Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Trang web của quận Gò Vấp không có thông tin liên quan đến sự việc chùa Kỳ Quang 2

Trà Vân

Thứ bảy, 05/09/2020 - 09:20

(Thanh tra)- Báo Thanh tra đã phản ánh về sự việc hàng trăm hũ đựng tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp, TP HCM bị mất di ảnh khiến hàng trăm người bức xúc.

Di ảnh người đã khuất bị gỡ ra, vứt trên nền nhà. Ảnh: VNN

Trước sự việc này, sư trụ trì chùa - Hoà thượng Thích Thiện Chiếu đã xin lỗi, chịu trách nhiệm trước nhân dân, Phật tử và hứa sẽ cho xét nghiệm ADN để trả lại tên cho các hũ tro cốt.

Dư luận đặt câu hỏi, việc chùa Kỳ Quang 2, cho Phật tử gửi tro cốt vào chùa hàng chục năm nay, chính quyền sở tại quản lý đã kiểm tra, giám sát như thế nào?

Theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ, táng là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết. Việc táng phải được thực hiện trong các nghĩa trang, trường hợp táng trong các khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải đảm bảo vệ sinh môi trường và được sự chấp thuận của UBND các cấp, theo phân cấp của UBND các tỉnh.

Trả lời báo chí qua điện thoại, ông Bùi Nguyễn Huy Hoàng, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn UBND quận Gò Vấp cho biết, "quận sẽ có thông tin chính xác những gì phối hợp cùng nhà chùa gửi trên trang thông tin của quận, có gì PV lên đấy truy cập, mình sẽ gửi cho đường link”.

Tuy nhiên, khi truy cập vào trang web của UBND quận Gò Vấp chiều ngày 4/9/2020 ở địa chỉ: https://govap.hochiminhcity.gov.vn/ thì không có bất cứ thông tin nào liên quan đến sự việc xảy ra tại chùa Kỳ Quang 2.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa ban hành Công văn số 195/HĐTS-VP1 ngày 4/9/2020

Ở khía cạnh liên quan, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa ban hành Công văn số 195/HĐTS-VP1 ngày 4/9/2020 về việc khảo sát, đánh giá việc gửi, thờ phụng tro cốt, di ảnh của người quá cố tại các cơ sở tự viện Phật giáo.

Theo đó, địa điểm kiểm đếm là chùa Kỳ Quang 2 tại quận Gò Vấp, TP HCM - nơi xảy ra việc xáo trộn 883 hũ tro cốt. Trong đó, có 302 hũ cốt đặt dưới tầng hầm, 581 hũ cốt đá trắng (trong số này có 108 hũ cốt có gắn hình hoặc bài vị), số còn lại nằm 2 bên, có đánh theo số thứ tự 500 đến 773 và 1 đến 307. Tất cả quá trình kiểm đếm, niêm phong đều có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và Hòa thượng trụ trì - Thích Thiện Chiếu.

Trong công văn nêu rõ, nhiều chùa ở các tỉnh, thành phố cho phép Phật tử, nhân dân gửi tro cốt, di ảnh của người thân quá cố trong tháp cốt và khu vực thờ tự trong khuôn viên chùa. Đặc biệt, sau khi Chính phủ có chủ trương khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng theo hướng văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất đai và bảo vệ môi trường thì việc người dân có nhu cầu gửi tro cốt người thân sau khi hòa táng được thờ phụng tại các chùa ngày càng tăng.

Trong những ngày qua, dư luận xã hội phản ánh nhiều ý kiến lo lắng của các gia đình có tro cốt, di ảnh của người thân gửi tại chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã không được thờ phụng chu đáo, làm đảo lộn các tro cốt, di ảnh trong quá trình tu bổ, xây dựng chùa. Rất nhiều Phật tử, thân nhân có tro cốt gửi ở chùa Kỳ Quang 2 bức xúc về tình trạng trên.

Liên quan đến sự việc trên, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu - trụ trì chùa Kỳ Quang 2 sau khi làm việc với cơ quan chức năng cho biết, do chỗ thờ linh cốt tại chùa bị xuống cấp, hư hại, nên Hòa thượng đã quyết định cho sửa chữa xây dựng lại cho trang nghiêm. Vì vậy, trong quá trình sửa chữa, đã có những sai sót khiến dư luận bức xúc. Hòa thượng Thiện Chiếu đã gửi lời xin lỗi tới người dân về việc sơ suất trong khi thực hiện sửa chữa.

Trước sự việc này, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tiến hành tổ chức khảo sát, thống kê, đánh giá việc gửi và thờ phụng tro cốt tại các cơ sở tự viện Phật giáo tại địa phương, gửi báo cáo về Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trước ngày 31/10/2020.

Trên cơ sở đó, Giáo hội sẽ có những định hướng trong công tác quản lý về phật sự đặc thù này nhằm đảm bảo tốt nhất niềm tin, tín ngưỡng của nhân dân đối với người thân quá cố đảm bảo phù hợp với truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt Nam.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm