Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo Trân
Thứ năm, 14/11/2024 - 07:03
(Thanh tra) - Nhiều điểm hư hỏng trên một con đường nhựa thuộc khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định, được chủ bãi tập kết cát xây dựng tại đây “vá” lại bằng xi măng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, mặc dù chưa hoàn thành các thủ tục pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh bãi tập kết cát xây dựng, nhưng điểm tập kết cát xây dựng này vẫn “ngang nhiên” hoạt động rầm rộ.
Con đường bị hư hỏng nặng nề phía trước cổng bãi tập kết cát của ông Quang tại đường Võ Mười, khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ảnh: BT
Theo thông tin phản ánh của người dân ở khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát về việc có nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào bãi tập kết cát của ông Quang làm hư hỏng mặt đường nhựa và về việc ô nhiễm môi trường sống, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ các xe chở cát tại khu phố này.
Bãi tập kết cát kinh doanh của ông Quang tại đường Võ Mười, khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ảnh: BT
Theo ghi nhận thực tế, có nhiều xe tải trọng lớn vận chuyển cát ra vào bãi tập kết trên đường Võ Mười, khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến. Có thể thấy trên mặt đường có nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng, một số điểm đã được chắp “vá” lại bằng xi măng.
Đường Võ Mười, khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định bị hư hỏng và một số chỗ được chắp “vá” bằng bê tông. Ảnh: BT
Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch thị trấn Cát Tiến cho biết: "Bãi tập kết cát này là của ông Quang, sống tại huyện Tuy Phước, ra đây mở kinh doanh phục vụ cho người dân xây nhà. Hiện tại, bãi tập kết cát kinh doanh của ông Quang chưa có giấy phép kinh doanh cũng như chưa có đăng ký bảo vệ môi trường. Bãi tập kết cát này nằm trong khu dân cư mà trữ cát trong khu dân cư là không đúng. Còn con đường đó được thảm nhựa năm 2014 và hàng năm Ban quản lý Khu kinh tế có bảo trì. Theo tôi đường nhựa mà dùng xi măng để sửa chữa là không đúng”.
Đường Võ Mười, khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ảnh: BT
Một số người dân ở đây cho biết: “Xe chạy rầm rầm cả đêm, trưa thì bấm còi inh ỏi đi làm về mệt không ngủ được. Bình thường mùa nắng xe ben nó chạy bụi chịu không nổi, đi về là đóng kín cửa mà vẫn bụi. Mùa mưa cát nó chảy xuống không thoát nước được nó ngập lên che mất mấy cái ổ gà, sợ mấy đứa học sinh với người dân đi qua bị té. Nói chung cũng có sửa đường mà đổ bê tông sửa mấy chỗ ổ gà, ổ voi thôi mấy hôm xe ben chở cát chạy lại nát”.
Đường Võ Mười, khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định bị hư hỏng và một số chỗ được chắp “vá” bằng bê tông. Ảnh: BT
Hoạt động trái phép như trên nếu không xử lý dứt điểm sẽ có nguy cơ để lại nhiều hệ quả như việc sử dụng sai mục đích đất; ảnh hưởng đến môi trường; nguồn cơn hình thành của nhiều bãi tập kết vật liệu trái phép khác.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hoa hậu Thùy Tiên "có liên quan" đến vụ án kẹo Kera. Trong thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ tích cực điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
(Thanh tra) - Trong khi các cơ quan chức năng mở cuộc kiểm tra hơn 300 mỏ khoáng sản theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đá, cát có dấu hiệu “găm hàng” tăng giá. Các cơ Công an trong tỉnh siết chặt quản lý, đặc biệt khi C03 - Bộ Công an vào cuộc, yêu cầu Thanh Hóa cung cấp hồ sơ cấp phép 12 mỏ khoáng sản, trong đó chủ yếu là các mỏ cát, thì bất ngờ xuất hiện “cơn sốt giá” tài nguyên cát, đá.
Văn Thanh
Hương Giang
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Trọng Tài
Trung Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Hương Trà
Thu Huyền
Nam Dũng
Trọng Tài
Thu Huyền