Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ năm, 18/06/2026 - 17:23
(Thanh tra) - Ông Phạm Công Dịch, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện Thanh tra tỉnh đang tích cực xử lý các dự án có khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 1158/KH-TTCP ngày 22/4/2026 của Thanh tra Chính phủ.
Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La vẫn chưa thể hoạt động. Ảnh: Khắc Hạnh
Ông Phạm Công Dịch cho biết, thực hiện Kế hoạch số 1158/KH-TTCP ngày 22/4/2026 và văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện.
Theo đó, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính thực hiện rà soát các dự án trên Hệ thống 751. Sau khi rà soát, tính đến ngày 10/6/2026, kết quả rà soát, triển khai thanh tra chuyên đề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 15 dự án khó khăn, vướng mắc.
Trong đó, có 6 dự án đã được thanh tra, kiểm tra. Kết quả có 5 dự án đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 1 dự án chưa được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đó là dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La. Dự án này gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệm thu do cấp xã không đủ năng lực thẩm định, không có phương tiện kỹ thuật để kiểm tra.
Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên, được đầu tư xây dựng từ năm 2013. Dự án do UBND huyện Hưng Hà (cũ) làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 77 tỷ đồng; công suất thiết kế 800m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2018. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa đưa vào sử dụng, gây lãng phí, thất thoát nguồn vốn đầu tư.
“Ngày 17/4/2026, Sở Tài chính có Văn bản số 1912 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gửi UBND xã Tiên La và UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thể vận hành”, ông Phạm Công Dịch cho biết.
Có 9 dự án chưa được thanh tra, kiểm tra, trong đó có 6 dự án không còn khó khăn, vướng mắc, 3 dự án còn khó khăn, vướng mắc.
Số dự án tiến hành thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch 1158 gồm 3 dự án và đã được thanh tra, kiểm tra, đến nay đã ban hành kết luận thanh tra.
Số dự án không thanh tra theo Kế hoạch 1158 gồm 12 dự án. Trong đó, 5 dự án không còn khó khăn, vướng mắc; 6 dự án đã có phương án xử lý khó khăn, vướng mắc; 1 dự án chưa triển khai (chưa bàn giao mặt bằng).

Tỉnh Hưng Yên đang tìm phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La. Ảnh: Khắc Hạnh
Tiến độ thực hiện của 12 dự án không thanh tra theo Kế hoạch 1158, tính đến tháng 6/2026, có 2 dự án đã/đang tạm dừng; 1 dự án chấm dứt hoạt động; 6 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 1 dự án chưa triển khai; 2 dự án đang triển khai.
“Đối với các dự án không còn khó khăn, vướng mắc hoặc không tiến hành thanh tra, UBND tỉnh chưa có văn bản báo cáo và đề xuất Bộ Tài chính xem xét, đưa ra khỏi danh sách các dự án có khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống 751. Việc này lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã trao đổi với lãnh đạo Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành văn bản”, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên cho biết.
“Ngày 29/5/2026, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã ban hành 3 Kết luận thanh tra đối với 3 Dự án có khó khăn, vướng mắc nêu trên”, ông Phạm Công Dịch cho biết.
Về kết quả thanh tra chuyên đề đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, ông Phạm Công Dịch cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã thành lập 1 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra đối với 3 dự án có khó khăn, vướng mắc, gồm: Dự án xây dựng khu nhà ở liên kề cho cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình (cũ); dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư cộng đồng xanh (Eco-Green City) tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình (cũ), nay là phường Trần Lãm và dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải (cũ), nay là xã Ái Quốc.
Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên Phạm Công Dịch, những khó khăn, vướng mắc đối với 3 dự án được thanh tra nêu trên, Thanh tra tỉnh đã có kiến nghị xử lý theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.
Như vậy, đến tháng 6 năm 2026, tỉnh Hưng Yên đã xử lý cơ bản 15 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từng là những công trình được đầu tư quy mô lớn, nằm ở những vị trí đắc địa, song trụ sở Công an TP Thanh Hóa (cũ) và Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng hiện đều trong tình trạng sử dụng bỏ không trong thời gian dài. Đây không phải là những trường hợp cá biệt, mà là một phần trong bức tranh chung về hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Bài toán đặt ra không chỉ là xử lý tài sản công theo quy định, mà còn là biến những nguồn lực đang “ngủ quên” thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Ông Phạm Công Dịch, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện Thanh tra tỉnh đang tích cực xử lý các dự án có khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 1158/KH-TTCP ngày 22/4/2026 của Thanh tra Chính phủ.
Trần Quý
Phương Hiếu
Nhài Nhật
Trần Quý
Nhài Nhật
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Thiên Tâm
TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Nguyên Trưởng Ban Nghiệp vụ - HNBVN
Dương Nguyễn
Trọng Tài - Tiến Hưng