Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tụ tập, báo chốt cảnh sát có thể vô tình tiếp tay cho tội phạm

Bình An

Thứ năm, 26/10/2023 - 07:00

(Thanh tra) - Khi lực lượng công an mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, trấn áp tội phạm đường phố… thì một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để thông báo vị trí chốt kiểm soát của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Hành vi này không chỉ cản trở, tác động xấu đến hiệu quả công tác mà còn có thể tiếp tay cho các đối tượng phạm pháp hình sự biết đường né tránh.

Những hành vi báo chốt, tụ tập đông người gây cản trở lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ đều bị xử lý nghiêm. Ảnh: ĐN

Hiện trên mạng xã hội không khó tìm ra những hội nhóm được lập ra chỉ để nhằm mục đích thông báo địa điểm, vị trí (chốt) của các tổ công tác thuộc lực lượng công an khi đang làm nhiệm vụ. Những hành vi tụ tập, báo chốt thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội tưởng chừng như vô hại này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an vốn luôn cần sự bí mật, bất ngờ trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm, trấn áp tội phạm. Trên thực tế, nhiều chủ tài khoản mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng xử phạt, gọi giáo dục răn đe về những hành vi đưa thông tin báo chốt.

Đơn cử, ngày 19/10, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã tiến hành làm việc, lập biên bản cảnh cáo đối với chị T.T.H. (30 tuổi, ngụ Bình Phước) về hành vi đăng tải, thông báo khu vực tuần tra, kiểm soát giao thông lên tài khoản mạng xã hội Facebook, với nội dung “Lộc Thái đo nồng độ cồn nha mọi người. Ai nhậu cẩn thận”.

Tại cơ quan công an, chị H. nhận thức được hành vi của mình gây ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một đối tượng về hành vi “thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Theo Công an huyện Mỹ Đức, đối tượng này đã đăng tải công khai lên trang Facebook cá nhân của mình dòng trạng thái kèm 2 hình ảnh chụp lại việc lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Mỹ Đức đang phối hợp với Công an xã An Mỹ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Cũng với hành vi này, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng anh B.V.C. (trú tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Sau khi làm việc với cơ quan công an, anh C. đã nhận thức được vi phạm của bản thân và gỡ bỏ các bài đăng của mình trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý, giáo dục răn đe các đối tượng tung tin báo chốt trên các hội nhóm mạng xã hội, thì hành vi tụ tập đông người đứng xem hoạt động của các tổ công tác cũng cần phải chấm dứt. Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tại một số chốt do Tổ công tác Y141 làm nhiệm vụ xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên, người đi đường với tâm lý hiếu kỳ đã tụ tập, dừng đỗ xe dài hàng trăm mét dưới lòng đường, trên hè phố để xem lực lượng chức năng xử lý vi phạm. Việc này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho những người tham gia giao thông, nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Chưa kể một số thanh, thiếu niên vẫy gọi, báo cho người tham gia giao thông quay đầu tránh chốt kiểm tra, thậm chí dùng điện thoại ghi hình, phát trực tiếp lên mạng xã hội kèm theo các lời bình cá nhân, phản ánh không đúng sự việc, hoặc thông báo chốt kiểm soát cho các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook… làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của lực lượng chức năng.

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh đây là hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, cần phải chấm dứt. Hoạt động tụ tập quay phim, đăng thông tin thông báo vị trí, địa điểm Tổ công tác Y141 là hành vi vi phạm pháp luật. Việc quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội để thông báo vị trí các chốt tuần tra kiểm soát có thể tiếp tay cho một số người thực hiện hành vi phạm tội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Nghị định 15/2020/NĐ-CP nêu rõ, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng. Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP người nào thực hiện hành vi tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở những nơi công cộng gây ra mất trật tự công cộng thì sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng. Người có hành vi tổ chức thuê, xúi giục, hay lôi kéo, dụ dỗ hoặc kích động những người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng thì sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội "gây rối trật tự công cộng", hoặc tội "chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 140 triệu đồng bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”

Thanh Hoá: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 140 triệu đồng bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”

(Thanh tra) - Ngày 20/1, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an xã Thiệu Hóa vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công vụ việc người dân chuẩn bị chuyển 140 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”.

Hương Trà

10:19 20/01/2026
Khi kiến nghị cử tri được theo dõi đến cùng: Thước đo hiệu lực của chính quyền địa phương

Khi kiến nghị cử tri được theo dõi đến cùng: Thước đo hiệu lực của chính quyền địa phương

(Thanh tra) - Từ một đoạn đường thiếu ánh sáng, một tuyến giao thông xuống cấp đến cây cầu chờ thẩm định, Nghị quyết của HĐND Khánh Hoà cho thấy cách một kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, theo dõi và xử lý đến cùng. Khi phản ánh không dừng ở ghi nhận, việc theo dõi tiến độ và kết quả trở thành thước đo hiệu lực của chính quyền địa phương trong đời sống hằng ngày.

Minh Nghĩa

20:45 19/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm