Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Dữ liệu phải “sống” để IOC trở thành công cụ điều hành hiệu quả

Văn Thanh

Thứ tư, 03/06/2026 - 21:11

(Thanh tra) - Sau hơn một năm vận hành, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa đã từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là mở rộng hệ thống mà quan trọng hơn là xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung” để phát huy tối đa hiệu quả của chuyển đổi số.

Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hằng

Từ nền tảng số bước đầu đến yêu cầu khai thác hiệu quả dữ liệu

Chiều 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh chủ trì hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy IOC Thanh Hóa đã tích hợp và vận hành 16 phân hệ trên nhiều lĩnh vực quan trọng như giám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, theo dõi nhiệm vụ, đầu tư công, hành chính công, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường, báo chí - mạng xã hội và dữ liệu dân cư.

Cùng với đó, ứng dụng số Thanh Hóa tiếp tục được nâng cấp với 47 tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp, du khách và chính quyền các cấp. Đến nay, ứng dụng đã ghi nhận hơn 23.500 lượt cài đặt.

Đáng chú ý, hệ thống đã hoàn thành các yêu cầu về an toàn thông tin, đồng thời kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, tạo nền tảng quan trọng cho việc khai thác, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng cũng được chú trọng khi hơn 10.800 cán bộ, công chức, viên chức đã được tập huấn và hàng nghìn tài khoản được cấp để khai thác, cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

Những kết quả này cho thấy IOC Thanh Hóa đã vượt qua giai đoạn xây dựng ban đầu, từng bước hình thành một trung tâm dữ liệu và điều hành tập trung của tỉnh. Tuy nhiên, hiệu quả thực chất của hệ thống vẫn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng dữ liệu đầu vào cũng như khả năng khai thác dữ liệu phục vụ quản trị.

Xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” làm nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều khó khăn và hạn chế cũng được chỉ ra. Hiện mới có 93/107 chỉ tiêu, nhiệm vụ được các đơn vị cung cấp và cập nhật dữ liệu. Chất lượng dữ liệu ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; việc kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan còn thiếu đồng bộ; một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên.

Đặc biệt, khả năng khai thác dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định vẫn còn hạn chế, khiến nhiều tiềm năng của IOC chưa được phát huy đầy đủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống. Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh những kết quả hiện nay mới chỉ là bước khởi đầu.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải xác định việc xây dựng, cập nhật và khai thác dữ liệu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn trực tiếp với trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi đơn vị cần rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, đánh giá khả năng kết nối, chia sẻ và xây dựng lộ trình hoàn thiện cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành tập trung xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất và dùng chung”. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để IOC và ứng dụng số Thanh Hóa trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành.

Đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của bộ, ngành Trung ương đã được triển khai, các đơn vị cần chủ động kết nối, khai thác hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải hoặc xây dựng trùng lặp.

Bên cạnh đó, các sở, ngành được yêu cầu xây dựng các kịch bản điều hành trên nền tảng dữ liệu theo từng lĩnh vực quản lý; tiếp tục bổ sung các tiện ích thiết thực trên ứng dụng số Thanh Hóa, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, hành chính công, giao thông, du lịch và đời sống dân sinh.

Với khối lượng công việc còn rất lớn phía trước, yêu cầu đặt ra không chỉ là số hóa dữ liệu mà còn phải biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ dự báo, quản trị và ra quyết định. Khi dữ liệu thực sự “sống” và được chia sẻ đồng bộ, IOC mới có thể phát huy vai trò là “trung tâm thần kinh số”, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Dữ liệu phải “sống” để IOC trở thành công cụ điều hành hiệu quả

Thanh Hóa: Dữ liệu phải “sống” để IOC trở thành công cụ điều hành hiệu quả

(Thanh tra) - Sau hơn một năm vận hành, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa đã từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là mở rộng hệ thống mà quan trọng hơn là xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung” để phát huy tối đa hiệu quả của chuyển đổi số.

Văn Thanh

21:11 03/06/2026
BSR được vinh danh tại Vietnam I4 Impact Awards 2026, khẳng định vị thế tiên phong chuyển đổi số

BSR được vinh danh tại Vietnam I4 Impact Awards 2026, khẳng định vị thế tiên phong chuyển đổi số

(Thanh tra) - Chiều 30/5 tại Hà Nội, lễ trao giải Vietnam I4 Impact Awards 2026 đã diễn ra, vinh danh 97 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tựu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Trong đó, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) là một trong những đơn vị tiêu biểu, được ghi nhận ở các hạng mục quan trọng, khẳng định vai trò dẫn dắt trong hành trình xây dựng doanh nghiệp công nghiệp số.

Trang Nhung

14:49 03/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm