Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gia hạn lần cuối hết thời hiệu vẫn chưa thu hồi dự án sản xuất viên nén của Dohwa

Hải Viên

Thứ tư, 24/01/2024 - 17:13

(Thanh tra) - Dự án Nhà máy Sản xuất viên nén năng lượng Dohwa tại cảng biển Hòn La được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình cho phép gia hạn tiến độ đến 4 lần, dù đã chậm tiến độ 8 năm.

Toàn cảnh dự án viên nén năng lượng Dohwa. Ảnh: Hải Viên

Theo số liệu do ông Hoàng Đăng Anh, Phó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình cung cấp, dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 8/4/2016 với tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La.

Dự án được xây dựng trên diện tích 3ha, dự kiến quý II/2017 đưa vào vận hành, công suất cao nhất đạt 200.000 tấn viên nén/năm.

Dự án đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng thuê đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; báo cáo đánh giá tác động môi trường; công tác hỗ trợ đền bù tài sản trên đất và giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng...

Thế nhưng, đến tháng 5/2023, trên phần đất dự án chỉ mới xây dựng 1 căn nhà 2 tầng và tường rào bao quanh.

Tại cuộc làm việc xin gia hạn lần cuối cùng vào ngày 25/5/2023, nhà đầu tư là Cty TNHH Năng lượng xanh Dohwa (Tập đoàn Dohwa, Hàn Quốc) cam kết sẽ triển khai thực hiện dự án đầu tư chậm nhất trong đầu quý III/2023, hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023. Trường hợp đến hết quý III/2023 mà nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện thì Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định.

Hạng mục duy nhất của Dự án Nhà máy Sản xuất viên nén năng lượng Dohwa. Ảnh: Hải Viên

Ngày 23/1/2024, PV Báo Thanh tra có mặt tại địa điểm thực hiện dự án, thì phần đất xây dựng vẫn đầy cỏ dại như tháng 5/2023.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật (Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ) thì dự án không thể tiếp tục được gia hạn và phải thực hiện thu hồi. Luật và cam kết của nhà đầu tư rõ ràng thế, nhưng vào ngày 23/12/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình do Trưởng ban Phan Văn Thường lại làm việc với chủ đầu tư vẫn chưa có động thái cụ thể nào. Tại cuộc làm việc này, đại diện nhà đầu tư lại… xin gia hạn, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình cho rằng, “vấn đề này vượt quá thẩm quyền của ban và “đề nghị nhà đầu tư có báo cáo giải trình cụ thể gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình xem xét cho chủ trương để thực hiện".

PV Báo Thanh tra đã đặt câu hỏi cho Trưởng ban Phan Văn Thường thì nhận được câu trả lời: “Vì đây là nhà đầu tư nước ngoài nên phải tế nhị xin ý kiến cấp trên chỉ đạo dù thời hạn thì đã hết”.

Ngoài Dự án Nhà máy Sản xuất viên nén năng lượng Dohwa, Tập đoàn Dohwa còn có một dự án khác triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đi vào hoạt động là Dự án Nhà máy điện mặt trời Dohwa Lệ Thủy có tổng mức đầu tư 55,6 triệu USD, được khởi công năm 2017, công suất 49,5 MW. Dự án thuộc hạng mục đầu tư trong giai đoạn I của Tổ hợp Dự án điện năng lượng tái tạo do Tập đoàn Dohwa đầu tư tại huyện Lệ Thủy.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt tháo “điểm nghẽn”, tăng tốc giải ngân đầu tư công ở Đắk Lắk

Quyết liệt tháo “điểm nghẽn”, tăng tốc giải ngân đầu tư công ở Đắk Lắk

(Thanh tra) - Dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk trong những tháng đầu năm 2026 vẫn ở mức thấp. Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, siết trách nhiệm và tăng tốc giải ngân ngay từ cơ sở.

09:07 12/05/2026
Trục Tôn Đức Thắng (25B) hình thành cụm thương mại sầm uất khi Sân bay Long Thành hoạt động

Trục Tôn Đức Thắng (25B) hình thành cụm thương mại sầm uất khi Sân bay Long Thành hoạt động

(Thanh tra) - Khi Sân bay Quốc tế Long Thành chính thức vận hành giai đoạn 1 từ năm 2026, trục Tôn Đức Thắng (25B) được xác lập là tuyến kết nối thương mại hình thành sớm tại Nhơn Trạch. Đây là trục giao thông nối thẳng sân bay, bám sát nhịp đô thị, cho phép kích hoạt dòng xe cá nhân và thương mại dịch vụ ngay từ những giai đoạn đầu.

Hương Huyền

08:00 12/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm