Tại kỳ họp, HĐND TP Thanh Hóa đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Huy Triều; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Hoàng Thị Hồng.

Tiếp đó, HĐND TP Thanh Hóa đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khẳng định: Trên cương vị mới sẽ nỗ lực, phấn đấu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo TP tiền nhiệm; tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình cống hiến cho sự phát triển đi lên của TP. Nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình tại địa phương, cơ sở, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo UBND TP xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ông Chung mong muốn nhận được sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để đưa TP Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Trước đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định điều động ông Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2021-2026, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND TP Thanh Hóa bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng công bố quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 -  2025, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa.

Ông Trần Anh Chung, sinh năm 1974, được đánh giá là một cán bộ trẻ, có năng lực, đạo đức tốt, được Đảng, Nhà nước, nhân dân các địa phương nghi nhận. Ông từng là cựu học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lam Sơn của tỉnh Thanh Hoá. Đây là ngôi trường có lịch sử hơn 90 năm, là một trong những trường chuyên thuộc tốp đầu cả nước về thành tích đào tạo học sinh giỏi quốc gia, quốc tế trong những năm học vừa qua.

Ông Trần Anh Chung tốt nghiệp học Đại học Tài chính, thạc sỹ kinh tế và có trình độ cao cấp lý luận Chính trị. Ông Trần Anh Chung từng kinh qua các chức vụ Trưởng phòng Tài chính, Phó Chủ tịch UBND rồi Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn. Những năm tháng ở địa phương này, ông Trần Anh Chung đã cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đông Sơn cống hiến, nỗ lực làm thay đổi diện mạo đô thị, phát triển kinh tế xã hội cũng như hành trình cán đích nông thôn mới ở các xã và huyện Đông Sơn.

Đến tháng 5/2019, ông Trần Anh Chung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, luân chuyển về làm Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016-2021, thay cho ông Trần Văn Công luân chuyển, điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Sau đó, vào giữa tháng 8/2020 tại Đại hội Đại biểu huyện Quảng Xương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Anh Chung được bầu làm Bí thư Huyện ủy Quảng Xương.

                                                                                                    

Văn Thanh