Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ sáu, 25/03/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Vào những ngày này, câu chuyện bão giá đang là nỗi niềm chung của người dân, đặc biệt là những lao động thu nhập thấp, lao động tự do khi mà giá xăng dầu biến động liên tục khiến cho giá cả các loại thực phẩm, mặt hàng thiết yếu trên thị trường cũng “té nước theo mưa”.
Trong cơn bão giá, người lao động phải cân nhắc, tính toán lại chi tiêu hàng ngày. Ảnh: PV
Trong dãy nhà trọ ở khu vực Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; anh Phạm Văn Thủy (quê Thái Bình) cùng anh Trần Văn Hùng (quê Sơn La) là hai công nhân của một công ty tư nhân tại quận Bắc Từ Liêm, chia sẻ, từ thời điểm trước Tết Nguyên đán, khi giá xăng lên thì các loại thực phẩm cũng rục rịch lên giá. Trong khi mấy năm nay thu nhập vẫn dậm chân một chỗ thì giá cả lại leo thang nên mấy anh em phải cân nhắc lại chi phí sinh hoạt hàng ngày.
"Bình thường đi chợ, nhóm 3 anh em ở cùng nhau chỉ cần 80-100 nghìn đồng/ngày là đã đủ ăn, nay tôi phải bỏ ra chi phí khoảng 130-150 nghìn đồng/ngày mới đủ chi tiêu mua sắm thực phẩm hàng ngày".
Theo quan sát của phóng viên tại một số chợ khu vực quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, từ sau Tết, giá nhiều mặt hàng thiết yếu đều có sự tăng nhẹ. Một mớ rau muống, rau cải, rau ngót đều tăng từ 2-3 nghìn đồng. Các loại thịt bò, thịt lợn, tôm, cá cũng tăng nhẹ trong khoảng trên dưới 10 nghìn đồng/1kg. Giá các loại dầu ăn, nước mắm cũng đều tăng nhẹ. Trong khi đó, một bình gas cũng tăng 100 nghìn đồng so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.
Lý giải về việc tăng giá, một số chủ cửa hàng rau củ cho rằng, xăng dầu, gas đồng loạt lên giá đã kéo theo nhiều mặt hàng thực phẩm, rau xanh tăng tương ứng.
Chị Nguyễn Thanh Tâm (quê Nam Định) thuê nhà ở khu vực Cầu Giấy cho biết, thực sự mệt mỏi khi cuộc sống hai năm qua chỉ xoay quanh dịch bệnh. Giờ lại thêm áp lực từ bão giá khiến cuộc sống của những lao động tự do như chị ngày càng khó khăn.
Chị Tâm chia sẻ, nhiều hôm đi chợ, ra đường cứ như là bị mất trộm. Đổ xong một bình xăng xe số cũng hết 100 nghìn, tiền mua thức ăn cả ngày cho 2 vợ chồng cũng từng đó tiền. Trong khi giá gas đã tăng lên 100 nghìn/bình so với trước Tết. Chưa kể các loại dầu ăn hay nước mắm cũng lên giá.
Chị Tâm kể, cả 2 vợ chồng cùng ở Nam Định lên Hà Nội. Chị làm đồng nát, hàng ngày rong ruổi quanh các khu phố, ngõ nhỏ, cửa hàng tạp hóa để thu gom giấy vụn. Chồng chị làm xe ôm công nghệ, mỗi ngày trừ tiền xăng xe, ăn trưa còn lại được 100-150 nghìn đồng. Từ năm ngoái đến giờ do dịch bệnh nên thu nhập của hai vợ chồng cũng giảm hẳn. Bây giờ giá cả leo thang, hai vợ chồng chị hàng tháng cố gắng chắt chiu gửi tiền về cho bố mẹ chồng nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học. “Cuộc sống thật không đơn giản chút nào”, chị Tâm thở dài.
Không giống với các cô chú, anh chị đi làm có thu nhập hàng tháng, nhưng việc tằn tiện, dè sẻn, thắt lưng buộc bụng... trong chi tiêu cũng là tình cảnh chung đối với những sinh viên như Nguyễn Ngọc Bích và Bùi Phương Dung - 2 sinh viên năm cuối (quê ở Thái Bình) đang thuê nhà ở khu Mai Dịch, Cầu Giấy. Mỗi tháng được bố mẹ cho 3 triệu đồng, nhưng riêng tiền thuê nhà của đôi bạn đã hết 2,5 triệu đồng, cộng với việc năm cuối sẽ cần thêm các khoản chi phí tốn kém hơn cho tài liệu, đi thực tập, xăng xe đi lại, bạn bè... sẽ khiến cho việc chi tiêu eo hẹp, các em sẽ phải cân nhắc, tính toán cho phù hợp.
Mới đây, qua bạn bè giới thiệu, Dung và Bích có dạy thêm online cho 2 em học sinh lớp 9. Nhờ vậy, gánh nặng chi phí cũng giảm được phần nào. Mặc dù vậy, cả Dung và Bích đều nghĩ rằng, trong tình cảnh hiện nay, có lẽ cũng nên học cách thích ứng với hoàn cảnh, với những thay đổi để mình tự điều chỉnh, thích nghi cho phù hợp. Hy vọng sắp tới, khi dịch bệnh được kiểm soát, giá các mặt hàng ổn định sẽ giúp sinh viên như chúng em và những lao động tự do yên tâm hơn.
Theo các chuyên gia kinh tế, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cộng với giá cả biến động, đặc biệt là tác động của giá xăng dầu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng chính trị, nguồn cung xăng dầu mất cân đối trên thế giới và trong nước đã kéo theo sự "đội giá" của các mặt hàng thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, khiến cho tiểu thương khó bán, người tiêu dùng thì khó mua.
Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tới, cùng với các giải pháp bình ổn thị trường của các ngành chức năng, mỗi người dân, người tiêu dùng cũng cần phải linh hoạt với phương án kinh doanh, sinh hoạt, chi tiêu phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân để vượt qua bối cảnh khó khăn chung.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với vị thế là trung tâm kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bằng hàng loạt chính sách ưu đãi vượt trội cùng quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành với doanh nghiệp. Đây được xem là động lực quan trọng để địa phương thu hút nguồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.
(Thanh tra) - Chiều 25/6, trong khuôn khổ Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Thư Ký
Thư Ký
Thanh Giang
Trần Quý
Trần Kiên
Văn Thanh
PV
Thu Huyền
Thanh Lương
Thái Hải
Hương Giang
Minh Nguyệt
Hương Giang
Văn Thanh