Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ tư, 21/10/2026 - 15:37
(Thanh tra) - Với mục tiêu đến hết năm 2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp, siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều chuyển linh hoạt vốn từ dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt, đồng thời áp dụng nghiêm cơ chế cảnh báo “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” gắn đánh giá KPI người đứng đầu.
Một dự án giao thông sử dụng vốn đầu tư công, đang thi công tại phường An Lạc, TPHCM. Ảnh: Thu Huyền
Theo Sở Tài chính TPHCM, năm 2026 kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn TP triển khai là hơn 147.599 tỷ đồng (TP đã phân bổ đạt 100%). Đến hết tháng 9/2026, đã giải ngân được 111.494 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 75,5% vượt mục tiêu kế hoạch TP đề ra (70%); còn khoảng 36.104 tỷ đồng vốn đầu tư công cần giải ngân trong những tháng cuối năm 2026.
Trong những tháng còn lại của năm 2026, TPHCM xác định công tác giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, TP tăng tốc giải ngân 100% vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm 669 dự án tồn đọng còn lại, phấn đấu đến hết năm 2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
Sở Tài chính TPHCM cho biết, TP sẽ siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều chuyển linh hoạt vốn từ dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt; áp dụng nghiêm cơ chế cảnh báo “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” gắn đánh giá KPI người đứng đầu. Đồng thời phát huy tối đa Tổ công tác 1279 trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Cùng với đó, TP quyết liệt thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng còn lại trên Hệ thống 751 và Hệ thống 45, đưa nhanh các công trình, khu đất vào khai thác, chống lãng phí.

Dự án Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (TPHCM) có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng. Ảnh: Thu Huyền
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, quyết tâm giải ngân hết 36.104 tỷ đồng trong quý IV năm 2026, UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu và các chủ đầu tư tập trung thực hiện một số giải pháp.
Trong đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.
Về quản lý, UBND TP yêu cầu đổi mới, chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị”, lấy hiệu quả công việc và kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu. Kế hoạch giải ngân của từng đơn vị theo từng tháng được sử dụng làm cơ sở đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách từng dự án; bám sát, định kỳ giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giải ngân; chủ động phối hợp với hệ thống chính trị địa phương vận động, thuyết phục người dân đồng thuận, bàn giao sớm mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự án nút giao An Phú (TPHCM) với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Ảnh: Thu Huyền
Các sở chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị rút ngắn thủ tục đầu tư. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thủ tục khai thác mỏ; Sở Quy hoạch - Kiến trúc đối với công tác quy hoạch; Sở Xây dựng đối với nguồn cung vật liệu xây dựng.
Bên cạnh đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để kích hoạt các chuỗi cung ứng; kích thích tổng cầu tiêu dùng nội địa thông qua các chương trình bình ổn thị trường, phát triển kinh tế đêm gắn với du lịch và các tháng khuyến mại tập trung; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.
Đối với vướng mắc tại các dự án, UBND TPHCM yêu cầu tháo gỡ theo từng dự án cụ thể. Trong đó, cần xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết và kết quả phải hoàn thành. Trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, đề xuất phương án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Từ đầu năm 2026 đến nay, TPHCM đã đẩy mạnh giải ngân đầu tư công với kết quả 9 tháng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối liên vùng, đường sắt đô thị, giao thông lớn, chỉnh trang đô thị và chống ngập. Nhiều công trình, dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược về giao thông, đô thị, logistics, văn hóa, giáo dục được đẩy nhanh tiến độ, góp phần khơi thông, huy động nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm động lực phát triển mới cho TP.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với mục tiêu đến hết năm 2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp, siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều chuyển linh hoạt vốn từ dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt, đồng thời áp dụng nghiêm cơ chế cảnh báo “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” gắn đánh giá KPI người đứng đầu.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Cà Mau ghi nhận những chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực thủy sản, công nghiệp và xuất khẩu. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt hơn 971.000 tấn (tăng 6,7%), chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế tăng 12,7%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,09 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ.
Chu Tuấn
Minh Nghĩa
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Ngọc Trâm
Thái Hải
PV
Thái Hải
Hải Hà
Thu Huyền
Trang Nguyệt
PV
PV
Ngô Khuyên