Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Từ nhận thức đến hành động: nâng tầm viết chính luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lan Anh

Thứ tư, 15/04/2026 - 14:39

(Thanh tra) - Hội nghị tập huấn chuyên đề “Kỹ năng và định hướng sáng tác tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026” là dịp để nhìn lại thực tiễn, xác định rõ vị trí, vai trò của viết chính luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Lan Anh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đã đặt ra một cách trực diện vấn đề, viết chính luận không phải là việc của riêng đội ngũ báo chí, mà là trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trong bối cảnh mới. Từ đó, một yêu cầu xuyên suốt được nhấn mạnh: phải chuyển hóa nhận thức thành hành động, biến mỗi bài viết thành một “mặt trận” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Điểm xuyên suốt trong phát biểu khai mạc và chỉ đạo của ông Lại Xuân Lâm là việc đặt Cuộc thi chính luận vào đúng vị trí của nó trong tổng thể công tác xây dựng Đảng. Không đơn thuần là một hoạt động phong trào, Cuộc thi được xác định là một cấu phần quan trọng trong công tác tư tưởng, góp phần trực tiếp vào việc củng cố niềm tin, thống nhất nhận thức và định hướng dư luận.

Nhìn lại kết quả năm 2025 với hơn 4.400 bài dự thi, cùng nhiều giải thưởng cấp Trung ương, Đảng bộ Chính phủ đã khẳng định được tinh thần trách nhiệm và năng lực tham gia của toàn hệ thống. Tuy nhiên, như ông Lại Xuân Lâm thẳng thắn chỉ ra, chất lượng tác phẩm vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; một bộ phận bài viết còn hạn chế về chiều sâu lý luận, kỹ năng lập luận và khả năng phát hiện vấn đề.

Chính vì vậy, Hội nghị tập huấn lần này không chỉ nhằm “dạy kỹ năng”, mà sâu xa hơn là điều chỉnh nhận thức: viết chính luận là quá trình rèn luyện tư duy chính trị, là biểu hiện trực tiếp của bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn. Ảnh: Lan Anh

Điểm nhấn quan trọng trong định hướng năm 2026 là yêu cầu quán triệt “4 kiên định”, gắn chặt với nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây không chỉ là nguyên tắc lý luận, mà còn là “khung chuẩn” để mỗi bài viết chính luận soi chiếu, bảo đảm tính đúng đắn về quan điểm, lập trường và định hướng.

Ông Lại Xuân Lâm đã cụ thể hóa yêu cầu này bằng định hướng rõ ràng, lựa chọn đề tài phải xuất phát từ vấn đề thời sự, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; từ đó đề xuất giải pháp có tính khả thi, góp phần xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh.

Điểm mới của Cuộc thi năm 2026 chính là việc mở rộng nội dung theo hướng này. Không chỉ dừng ở các vấn đề lý luận chung, bài viết được khuyến khích đi sâu vào các lĩnh vực cụ thể như xây dựng Chính phủ liêm chính, thúc đẩy chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế… Đây chính là cách để lý luận không tách rời thực tiễn, và thực tiễn trở thành cơ sở kiểm chứng cho lý luận.

Tuy nhiên, thực tiễn chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ, theo chỉ đạo, chính là năng lực tư duy và phương pháp lập luận. Một bài chính luận có giá trị không chỉ ở thông tin, mà ở cách tổ chức luận điểm, khả năng phản biện và sức thuyết phục.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi. Khi thông tin bị “cắt khúc”, bị bóp méo hoặc xuyên tạc, thì mỗi bài viết chính luận phải trở thành một “điểm tựa” giúp người đọc nhận diện đúng – sai, thật – giả.

Nói cách khác, yêu cầu đặt ra không chỉ là viết đúng, mà phải viết hay, viết thuyết phục và viết có sức lan tỏa.

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ tặng hoa lưu niệm cho các chuyên gia, diễn giả tại buổi tập huấn. Ảnh: Lan Anh

Phát biểu bế mạc và chỉ đạo của ông Lại Xuân Lâm không dừng lại ở việc định hướng nội dung, mà đi xa hơn ở yêu cầu tổ chức thực hiện. Một trong những điểm đáng chú ý là việc đề nghị các cấp ủy đưa Cuộc thi vào chương trình công tác, thậm chí gắn với chỉ tiêu cụ thể.

Khi có sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, từ khâu phát động, hướng dẫn đến kiểm tra, đánh giá, thì hoạt động viết chính luận mới có thể đi vào chiều sâu. Đặc biệt, vai trò của các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên được xác định là lực lượng nòng cốt. Đây là những người trực tiếp tạo ra sản phẩm, đồng thời có khả năng dẫn dắt, lan tỏa trong toàn hệ thống. Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường trao đổi nghiệp vụ, từ đó hình thành những tác phẩm có “chất thép” trong lập luận.

Song song với đó là yêu cầu tăng cường truyền thông, tận dụng các nền tảng số để lan tỏa các tác phẩm chất lượng. Đây là điểm mới thể hiện rõ tư duy thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại: Không chỉ viết tốt, mà còn phải biết cách đưa tác phẩm đến với công chúng.

Các đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: Lan Anh

Một điểm đáng chú ý khác là việc phân nhóm giải thưởng thành hai đối tượng: Chuyên nghiệp (báo chí, chuyên gia) và không chuyên (cán bộ, đảng viên). Điều này cho thấy chủ trương mở rộng đối tượng tham gia, khuyến khích mọi lực lượng cùng tham gia vào “mặt trận tư tưởng”.

Từ góc độ này, Cuộc thi không chỉ là nơi tìm kiếm tác phẩm hay, mà còn là quá trình xây dựng lực lượng – hình thành đội ngũ có khả năng tư duy lý luận, viết chính luận và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng một cách chủ động.

Như vậy, theo ông Lâm, trong bối cảnh mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, trong đó viết chính luận là một phương thức quan trọng. Từ việc nâng cao nhận thức, gắn với thực tiễn, đến tổ chức triển khai bài bản và lan tỏa rộng rãi, một “chu trình” hoàn chỉnh đã được định hình. Ở đó, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ là người tiếp nhận thông tin, mà còn là chủ thể tạo ra thông tin, định hướng dư luận và góp phần củng cố niềm tin xã hội.

“Khi mỗi bài viết chính luận thực sự trở thành một sản phẩm trí tuệ có chiều sâu, có sức thuyết phục và có khả năng lan tỏa, thì đó cũng chính là lúc nền tảng tư tưởng của Đảng được củng cố một cách vững chắc nhất – không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động và bằng chính sức mạnh của lý luận gắn với thực tiễn”, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ khẳng định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ kinh nghiệm người viết đến một tác phẩm chính luận có tính chiến đấu và sức lan tỏa

Từ kinh nghiệm người viết đến một tác phẩm chính luận có tính chiến đấu và sức lan tỏa

(Thanh tra) - Bên cạnh phần cung cấp kỹ năng, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trở thành điểm nhấn đáng chú ý tại buổi tập huấn chuyên đề “Kỹ năng và định hướng sáng tác tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 trong Đảng bộ Chính phủ” khi đi thẳng vào thực tiễn sáng tác – từ cách chọn đề tài, tổ chức dữ liệu đến phương pháp viết để tạo nên một tác phẩm chính luận có sức chiến đấu và sức lan tỏa.

Lan Anh (Ghi)

15:07 15/04/2026
Từ nhận thức đến hành động: nâng tầm viết chính luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ nhận thức đến hành động: nâng tầm viết chính luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Thanh tra) - Hội nghị tập huấn chuyên đề “Kỹ năng và định hướng sáng tác tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026” là dịp để nhìn lại thực tiễn, xác định rõ vị trí, vai trò của viết chính luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Lan Anh

14:39 15/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm