Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

31 trường mầm non thu vượt học phí

Thứ ba, 30/07/2013 - 11:31

(Thanh tra) - Nhiều nông dân có con học tại Trường Mầm non xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng phản ánh việc Ban Giám hiệu nhà trường chậm trả lại một phần khoản tiền thu học phí theo quy định mới của UBND huyện Vĩnh Bảo, gây bức xúc trong dư luận.

Trường Mầm non xã Hưng Nhân, một trong những trường nghèo của huyện Vĩnh Bảo. Ảnh: Phan Thương

Đơn kiến nghị nêu rõ, từ năm học 2011 - 2012 trở về trước, hầu hết các trường mầm non trên huyện Vĩnh Bảo đều thuộc loại hình bán công (trừ Trường Mầm non 20-8). Theo đó, các trường tự quy định các khoản đóng góp. Năm học 2012 - 2013, các trường mầm non đã được chuyển đổi sang loại hình công lập tự chủ một phần kinh phí. Cũng từ năm học 2012 - 2013, học sinh mầm non trong huyện được đóng góp học phí theo quy định của Nhà nước. Cụ thể một số khoản thu như sau: Học phí 130.000 đồng/cháu/tháng, bán trú 50.000 đồng/cháu/tháng, nếu học thứ bảy 40.000 đồng/cháu/tháng.

Ngày 31/1/2013, UBND huyện Vĩnh Bảo ra Công văn số 65/CV-UBND về việc thực hiện thu học phí năm học 2012 - 2013. Theo đó, học phí được quy định cụ thể: Nhà trẻ 78.000 đồng/cháu/tháng, mẫu giáo 72.000 đồng/cháu/tháng. Công văn cũng nêu rõ, nếu trường mầm non nào đã thu vượt mức quy định thì lãnh đạo nhà trường nhanh chóng trả lại hoặc đối trừ vào mức phải thu của năm học mới.

Phụ huynh Trường Mầm non Hưng Nhân Nguyễn Thị Nhàn (SN 1974) cho biết: “Nhà trường đã thu vượt mức quy định từ tháng 9/2012 đến tháng 1/2013, đồng thời tự ý thu tăng học phí của ngày thứ bảy từ 40.000 đồng lên 50.000  đồng/cháu/tháng và tiền bán trú từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng/cháu/tháng (từ tháng 2 - 6/2013) mà không thông qua ý kiến của phụ huynh. Tính ra, nhà trường đã thu vượt mức của mỗi cháu 440.000 đồng.

"Khi chúng tôi thắc mắc vì sao nhà trường không trả lại các khoản thu vượt mức và không thông báo sự việc đến toàn thể phụ huynh thì ngày 16/6/2013, nhà trường mới tổ chức họp phụ huynh thông báo, số tiền đó đã được trả vào lương giáo viên, không có chuyện trả lại!”, phụ huynh Nhàn bức xúc.

Trước hành xử của nhà trường, các phụ huynh đã làm đơn kiến nghị gửi đến UBND huyện Vĩnh Bảo và Phòng Giáo dục huyện. Phụ huynh Nguyễn Văn Thương (SN 1983) khẳng định: “Quy định thu học phí mới được đưa ra từ tháng 1/2013. Nhưng phải đến 6, khi có kiến nghị của phụ huynh nhà trường mới tổ chức họp và trả lại tiền. Chúng tôi vô cùng bất bình”.

Cô Ngô Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Nhân cũng xác nhận, theo quy định mới, nhà trường đã thu vượt mức khoản tiền hơn 46 triệu đồng, tất cả được chi trả thêm vào lương giáo viên. Sau khi nhận được chỉ đạo từ Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Bảo, lãnh đạo nhà trường đã tiến hành trả lại. Nhiều trường hợp, các cô giáo còn đến tận nhà học sinh để trả tiền. Đến nay, Trường Mầm non Hưng Nhân cũng là đơn vị thứ 2 trong tổng số 31 đơn vị giáo dục mầm non trong huyện tiến hành hoàn trả lại khoản tiền trên.

Tại buổi làm việc giữa phóng viên với nhà trường, ông Đỗ Văn Đông, Bí thư Chi bộ xã Hưng Nhân cũng thừa nhận việc trả lại khoản tiền vượt thu sau 6 tháng khi có văn bản ban hành là chậm trễ, đề nghị Ban Giám hiệu rút kinh nghiệm.

Cũng trong buổi làm việc, cả ông Đông và bà Nhung đều khẳng định: “Không riêng một trường mà toàn thể 31 trường mầm non trên địa bàn huyện đều trong tình trạng thu vượt học phí, để xảy ra sự việc này một phần do lãnh đạo Phòng Giáo dục không có chỉ đạo dứt khoát".

Theo lời ông Đông và bà Nhung thì tính trung bình mỗi trường thu học phí vượt với quy định tại Công văn 65/CV-UBND của huyện Vĩnh Bảo 46.000.000 đồng. Như vậy, 31 trường mầm non đang giữ số tiền hơn 1 tỷ đồng từ những người nông dân có con học tại các trường mầm non của một huyện được liệt vào danh sách nghèo nhất TP Hải Phòng.

Theo phản ánh của các bậc phụ huynh, dù đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng nhưng tới nay, vẫn chưa có cơ quan nào vào cuộc. Đề nghị cơ quan chức năng TP Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có ý kiến của cơ quan chức năng TP Hải Phòng.

Phan Thương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm