Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bị kỷ luật vẫn được cử đi học cao cấp lý luận

Thứ năm, 28/11/2013 - 14:13

(Thanh tra)- Trong khi quyết định kỷ luật chưa ráo mực, việc thi hành kỷ luật chưa thực hiện xong, thế nhưng ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa lại được Thị ủy Sầm Sơn xét cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị trái với quy định của Luật Cán bộ công chức (CBCC), gây bức xúc trong dư luận.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến. Ảnh: Văn Thanh

Báo Thanh tra ngày 5/11, đăng bài: “Quảng Tiến (Thanh Hóa): Khiển trách Chủ tịch phường “thiếu trung thực””, phản ánh việc ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến mặc dù đã “dính án” tù treo, thế nhưng trong hồ sơ đảng viên lại cố tình bỏ qua “vết đen” này, không khai vào lý lịch. 

Ngày 16/10/2013, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Sầm Sơn đã ra Quyết định số 13-QĐ-UBKT về thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Thành. Dư luận ở Thanh Hóa cho rằng, việc xử lý kỷ luật này của Thị ủy Sầm Sơn là quá nhẹ.

Vậy nhưng, trong khi quyết định kỷ luật chưa ráo mực thì ông Thành lại được Thị ủy Sầm Sơn cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị khai giảng vào ngày 30/10/2013 tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, trái với quy định tại Khoản 2, Điều 82, Luật CBCC: Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.Quyết định kỷ luật đối với ông Thành. Ảnh (chụp lại): Văn Thanh

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến thừa nhận vừa được Thị ủy Sầm Sơn xét cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Phóng viên hỏi: “Ông có biết việc được cử đi học trong thời gian bị kỷ luật là vi phạm Luật CBCC?”, ông Thành lý giải: “Hiện Nhà nước ta đang quan tâm giáo dục là quốc sách, chỉ sợ nhất là không được đi học để có kiến thức”. Sau đó, ông Thành lảng qua chuyện khác.


Ngoài vụ việc trên, trong quá trình xác minh, phóng viên được biết, trước khi trở thành Chủ tịch UBND phường, ông Thành, với cương vị Giám đốc Cty Thuỷ sản Nam Thanh, trụ sở tại phường Quảng Tiến, đã không chịu đóng tiền thuê đất được Nhà nước giao thời hạn 50 năm với số tiền khoảng 17 tỷ đồng. 

Đáng nói hơn, doanh nghiệp của ông Thành, sau khi được Nhà nước giao mặt bằng hàng chục nghìn mét vuông, chỉ đầu tư được 1 nhà kho cấp đông và một số gian nhà cấp 4 trên phần nhỏ diện tích, diện tích còn lại đem “liên doanh, liên kết” bằng cách cho người khác thuê lại lấy tiền bỏ túi, thay vì làm nghĩa vụ với Nhà nước. Vì thế, Chi cục Thuế Sầm Sơn đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu Cty Nam Thanh nộp tiền thuê đất. 

Chưa hết, doanh nghiệp này bị Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định thu hồi mặt bằng đã được giao. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa lại có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại việc thu hồi này.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm