Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 01/05/2025 - 19:30
(Thanh tra) - Hòa chung cùng không khí cả nước mừng ngày non sông thống nhất 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, tại Thanh Hóa không khí đặc xá tha tù cho các phạm nhân theo quyết định của Chủ tịch nước cũng được triển khai.
Niềm vui của các phạm nhân ngày đặc xá tha tù dịp non sông đất nước thống nhất 30/4. Ảnh: P.V
147 phạm nhân ở Trại giam Thanh Phong cải tạo tốt được tha tù
Tại buổi lễ, lãnh đạo Trại giam Thanh Phong đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tha tù trước thời hạn cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) trên địa bàn cả nước.
Theo đó, 147 phạm nhân được xếp loại khá, tốt trong chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Phong thuộc địa bàn huyện Nông Cống đã được hưởng đặc xá tha tù trước thời hạn. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.
Quá trình xét, đề nghị đặc xá tiếp tục được Trại giam Thanh Phong và Cục C10, cùng các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.

Nhiều phạm nhân được tha tù trước thời hạn, tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: P.V
Đại tá Đàm Minh Phong, Giám thị Trại giam Thanh Phong nhấn mạnh: Ý nghĩa nhân văn của quyết định đặc xá của Chủ tịch nước trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời khẳng định, đặc xá năm 2025 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc, khuyến khích những người lầm lỗi ăn năn, hối cải, chấp hành cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Đây cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân. Đồng thời là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Đại tá Đàm Minh Phong mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, người thân gia đình quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để những người được hưởng đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng. Đồng thời công dân sau khi trở về địa phương phải luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội...

Những người được tha tù lần này đều là những người cải tạo tốt. Ảnh: P.V
Tại Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Trại giam Thanh Phong đã phát thẻ căn cước cho các phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn, tạo điều kiện cho họ sớm hòa nhập cộng đồng. Đồng thời trao 15 phần quà cho các phạm nhân có thành tích trong lao động, cải tạo.
Ngay sau buổi lễ, Trại giam Thanh Phong đã giải quyết thủ tục và hỗ trợ tài chính cho người được hưởng đặc xá tha tù trước thời hạn trở về với người thân, gia đình.
Mong những người được đặc xá ổn định sau khi hòa nhập cộng đồng
Thực hiện quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, ngày 1/5/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho 44 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
Tại buổi lễ, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước và quà cho 44 phạm nhân đang giam giữ, cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh được đặc xá đợt này.

Công an phát căn cước công dân cho các phạm nhân trước khi nhận lệnh đặc xá. Ảnh: P.V
Phát biểu chúc mừng những người được đặc xá sau khi trở về gia đình, Đại tá Phùng Xuân Tiến mong muốn các phạm nhân nhanh chóng hoà nhập với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng bản thân, phấn đầu trở thành công dân dân tốt, có ích cho xã hội.
Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội cần quan tâm, động viên giúp đỡ, tạo việc làm cho những người được đặc xá tha thù, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và hoà nhập với cộng đồng.
Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh cho biết, trong số 44 phạm nhân được đặc xá lần này, người có thời gian được xét giảm đặc xá nhiều nhất là 28 tháng. Các phạm nhân đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và các nội quy, quy định của cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo và đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét đặc xá.

Các phạm nhân làm các thủ tục trước khi tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: P.V
Là 1 trong 44 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại Tạm giam Công an tỉnh được đặc xá lần này, chị Vũ Thị Thu Hương, sinh năm 1976 ở Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội phấn khởi cho biết: Những ngày chấp hành án trong Trại Tạm giam Công an tỉnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sai lầm của bản thân trong quá khứ nhưng đó cũng là quãng thời gian quý giá để nhìn nhận lại giá trị, lẽ phải của cuộc sống. Khi biết mình có tên trong danh sách đặc xá năm nay, tôi rất xúc động. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc mà không phải phạm nhân nào cũng có được. Trước khi được trở về đoàn tụ cùng gia đình, tôi xin tỏ lòng cảm kích đến những cán bộ quản giáo đã gắn bó trong những tháng ngày lao lý. Các cán bộ đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, trong suốt thời gian tôi chấp hành án tại trại, giúp tôi nhận biết lỗi lầm, ăn năn phấn đấu cải tạo tốt".
Cũng như chị Vũ Thị Thu Hương, anh Lê Văn Lộc, sinh năm 1982 ở phường Quảng Hưng, TP, Thanh Hóa đã không kìm được nước mắt khi cầm quyết định đặc xá trên tay. Anh rất vui mừng cả đêm không thể nào ngủ được. Trước đây, do cuộc sống khó khăn nên tôi mới sa vào con đường tội lỗi. Sau gần 2 năm ngồi tù, tôi đã thấu hiểu thế nào là giá trị cuộc sống. Tôi chỉ mong được về bên vợ con và bố mẹ để làm lại cuộc đời và cảm thấy mình may mắn được hướng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, quyết tâm sống tốt và chấp hành nghiêm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, anh Lộc chia sẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công điện số 14682/BXD-VT&ATGT ngày 5/12/2025 về việc triển khai Công điện số 233/CĐ-TTg ngày 27/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.
Trần Quý
(Thanh tra) - Các cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đã đồng loạt triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại Đắk Lắk, bắt tay vào việc xây mới và sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Dương Nguyễn
Hòa Bình
Mai Lê
Hải Hà
T. Minh
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng