Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ bảy, 04/10/2025 - 09:45
(Thanh tra) - Hơn 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, xây dựng từ 2015 nhưng nhiều năm bỏ hoang, liên tục đấu giá bất thành. Nghịch lý “đất vàng trùm mền” đặt ra câu hỏi lớn: Quản lý tài sản công ra sao, và số phận khu tái định cư Thủ Thiêm sẽ thế nào?
Hàng nghìn căn hộ tái định cư Thủ Thiêm thuộc Khu tái định cư rộng hơn 38 ha với hàng chục block cao tầng, nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, từng được kỳ vọng trở thành “ngôi nhà mới” cho hàng nghìn hộ dân bị giải tỏa. Dự án khởi công từ những năm 2010, hướng đến mục tiêu xây dựng 12.500 căn hộ tái định cư. Đây được coi là bước đi nhân văn, bảo đảm người dân có chỗ ở khang trang, đồng bộ hạ tầng, gắn với quá trình phát triển Thủ Thiêm thành trung tâm mới của TP.HCM. Ảnh: Minh Nghĩa
Khu căn hộ tái định cư Thủ Thiêm rộng hơn 38 ha từng được kỳ vọng là “ngôi nhà mới” cho hàng nghìn hộ dân bị giải tỏa. Thế nhưng, sau gần một thập kỷ, hàng nghìn căn hộ vẫn bỏ trống, biến thành bài toán nan giải cho ngân sách và quản lý đô thị TP.HCM.

Hàng nghìn căn hộ đã hoàn thành nhưng nhiều năm không người ở, cửa đóng then cài. Ảnh: Minh Nghĩa
Dù đã bàn giao từ 2015, 3.790 căn hộ vẫn bỏ trống, trở thành “thành phố ma” giữa đất vàng. Trong gần một thập kỷ, 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm đã ít nhất bốn lần được đưa ra đấu giá nhưng đều rơi vào cảnh “ế ẩm”. Lý do lặp đi lặp lại: giá khởi điểm quá cao, trong khi chất lượng căn hộ xuống cấp, không còn hấp dẫn nhà đầu tư.
Việc chuyển đổi 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm thành nhà ở thương mại được xem là giải pháp khả thi. Năm 2017, TP.HCM mở phiên đấu giá đầu tiên với giá 8.800 tỷ đồng. Tháng 2/2018, mức khởi điểm nâng lên hơn 9.100 tỷ đồng. Đến tháng 6/2021, giá tiếp tục đẩy lên 9.900 tỷ đồng, chia thành hai gói. Năm 2023, thêm một lần nữa quỹ nhà “đất vàng” được rao bán, nhưng kết quả vẫn là thất bại.

Sơn bong tróc, lối vào loang lổ, nhiều hạng mục xuống cấp dù chưa từng có người ở. Dấu ấn thời Covid-19 vẫn còn tồn tại. Ảnh Minh Nghĩa
Thực trạng này không chỉ phản ánh sự lãng phí khổng lồ về tài sản công mà còn bộc lộ lỗ hổng trong quản lý. Hàng nghìn tỷ đồng đã được đầu tư, nhưng giá trị sử dụng lại gần như bằng không.

Hiện bên Bảo vệ Thăng Long được thuê để trông giữ lối vào các toà nhà bỏ hoang. Ảnh: Minh Nghĩa
Một số người dân cho rằng hạ tầng xã hội chưa đầy đủ, xa nơi làm ăn, chi phí dịch vụ cao. Nhiều người thà mua đất, cất nhà nơi khác hơn là nhận căn hộ cao tầng. Điều này đặt ra câu hỏi về tính nhân văn và hiệu quả của chính sách tái định cư.

Tình trạng xuống cấp toà nhà khá nặng, thép gai giăng mắc sơ sài. Ảnh Minh Nghĩa

Từng thùng hồ sơ, tài liệu, bản vẽ thiết kế bụi phủ trong căn phòng cửa khoá sơ sài. Ảnh Minh Nghĩa

Ngay bên cạnh, dự án căn hộ thương mại New City hiện đại mọc lên, đối lập với dãy nhà bỏ hoang. Ảnh Minh Nghĩa
Thị trường địa ốc Thủ Thiêm được xem là nóng bỏng, giá đất tăng từng ngày, nhưng quỹ nhà tái định cư lại “trùm mền”. Sự đối lập này làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm quản lý và bài toán sử dụng đất công.

Trong năm nay, TP.HCM tiếp tục đưa sản phẩm này ra đấu giá, với việc chia nhỏ số lượng các căn hộ. Ảnh Minh Nghĩa
Định hướng của TP.HCM, nhằm tháo gỡ tình trạng lãng phí kéo dài, là thay đổi phương án đấu giá mới. Thay vì rao bán toàn bộ một lần, 3.790 căn hộ được chia thành hai gói: khối R1, R2, R3 với 2.220 căn và khối R4, R5 với 1.570 căn. Việc chia nhỏ này giúp hạ “rào cản” về vốn, mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhiều nhà đầu tư.
Nhờ vậy, thị trường chứng kiến sự háo hức quan tâm của nhiều nhà đầu tư tiềm năng, từ phân khúc cấp cao lẫn doanh nghiệp chuyên nhà ở giá vừa túi tiền quyết định nhập cuộc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tuyên Quang hiện có 28 dự án FDI của 26 nhà đầu tư đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký trên 288 triệu USD. Trong đó, 19 dự án đã đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Quyết định kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với nội dung thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vừa được công bố.
Đăng Tân
Chu Tuấn
Đông Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Hòa Bình
Thành Công
Nhóm PV
Nguyễn Văn Cảnh, Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thanh Lương
Ngọc Trâm
T.Vân
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Hương Giang
Thư Kỳ