Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa diễn ra đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và ông Đào Quang Khải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Với với số phiếu tín nhiệm cao, ông Đào Quang Khải và ông Vương Quốc Tuấn đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Đào Quang Khải, sinh ngày 1/4/1971. Quê quán xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đào Quang Khải từng kinh qua các vị trí công tác: 1997-1999 công tác tại Chi cục Đầu tư phát triển Bắc Ninh; 2000-2009 tại Sở Tài chính Bắc Ninh; 2009-2011 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính; từ 2011-2014 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Du; 2014-2015 Bí thư Huyện ủy Tiên Du; từ 2016-7/2020 là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Vương Quốc Tuấn, sinh ngày 3/10/1977. Quê quán phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, từ 2000-2009 ông Vương Quốc Tuấn công tác tại Tỉnh đoàn Bắc Ninh; 2009-2012 là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh; từ 2012-2015 giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn; từ tháng 5/2015-7/2020 là Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn và Đào Quang Khải được bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: T.D

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Nhường - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Phong - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh do nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới được bầu, tỉnh Bắc Ninh cũng có thay đổi nhân sự chủ chốt tại UBND TP.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Song Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng ký ban hành quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Chu Thanh Hải, Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Song Hà sinh ngày 31/3/1971. Quê quán ở Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông Hà có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư quản lý đất đai. Ông Hà cũng là đại biểu HĐND TP Bắc Ninh khóa XX.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đức Điện, để nghỉ hưu theo chế độ.

Hải Hà