Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 30/11/2013 - 10:27
Đã nhiều năm nay, 56 hộ dân ở thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội đã gõ cửa các cơ quan chức năng để khiếu nại về việc UBND huyện Thanh Oai thu hồi đất không đúng trình tự thủ tục theo quy định của Luật Đất đai; đồng thời trong quá trình thu hồi đất, chính quyền xã Bích Hòa có biểu hiện “lừa dân”. Tuy nhiên, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến người dân rất bức xúc.
Khuất tất trong việc thu hồi đất ở Thanh Oai
Năm 2003, khi thực hiện dự án điểm công nghiệp Bích Hòa, ông Mai Văn Bưởng, Quyền Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định 602 ngày 10/9/2003, thu hồi 11.900 m2 đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Bích Hòa để giao cho hộ bà Nguyễn Thị Hiền thuê xây dựng xưởng sản xuất. Đây là diện tích đất trồng lúa đã được Nhà nước giao cho 30 hộ nông dân thôn Thanh Lương sản xuất nông nghiệp ổn định. Chỉ hơn 1 tháng sau, ngày 18/10/2003, hộ bà Hiền đã được UBND huyện Thanh Oai bàn giao toàn bộ diện tích 11.900m2.
Vì sao có sự nhanh chóng đến mức khó hiểu như vậy- bởi thông thường, việc GPMB cho các dự án, nhất là dự án phát triển kinh tế có vốn tư nhân là rất khó khăn? Sau khi tìm hiểu, chúng tôi mới vỡ lẽ, sở dĩ có điều đó xảy ra là do chính quyền làm không đúng luật và người dân thì lại không hiểu luật!

Giấy mời lên nhận tiền của UBND xã Bích Hòa với các hộ dân
Theo quy định của Luật Đất đai, để thực hiện thu hồi đất, UBND huyện Thanh Oai phải ban hành các quyết định thu hồi đất đối với từng hộ dân. Tuy nhiên, trên thực tế, ở mỗi dự án UBND huyện Thanh Oai chỉ ra một quyết định thu hồi, bất kể là diện tích thu hồi đó đã được giao cho hàng chục hộ sản xuất nông nghiệp. Theo Luật sư Hoàng Nguyên Bình, trưởng văn phòng luật sư Bình An- Đoàn luật sư Hà Nội thì việc làm như trên của UBND huyện Thanh Oai là chưa thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.
Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân ở thôn Thanh Lương cho biết: Hồi tháng 8/2003, họ được ông Chủ tịch UBND xã Bích Hòa mời lên xã họp vận động cho doanh nghiệp thuê đất và nói rằng việc này đã có quyết định thu hồi đất rồi. Họ không hề biết, đáng ra UBND huyện Thanh Oai phải ra quyết định thu hồi đất đến từng hộ nhưng chính quyền huyện đã không làm việc này.
Mập mờ chuyện ép dân giao lại đất
Chưa hết, lật giở lại quá trình thực hiện thu hồi đất, người dân Thanh Lương phản ánh, họ được chính quyền phổ biến là chỉ cho doanh nghiệp thuê đất “hết năm 2013”, sau đó họ lại được lấy lại đất. Mãi đến gần đây, họ mới té ngửa rằng sự thật không phải vậy! Những người hứa hẹn hồi đó thì nay đã không còn tại chức nữa nên dù biết bị lừa nhưng họ cũng chẳng biết kêu ai.
Ông Bùi Tiến Dũng, Phó chủ tịch xã Bích Hòa: "Thẩm quyền giải quyết thuộc UBND huyện Thanh oai"
Nhiều hộ dân còn cung cấp cho chúng tôi một văn bản rất lạ, đó là “Đơn xin giao lại quyền sử dụng đất nông nghiệp”. Theo các hộ dân này, hồi đó chính quyền xã vận động họ trả ruộng rồi phát cho mỗi hộ một tờ đơn in sẵn như trên. Trong đơn có sẵn những nội dung “thòng lọng” nguyên văn như sau: “Thông qua việc thu hút ngành hàng công nghiệp, xuất khẩu đầu tư vào phát triển công nghiệp địa phương; gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí thống nhất làm đơn giao lại quyền sử dụng diện tích đất nông nghiệp trên cho xã, thôn để mở mang phát triển sản xuất công nghiệp. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nội dung đơn trên và pháp luật đất đai của Nhà nước”.
Các hộ dân cho biết, do họ không hiểu biết pháp luật, lại bị ép buộc nên rất nhiều hộ đã ký vào đơn xin trả đất! Sau đó, chính quyền huyện, xã đã lấy đất, đổi lại bồi thường cho họ với giá hết sức rẻ mạt là 20 triệu đồng/sào. Trong khi đó, chỉ mấy năm sau, các doanh nghiệp khác khi thuê đất ở cùng khu vực đã phải chấp nhận giá bồi thường 351 triệu đồng/sào.
Để tìm hiểu rõ về thông tin của 56 hộ dân tố cáo chính quyền xã tiếp tay cho doanh nghiệp mập mờ trong việc cho thuê đất, PV đã nhiều lần liên hệ với chủ tịch xã Bích Hòa nhưng lần nào cũng nhận được sự "im lặng" từ chính quyền đìa phương.
Đem việc thu hồi đất “lừa đảo” này đến phản ánh với UBND huyện Thanh Oai, chúng tôi được ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch huyện trả lời: “Hồi đó ai cũng làm thế!” Tuy nhiên, ông Tuấn Anh cũng cho rằng, có thể UBND huyện sẽ xem xét để những người dân thiệt thòi sẽ được hỗ trợ thêm.
Liệu có chuyện doanh nghiệp dắt mũi chính quyền trong việc lừa dân để chiếm đất hay không? Vì sao trong khi chính quyền huyện xã bắt dân phải chấp hành pháp luật thì họ lại có quyền không tuân theo pháp luật? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc này trong những bài viết sau.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
T.Thanh
Trọng Tài
Minh Tân
Kỳ Phương
Trung Hà
Minh Tân
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Minh Tân
Hòa Bình
Hòa Bình
PV