Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 20/05/2016 - 08:54
(Thanh tra)- “Trong bối cảnh làn sóng đầu tư ngày càng mạnh của các doanh nghiệp (DN) FDI vào thị trường bán lẻ Việt Nam, ngoài Saigon Coop và Vingroup, không còn nhà bán lẻ nào có thể áp đảo nổi các DN ngoại” - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội Vũ Vinh Phú đánh giá.
Bán lẻ Việt Nam cần những DN đầu đàn đủ sức mạnh cạnh tranh với DN ngoại và dẫn dắt thị trường. Ảnh: HO
+ Ông đánh giá như thế nào về làn sóng đầu tư của các DN FDI vào hệ thống bán lẻ gần đây?
- Mấy tháng nay liên tục có những thông tin về làn sóng đầu tư này. Điển hình là các DN Thái Lan đã mua trọn vẹn Metro và BigC tại Việt Nam. DN Thái đã đầu tư vào Việt Nam cả sản xuất và phân phối, hàng điện máy của Thái Lan đã chiếm hơn 70% thị phần bán lẻ, hoa quả chiếm 31% thị phần... Ngoài ra Thái Lan còn đầu tư vào ngân hàng, vật liệu xây dựng… Cộng thêm với các DN của Hàn Quốc, Nhật, Malaysia thì thực tế các DN FDI đã chiếm trên 50% thị phần bán lẻ hiện đại ở Việt Nam.
Sự thâm nhập của các DN FDI trong thời kỳ mở cửa với thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam là một điều tất yếu. Điều quan trọng là khi họ đã chiếm lĩnh được phần lớn hệ thống phân phối thì sản xuất Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì phân phối sẽ quyết định sản xuất.
Mặt khác, khi chúng ta tham gia các FTA, hiệp định chung ASEAN và TPP thì hàng hóa nhập khẩu sẽ từng bước giảm thuế xuống 0 - 5%, hàng hóa các nước sẽ ngày càng thâm nhập nhiều hơn vào thị trường Việt Nam với thế mạnh là chất lượng đạt những tiêu chuẩn cao. Thế mạnh của các DN FDI về vốn, công nghệ kinh doanh, tính chuyên nghiệp là một tiền đề chắc chắn cho sự thâm nhập thị trường Việt Nam trước mắt cũng như trong tương lai.
+ Theo ông, các DN nội đang gặp những khó khăn gì trong việc chiếm lĩnh thị trường bán lẻ nội địa?
- Hiện nay, ngoài Saigon Coop và Vingroup không còn nhà bán lẻ nào có thể áp đảo nổi các DN ngoại. Các tên tuổi cũ như Hapro, Intimex, Fivimart... hình như đang bị mai một dần trong con mắt người tiêu dùng. Họ cũng đang cố gắng nhưng lực bất tòng tâm. Sự tham gia của DN vào các hiệp hội có lúc mang tính hình thức, bởi chưa liên kết được một cách mạnh mẽ và một số DN bán lẻ không nhìn về một hướng. Hiệp hội là tổ chức gắn kết họ hiện nay cũng chưa được quan tâm đúng mức.
Các DN chúng ta đang yếu về chiến lược kinh doanh, vốn, công nghệ quản lý và nguồn nhân lực. Mặt khác, họ đang bị những hoàn cảnh khách quan đem lại như chi phí vốn kinh doanh cao hơn DN “ngoại binh” bình quân từ 3 - 4%, chi phí thành lập DN, tiếp cận đất đai đều khá cao, thời cơ thành lập chuỗi kinh doanh bị chậm lại từ 1 đến vài năm khi tiếp nhận một mảnh đất để kinh doanh siêu thị. Ngoài ra, các chi phí tế nhị khác mà DN phải chịu đựng cũng rất lớn, thống kê ở Hà Nội cho biết có đến 63% DN phải chịu chi phí “bôi trơn”.
+ Các DN FDI chiếm trên 50% thị phần bán lẻ nội địa, theo ông, các DN bán lẻ Việt Nam cần làm gì để giải quyết những khó khăn trên?
- Thị trường nông thôn còn đang mênh mông chưa được khai thác bao nhiêu, kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm 20% thị phần. Hàng Việt không phải là không có những thương hiệu mạnh, điều quan trọng là người sản xuất và nhà bán lẻ phải ngồi lại với nhau, đảm bảo hai bên đều thắng, không bên nào được ép bên nào. Chiết khấu phải hợp lý cho hàng gửi vào siêu thị.
Vẫn còn đó Saigon Coop và Vingroup - những nhà đầu tư tâm huyết với thị trường bán lẻ Việt Nam. Phải cổ phần hóa nhanh các tổng công ty bán lẻ Nhà nước để có những nhà đầu tư đầy năng lực có trách nhiệm với người tiêu dùng tham gia vào thị phần từ 51% trở lên... Đặc biệt là kêu gọi quyền lực mềm của người tiêu dùng, tẩy chay những DN làm ăn không nghiêm túc, vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, tập trung xây dựng thủ lĩnh của ngành công nghiệp bán lẻ Việt Nam.
Thiết nghĩ, trong giai đoạn cấp bách hiện nay cần có một “hội nghị Diên Hồng” về bán lẻ để tập hợp những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm mang tính khoa học của các chuyên gia, các DN, các nhà quản lý, tìm ra những kế sách hợp lý để từng bước vượt qua những khó khăn hiện tại.
Với sự hỗ trợ hợp lý của các cơ quan quản lý Nhà nước, sự cố gắng của các DN sản xuất kinh doanh và sự ủng hộ mang tính khách quan hợp lý của người tiêu dùng Việt Nam, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách hiện tại và hướng tới tương lai của bán lẻ Việt Nam.
Xin cảm ơn ông!
Hữu Oanh (Thực hiện)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù được xác định là dự án trọng điểm về du lịch và nằm trong diện ưu tiên, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Ông Đỗ Văn Xiêm - Chủ tịch UBND xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) thông tin địa phương chưa cấp phép xây dựng đối với bất kỳ hạng mục nào trong khu vực dự án.
Nhóm Phóng viên
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Tây Ninh tiếp tục mang lại hiệu quả tích cực, tỉnh xếp thứ 4 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký gần 2 tỷ USD.
Thu Huyền
Cảnh Nhật
T.Vân
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
PV
Thanh Hoa
PV
Hoàng Hưng
Hương Giang
B.S
Quang Dân
Văn Thanh
Phương Hiếu
Trí Vũ
Trí Vũ
Trần Quý