Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 22/11/2015 - 16:20
(Thanh tra) - Sau trận mưa lớn chiều 20/11, thời tiết khu vực hầm than của Cty TNHH Tân Sơn (thuộc xóm Chiềng, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc) trở nên khắc nghiệt hơn.
Đưa máy hút khí vào hầm lò phục vụ tìm kiếm
Công việc tìm kiếm 2 nạn nhận còn mắc kẹt trong hầm lò than gặp nhiều khó khăn.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn (CHCN) khoảng 300 người, gồm 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an tỉnh, 100 dân quân các xã Lỗ Sơn, Tử Nê, Gia Mô, Do Nhân (huyện Tân Lạc) và lực lương Công binh (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình), lực lượng cứu hộ hầm lò chuyên nghiệp của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam gồm 20 nhân viên, thường xuyên túc trực suốt ngày đêm thay nhau vào hầm lò đào bới, chuyển đất đá ra ngoài.
Khoảng 15h45 phút ngày 21/11 (ngày thứ 3 tìm kiếm) lực lượng CHCN đã tìm thấy nạn nhân thứ 2 và được ra ngoài.
Chuyển bao tải vào đưa đất đá ra ngoài
Trao đổi với PV tại hiện trường, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết: "Nạn nhân mới tìm được đã tử vong. Cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện chưa rõ danh tính nạn nhân này. Trong hầm mỏ vẫn còn một nạn nhân chưa tìm thấy. Lực lượng tìm kiếm vẫn đang tập trung mọi phương tiện, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại".
Ông Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, Trưởng Ban chỉ đạo CHCN tiền phương cho biết: Do đường hầm nhỏ hẹp, lầy lội khó duy chuyển, không thể đưa các phương tiện máy móc vào hầm lò. Vì vậy công tác tìm kiếm được thực hiện theo phương án thủ công. Ban chỉ đạo CHCN sẽ tập trung cao độ phương tiện, lực lượng cho việc tìm kiếm nạn nhân còn lại trong hàm lò".
Thay ca
Được biết, Ban chỉ đạo CHCN đã huy động trên 2.000 bao tải để chuyển đất, đá ra ngoài và gần 100 bộ quần áo bảo hộ lao động để phục vụ cho công tác tìm kiếm. Công tác hậu cần được tổ chức phục vụ khá chu đáo, đầ đủ, đảm bảo sinh hoạt, sức khỏe cho lực lượng CHCN.
Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và CHCN - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Theo sơ đồ do Công ty TNHH Tân Sơn cung cấp, tổng chiều dài của đường hầm lò khoảng 700m sâu vào lòng núi. Vị trí sập ở độ sâu khoảng 100, cuối đường hầm. Đường hầm lò chỉ rộng 1,2 - 1,4m; chiều cao 1,6 - 1,7m, rất khó khăn cho công tác đào, duy chuyển đất đá đoạn bị sập ra ngoài hầm lò.
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau giờ thay ca
Như tin đã đưa, khoảng 8h00 ngày 18/11/2015, tại khu mỏ than Đồi Dậy, thuộc địa bàn xóm Chiềng, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc đã sảy ra vụ xập hầm lò (bục túi nước) mỏ than Công ty TNHH Tân Sơn. Thời điểm đó có 7 người đang làm việc trong hầm lò. Khi sập hầm, 4 người chạy ra ngoài kịp, thoát nạn, 3 người còn lại là: Bùi Văn Thỏn (SN 1979), Trưởng ca; Bùi Văn Tuấn (SN 1992) và Bùi Văn Qúy (SN 1991). Cả 3 người cùng quê ở xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khoảng 16h ngày 18/11, lực lượng CHCN tìm thấy nạn nhân Bùi Văn Thỏn, đã tử vong, cách cửa lò khoảng 500m. Hai người còn lại bị mắc kẹt trong hầm lò.
Đại tá Trần Mạnh Hải, cung cấp thông tin tìm kiếm nạn nhân cho các phóng viên báo.
Được biết, ngày 20/11, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình đã có Công văn số 177-CV/VPTU "về việc xử lý khắc phục hậu quả tai nạn lao động và rà soát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh". Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu Ban cán sự Đảng tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc trong công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, khắc phục thiệt hại; đồng thời làm rõ nguyên nhân, nếu có vi phạm về an toàn lao động và các quy định khác thì xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra an toàn lao động trong quá trình khai thác, sản xuất của các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chủ động xử lý không để có tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Các chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình chuẩn bị vào ca
Công ty TNHH Tân Sơn, có vi phạm về an toàn lao động và vi phạm khác? Gia cảnh của các nạn nhân trong vụ sập hầm lò như thế nào, PV sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công an xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan để xác minh, giúp một công dân kịp thời nhận lại số tiền 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm do sơ suất khi thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng VCB.
Hương Trà
(Thanh tra) - Tròn một thế kỷ kể từ ngày Hệ thống thủy nông Bái Thượng đi vào phục vụ sản xuất và 80 năm kể từ khi tiền thân của Công ty TNHH MTV Sông Chu (Công ty Sông Chu) được thành lập, những dòng nước từ thượng nguồn sông Chu vẫn bền bỉ chảy qua các cánh đồng, khu công nghiệp và khu dân cư của xứ Thanh. Gắn liền với dòng chảy ấy là hành trình 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Công ty Sông Chu – đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Tân
Văn Thanh
Phương Như
Minh Nghĩa
Trần Quý
Kỳ Phương
Thanh Lương
Hương Trà
Bùi Bình
Bùi Bình
Thanh Lương
Thanh Nhung