không đồng tình với chủ trương thu hồi đất nên đã làm đơn kiến nghị ngày 2/12/2013 gửi cơ quan chức năng xem xét nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Bởi lẽ, gia đình nhiều lần bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình hết sức éo le khi bà Khánh vẫn đang chạy chữa căn bệnh ung thư quái ác, chồng bà cũng mắc chứng bệnh tâm thần suốt nhiều năm nay. Con trai bà là Thạch Hiếu Minh đem thế chấp căn nhà duy nhất của tổ tiên để lại cũng tại phường Vĩnh Phúc, hiện nay gia đình không còn khả năng chi trả. Vợ chồng bà buộc phải chuyển ra sống tại căn nhà tạm tại khu nhà xưởng.

Tháng 7/2014, bà Khánh bất ngờ nhận được thông tin về việc thu hồi đất của gia đình tại số 26 ngách 6/16 phố Đội Nhân qua Tổ trưởng Tổ dân phố số 8. Trớ trêu là, tại Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần diện tích thu hồi lại thể hiện chủ sử dụng đất là con trai Thạch Hiếu Minh và con dâu Thạch Anh Thư.

Theo phương án kèm theo Quyết định 1698, chủ sử dụng đất là ông Minh và bà Thư, diện tích bị thu hồi 142,7m2, trong đó 26,3m2 đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần đất liền kề bà Khánh chia cho ông Minh, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - PV), 53,42m2 đất nông nghiệp, 68,98m2 lấn chiếm đất công. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng được phê duyệt chi trả cho vợ chồng ông Minh.

Bà Khánh khẳng định, toàn bộ 141m2 đất được sử dụng ổn định suốt nhiều năm nay và không hề có văn bản trao quyền sử dụng cho bất kỳ cá nhân nào. Quá trình điều tra, đo đạc hiện trạng nhà đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đề thực hiện dự án, bà là chủ sử dụng đất cũng không hề nhận được các thông báo. Do vậy, UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất của bà cho người khác là trái quy định.

Đáng nói là, căn cứ để phê duyệt phương án là xác nhận nhân khẩu ngày 30/10/2012 của Công an phường Vĩnh Phúc đã ghi rõ: “Họ tên: Chủ hộ Nguyễn Thị Khánh… Hiện tại là khu nhà xưởng cho người khác thuê để sản xuất kinh doanh”. Vậy nhưng, khi phê duyệt, tên bà Khánh lại bị loại bỏ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UNND phường Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay, UBND phường thông báo tạm dừng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã phê duyệt cho ông Thạch Hiếu Minh để xem xét lại toàn bộ nguồn gốc đất. Bên cạnh đó, UBND phường có buổi làm việc bà Khánh về các nội dung phản ánh và yêu cầu bà cung cấp các hồ sơ liên quan diện tích đất bị thu hồi. Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của dân về phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, người dân cần gửi đơn lên cấp quận để được giải quyết theo thẩm quyền.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 16/04/2026
Kỳ 1: Những nhịp cầu “hoen gỉ” trước cửa lên sân bay

Kỳ 1: Những nhịp cầu “hoen gỉ” trước cửa lên sân bay

(Thanh tra) - Ngay trên trục đường dẫn lên Cảng hàng không Thọ Xuân, tuyến giao thông được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho Thanh Hóa, hàng loạt hạng mục của dự án nghìn tỷ đang bị “đắp chiếu” suốt nhiều năm. Những nhịp cầu dang dở, hoen gỉ, nền đường phủ kín cỏ dại không chỉ phơi bày dấu hiệu lãng phí nguồn lực đầu tư công mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân trong vùng dự án.

Văn Thanh

07:55 15/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm