Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 09/03/2018 - 16:07
(Thanh tra) - Để “né” Trạm thu phí BOT Hùng Thắng Phú Thọ được đặt tại khu 6, xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, ô tô các loại đã “trèo” lên đường đê “cày nát”. Điều đáng nói là sự việc diễn ra giữa “thanh thiên, bạch nhật” trong thời gian dài mà không thấy cơ quan chức năng nào ngăn chặn, xử lý?
Xe "né" trạm, lên đê. Ảnh: TQ
Có mặt tại Trạm BOT Hùng Thắng Phú Thọ vào lúc 11h30 ngày 7/3 chúng tôi chứng kiến những “phi vụ” “né” trạm BOT ngoạn mục.
Theo quan sát của PV, "bác tài" nào không muốn mất tiền thì cứ lên đê mà chạy. Nếu "bác tài" chạy hướng Phú Thọ - Hà Nội, khi cách trạm BOT chừng 500m thì có một lối dẫn lên đê.
Xe đi hướng Phú Thọ - Hà Nội đang "leo" lên đê để "né" Trạm BOT. Ảnh: TQ
Mặc dù lối lên khá dốc, song các xe trọng tải lớn vẫn lên được. Khi đi qua Trạm BOT chừng 300m thì có một lối xuống, nhưng lối xuống này rất “bất tiện” cho cả xe lên và xe xuống. Xe đi hướng Phú Thọ - Hà Nội muốn xuống thì phải “đi lùi”.
Xe đi hướng Phú Thọ - Hà Nội đang "leo" lên đê để "né" trạm BOT. Ảnh: TQ
Ở chiều ngược lại hướng Hà Nội - Phú Thọ, khi xe cách trạm BOT chừng 300m, tài xế cho dừng xe và “đi lùi” để lên đê. Khi lên được đê thì mới đi tiến.
Hướng Hà Nội - Phú Thọ, khi xe cách trạm BOT chừng 300m, tài xế cho dừng xe và “đi lùi” để lên đê. Ảnh: TQ
Chứng kiến khoảng 30 phút ở cung đường “hiếm có” này, chúng tôi không thể đếm nổi có bao nhiêu phương tiện ô tô đã “né” trạm BOT lên đê “cày”. Tuy nhiên, sự việc diễn ra giữa ban ngày, trong thời gian khá dài mà không cơ quan nào đứng ra giải quyết?
Lùi lên đê để "né" Trạm BOT. Ảnh: TQ
Trao đổi với PV, ông Lê Tiến Dũng, Đội số 1, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cho biết, Sở cũng đã biết chuyện này và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết.
Sau "lùi" là "tiến". Ảnh: TQ
Theo ghi nhận của PV, mỗi lần "né" trạm, mỗi phương tiện "lãi được" ít nhất là 35.000 đồng (xe dưới 12 chỗ ngồi) và cao nhất là 180.000 đồng (xe tải trọng lớn từ 18 tấn trở lên).
Phương tiện ùn ứ trên đê. Ảnh: TQ
Dư luận cho rằng, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, trong trường hợp trạm thu phí đặt không đúng nơi quy định, không phù hợp với các quy định hiện hành thì cần được tháo dỡ, hoặc giá vé không hợp lý thì cần được điều chỉnh.
Xe có tải trọng lớn vẫn "vô tư" chạy trên đường đê. Ảnh: TQ
Trong trường hợp trạm thu phí đặt đúng chỗ, phù hợp với các quy định hiện hành, giá cả phù hợp thì cần được bảo vệ.
Đường đê đã biến dạng. Ảnh: TQ
Chức năng của đê là ngăn lũ lụt, các phương tiện quá tải trọng không được lưu thông, tại sao các cơ quan không xử lý các loại phương tiện này? Đường đê sạt lở, ai chịu trách nhiệm?
Bảng giá vé Trạm BOT Hùng Thắng Phú Thọ. Ảnh: TQ
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 10/8, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội, với mức đầu tư khoảng 14.229 tỷ đồng.
Hải Hà
(Thanh tra) - Xã Đức An (Lâm Đồng) dự kiến triển khai 30 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 1.200 tỷ đồng, tạo động lực phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội. Địa phương đang tập trung huy động sự đồng thuận của người dân để giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án.
Nhật Linh
Văn Thanh
Hải Hà
Minh Nghĩa
Uyên Trinh
Trần Quý
PV
Quang Dân
Trọng Tài
Chu Tuấn (Thực hiện)
Hải Hà
Hải Hà
B.S
PV
T.Vân