Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai bứt phá thu hút đầu tư với 5 trụ cột

Đăng Tân

Thứ sáu, 17/07/2026 - 16:58

(Thanh tra) - Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã định hướng 5 trụ cột mũi nhọn có lợi thế rõ nét để địa phương bứt phá thu hút đầu tư.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Lào Cai. Ảnh: BTC

Ngày 17/7, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề: “Lào Cai - Kết nối phát triển - Xanh và bền vững” với mục tiêu tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch; mở rộng hợp tác, kết nối doanh nghiệp, kết nối cung cầu hàng hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, đầu tư có chất lượng vào 5 trụ cột mũi nhọn mà Lào Cai có lợi thế rõ nét.

Một là, phát triển hạ tầng logistics và kinh tế cửa khẩu. Với lợi thế nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cùng các dự án hạ tầng trọng điểm như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…, Lào Cai có cơ hội trở thành trung tâm logistics thông minh, hiện đại của khu vực phía Bắc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh dư địa đầu tư vào hệ thống kho bãi, cảng cạn ICD, hạ tầng thương mại xuyên biên giới còn rất lớn, tạo điều kiện tối ưu chuỗi cung ứng quốc tế.

Hai là, phát triển công nghiệp chế biến sâu và năng lượng tái tạo. Lào Cai sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản đặc biệt phong phú với apatit, quặng sắt, đồng và đất hiếm.

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này theo hướng chế biến sâu, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, tạo giá trị gia tăng ngay tại địa phương.

Ba là, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa đẳng cấp quốc tế. Theo Phó Thủ tướng, với Sa Pa - thương hiệu du lịch nổi tiếng thế giới, cùng hồ Thác Bà, Mù Cang Chải và bản sắc văn hóa của các dân tộc, Lào Cai có đầy đủ điều kiện để xây dựng trung tâm du lịch, dịch vụ hàng đầu khu vực và quốc tế. Đây là lĩnh vực có tiềm năng rất lớn cần được các nhà đầu tư quan tâm khai thác.

Bốn là, phát triển nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao. Phó Thủ tướng đánh giá Lào Cai có nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cùng điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp hữu cơ, dược liệu, chè Shan tuyết, cây ăn quả ôn đới và các sản phẩm đặc hữu.

Tuy nhiên, để nâng cao giá trị, các sản phẩm phải được tổ chức sản xuất theo chuỗi, gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, đặc biệt tận dụng lợi thế tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Năm là, phát triển các đô thị dịch vụ, lưu trú hiện đại gắn với bảo tồn bản sắc. Lào Cai cần quy hoạch các đô thị ven sông Hồng, hồ Thác Bà, khu kinh tế cửa khẩu theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ gìn cảnh quan, môi trường và tạo bản sắc riêng, hình thành những đô thị đáng sống, đủ sức giữ chân du khách và chuyên gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội nghị. Ảnh: BTC

Để tạo điều kiện tốt nhất cho Lào Cai bứt phá thu hút đầu tư, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý việc ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để sớm hoàn thiện các dự án giao thông động lực mang tính liên vùng, liên quốc gia như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, sân bay Sa Pa, mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai.

Cùng với đó, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về pháp lý liên quan đến đất đai, khoáng sản, thủ tục đầu tư các lĩnh vực, kinh tế biên mậu và cửa khẩu… để tạo hành lang thông thoáng nhất cho địa phương.

Đối với tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy sức trẻ và năng lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt để tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng các nhân tố thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao tầm nhìn, sự tâm huyết, trách nhiệm của các doanh nghiệp đã, đang và sẽ chọn Lào Cai làm địa điểm đầu tư.

Đầu tư vào Lào Cai thời điểm này, theo Phó Thủ tướng, không chỉ là quyết định kinh doanh hứa hẹn mang lại nhiều kết quả về kinh tế mà còn là sự đồng hành cùng địa phương trong bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống, tăng cường an sinh cho đồng bào vùng cao.

Phó Thủ tướng tin tưởng Lào Cai sẽ tiếp tục là mảnh đất vững vàng, đầu cầu kết nối giao thương với sức thu hút mạnh mẽ, minh chứng cho sức sống và sự vươn lên của khu vực Tây Bắc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai bứt phá thu hút đầu tư với 5 trụ cột

Lào Cai bứt phá thu hút đầu tư với 5 trụ cột

(Thanh tra) - Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã định hướng 5 trụ cột mũi nhọn có lợi thế rõ nét để địa phương bứt phá thu hút đầu tư.

Đăng Tân

16:58 17/07/2026
Thanh Hóa: Khánh thành giai đoạn I Thung lũng Gốm sứ ASEAN  Việt Nam

Thanh Hóa: Khánh thành giai đoạn I Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam

(Thanh tra) - Việc khánh thành giai đoạn I Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của nhà đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa, mà còn mở ra động lực mới cho phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Văn Thanh

16:56 17/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm