Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ tư, 03/06/2026 - 19:43
(Thanh tra) - Không né tránh, không chậm trễ, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã chủ động vào cuộc, khẩn trương thực hiện hiệu quả các kiến nghị của Thanh tra tỉnh về xử lý cơ sở nhà, đất nhằm khơi thông nguồn lực tài sản công. Những kiến nghị chưa thực hiện xong, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, theo dõi để Sở Y tế tiếp tục thực hiện.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã được chuyển giao về cho các đơn vị quản lý. Ảnh: PV
Trao đổi với phóng viên, bà Lê Bích Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế Lạng Sơn) cho biết, sau khi Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 105 ngày 12/02/2026 về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất công trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo công khai kết luận này ở đơn vị để toàn thể cán bộ, Nhân dân cùng giám sát.
Một trong những bài toán nan giải nhất được chỉ ra trong kết luận thanh tra là ngành Y tế có đến 101 cơ sở nhà, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và năm 2024.
Ngày 12/2/2026, Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ký ban hành Kết luận thanh tra số 105/KL-TTr thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh.
Qua thanh tra trực tiếp tại 331/1.394 cơ sở nhà, đất (373 cơ sở nhà, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 368 cơ sở nhà, đất không sử dụng…) thuộc thẩm quyền quản lý của 34 cơ quan, đơn vị, phát hiện 65 cơ sở nhà, đất sử dụng sai mục đích; 14 cơ sở nhà, đất sử dụng không đúng đối tượng; 9 cơ sở nhà, đất xảy ra tình trạng lấn, chiếm và 112 cơ sở nhà, đất không sử dụng, có nguy cơ lãng phí.
Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được thanh tra nghiêm túc thực hiện, khắc phục các kiến nghị của Thanh tra.
Đi sâu vào bản chất vấn đề, đây là những tồn tại mang tính lịch sử. Theo Quyết định số 1591 ngày 4/10/2023 của UBND tỉnh, các cơ sở nhà, đất của trung tâm y tế huyện, thành phố và trạm y tế tuyến xã (cũ) được chuyển giao từ UBND cấp huyện về Sở Y tế quản lý. Tại thời điểm tiếp nhận năm 2023, có 91 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong hai năm 2024 và 2025, Sở Y tế đã đôn đốc, làm việc trực tiếp với các đơn vị và UBND cấp xã để tháo gỡ. Tuy nhiên, phần lớn các trạm y tế được xây dựng từ hàng chục năm trước do UBND xã quản lý, hồ sơ bàn giao đất bị thất lạc, không có quyết định giao đất hay thuê đất ban đầu... dẫn đến khó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
“Hiện Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nơi chịu trách nhiệm chính về quản lý địa bàn để khẩn trương lập hồ sơ kê khai, đo đạc ranh giới và tái thiết lập hành lang pháp lý, quyết tâm không để tài sản của ngành "vô danh" trên bản đồ quản lý, đồng thời đã có báo cáo gửi HĐND tỉnh”, bà Lê Bích Thủy cho biết.

Bà Lê Bích Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: PV
Vẫn theo bà Thủy, Sở Y tế đã chủ động phối hợp thực hiện Quyết định số 283 ngày 11/02/2026 của UBND tỉnh nhằm chuyển giao tài sản dôi dư về địa phương quản lý.
Đến đầu tháng 3/2026, các bên liên quan đã hoàn thành việc kiểm tra thực địa, xác định ranh giới và bàn giao trọn vẹn 5/5 cơ sở nhà, đất trọng điểm của tuyến tỉnh.
Cụ thể, cơ sở cũ của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (số 48 đường Trần Hưng Đạo) đã được bàn giao về UBND phường Lương Văn Tri quản lý.
4 cơ sở cũ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã được chuyển giao về cho các đơn vị quản lý.
Trong đó, cơ sở Trung tâm Y tế dự phòng cũ (số 50 Trần Hưng Đạo) được chuyển về UBND phường Lương Văn Tri. 3 cơ sở còn lại gồm: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản cũ (số 223/4 Trần Đăng Ninh), Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe cũ (số 27 Nhị Thanh), và Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội cũ (số 122 Ba Sơn) thì được bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để đấu giá hoặc bố trí sử dụng hiệu quả hơn.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (số 48 đường Trần Hưng Đạo) được bàn giao về UBND phường Lương Văn Tri quản lý. Ảnh: PV
Việc khó khăn nhưng cũng ấn tượng nhất trong quá trình xử lý tài sản công của Sở Y tế Lạng Sơn là việc thực hiện Quyết định số 2901 ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh về phương án sắp xếp tài sản khi thành lập trạm y tế cấp xã thuộc UBND cấp xã quản lý.
Tính đến cuối tháng 5/2026, Sở Y tế đã bàn giao xong các cơ sở nhà đất theo quy định, hiện còn 4 cơ sở dôi dư chưa xử lý dứt điểm.
Trong đó, cơ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (cũ) đang chờ UBND tỉnh ra quyết định điều chuyển; Trung tâm Phòng chống Sốt rét (cũ) sẽ chuyển giao về địa phương, đang chờ thẩm định. 2 cơ sở còn lại là Trung tâm y tế Bình Gia cơ sở 2 và 3 chưa bàn giao do phát sinh lấn chiếm, các cơ quan đang phối hợp trích đo diện tích để chờ xử lý.
Nhận định về kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn cho biết, Sở Y tế đã khẩn trương, nghiêm túc và đã có báo cáo kết quả gửi về Thanh tra tỉnh.
"Qua rà soát, đối chiếu cho thấy, Sở Y tế đã cơ bản thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh. Những kiến nghị chưa thực hiện xong, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, theo dõi để đơn vị tiếp tục thực hiện", ông An thông tin.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không né tránh, không chậm trễ, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã chủ động vào cuộc, khẩn trương thực hiện hiệu quả các kiến nghị của Thanh tra tỉnh về xử lý cơ sở nhà, đất nhằm khơi thông nguồn lực tài sản công. Những kiến nghị chưa thực hiện xong, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, theo dõi để Sở Y tế tiếp tục thực hiện.
Trần Quý
(Thanh tra) - Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 262/KL-TTr ngày 17/4/2026 của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đồng Đội gửi Thanh tra tỉnh Lạng Sơn cho thấy, công ty đã nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh.
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Kiên
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Cảnh Nhật
Trần Quý
Cảnh Nhật
Hương Giang
Cảnh Nhật
Hương Giang
Thanh Lương
Quang Dân
Nam Dũng
Hương Trà
Minh Tân