Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ năm, 23/10/2025 - 17:03
(Thanh tra) - Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 10. Cơ quan chức năng đã thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, bảo đảm sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân sau bão số 11.
Thái Nguyên tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 11, ổn định đời sống Nhân dân. Ảnh: PV
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (tên quốc tế Matmo), từ đêm 6 đến ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 250 - 400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn đã gây ra lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu và nhiều sông suối, vượt mức lũ lịch sử, gây ngập sâu nhiều khu vực, sạt lở đất, chia cắt giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.
Thiên tai đã làm 7 người chết, 3 người bị thương; hơn 200.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 3.464 hộ phải di dời khẩn cấp. Nhiều công trình thủy lợi, hồ đập, đê điều, trường học, cơ sở y tế, đường giao thông, hệ thống điện bị hư hỏng nặng. Ước tổng thiệt hại về tài sản trên 12.600 tỷ đồng.
Riêng lĩnh vực nông nghiệp, hơn 14.800ha cây trồng và gần 904ha thủy sản bị ngập úng, hơn 2 triệu vật nuôi bị chết hoặc cuốn trôi. Hệ thống giao thông bị sạt lở, ngập úng trên hơn 3.000 điểm. Ngoài ra, 183 cột điện trung thế và 860 cột hạ thế bị gãy đổ; 40,7km đường dây điện bị ảnh hưởng, 30.000 thuê bao viễn thông bị gián đoạn.
Đặc biệt, nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt như ô tô, xe máy, tủ lạnh, tivi, điều hòa,... của người dân bị ngập, hư hỏng nặng. Nhiều cửa hàng, khu thương mại, kho tàng, hàng hóa, trang thiết bị của doanh nghiệp và người dân bị ngập, hư hỏng.
Ngay sau khi bão tan, tỉnh Thái Nguyên đã huy động tổng lực lượng hơn 56.451 lượt người và 1.353 lượt phương tiện tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả. Trong đó, lực lượng thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hơn 5.873 lượt người, lực lượng dân quân tự vệ gần 9.981 lượt người; các đơn vị thuộc Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng cũng được tăng cường kịp thời để hỗ trợ Nhân dân.
Công tác sơ tán, cứu hộ, cứu nạn được triển khai quyết liệt, đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Chính quyền các địa phương khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, dựng lán trại, cung cấp lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ dân vùng bị cô lập. Các lực lượng vũ trang và đoàn thể đã phối hợp thu gom hơn 68.000 tấn rác thải, sử dụng 450 khối nước khử khuẩn, làm sạch hơn 5.200 tuyến đường, trường học, cơ sở y tế và giúp trên 12.000 hộ dân gặp thiệt hại trong bão lũ.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận 96 tấn gạo, gần 3.000 thùng mì tôm, 4,5 tấn lương khô, 272 thùng sữa, 1.000 thùng nước uống cùng hàng nghìn bộ quần áo, chăn màn, phao bơi, áo phao và hơn 100 triệu đồng tiền mặt do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ… Tất cả nguồn hàng, vật tư, tiền cứu trợ đã được phân phối kịp thời, đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, đặc biệt quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ neo đơn, gia đình có người chết hoặc bị thương. Cùng với đó, các sở, ngành sẽ phối hợp đánh giá lại an toàn hồ đập, đê điều, công trình phòng, chống thiên tai để kịp thời sửa chữa, gia cố trước mùa mưa bão năm 2026.
Tỉnh Thái Nguyên cũng xác định cần rút kinh nghiệm từ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 11, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các cấp, bổ sung phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh Hà Nội vận hành mô hình chính quyền đô thị, hướng tới bộ máy tinh gọn và hiệu quả, việc thí điểm "phường văn minh đô thị" đang trở thành phép thử quan trọng. Đây được xem là cuộc chuyển mình từ "gốc", lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cho năng lực phục vụ của bộ máy hành chính cơ sở.
Hải Hà
(Thanh tra) - 52 thuyền viên tàu cá Đà Nẵng gặp nạn trên vùng biển Trường Sa đã lên tàu Cảnh sát biển an toàn. Hiện, tàu Cảnh sát biển đang cơ động đưa các thuyền viên về đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.
Thái Nam
Văn Thanh
Thành Công
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Hoàng Hà
Hà Nhiên
Chu Tuấn
PV
PV
Nam Dũng
Hải Hà
Chính Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
T. Minh