Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ ba, 21/07/2026 - 11:17
(Thanh tra) - Việc điều chỉnh lương tối thiểu không chỉ mang ý nghĩa cải thiện thu nhập cho người lao động, mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.
Thông tin Hội đồng Tiền lương quốc gia chốt đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu năm 2027 đã nhận được sự quan tâm lớn của người lao động.

Việc điều chỉnh lương tối thiểu vừa giúp cải thiện thu nhập cho người lao động vừa góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Ảnh: Mỹ Phương
Cụ thể, Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa chính thức chốt phương án đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 7,8%, áp dụng từ ngày 1/1/2027. Quyết định này lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội, mang lại niềm phấn khởi cho hàng triệu công nhân lao động nhưng cũng đặt ra bài toán cân đối chi phí không nhỏ cho khối doanh nghiệp.
Việc tăng lương tối thiểu nhận được sự hưởng ứng lớn của người lao động, bởi áp lực tài chính không chỉ đến từ chi phí sinh hoạt mà còn từ các khoản chi cho giáo dục, y tế và nhà ở. Thu nhập thấp cũng ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng trong cuộc sống của người lao động.
Hơn một nửa số lao động chưa lập gia đình cho biết, tiền lương là yếu tố tác động đến quyết định kết hôn; trong khi gần 73% lao động đã có gia đình cho hay thu nhập hiện tại khiến họ phải trì hoãn kế hoạch sinh thêm con.
Chị Phan Quế Chi (quê Nghệ An) làm việc tại Bắc Ninh cho biết, trước đây thu nhập của chị có thời điểm hơn 10 triệu đồng/tháng nhờ tăng ca, mức lương này cũng đủ chi phí, nhưng với mức sống hiện nay thì phải “khéo co mới ấm”, vì chi phí thuê trọ, điện nước và thực phẩm đều tăng. Vì thế, tăng lương sẽ giúp cuộc sống của chị và những công nhân khác dễ thở hơn.
Cùng chung niềm vui, chị Trịnh Thị Phương (phường Đống Đa, Hà Nội), kế toán doanh nghiệp cho hay, mỗi lần lương tối thiểu được điều chỉnh đều mang lại động lực cho người lao động.
“Với công nhân, người lao động, thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng cũng đủ để trang trải thêm tiền chợ, tiền học cho con hoặc tiết kiệm khi cần thiết” - chị Phương nói, chị cũng mong sau khi mức tăng được thông qua, các doanh nghiệp sẽ sớm triển khai để người lao động được hưởng quyền lợi đúng thời điểm. Cùng với việc tăng lương, cần có các giải pháp giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu.
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, việc điều chỉnh lương tối thiểu sẽ giúp người lao động yên tâm làm việc, hạn chế tình trạng dịch chuyển lao động và góp phần giữ chân nguồn nhân lực, nhất là nhóm có tay nghề.

Cùng với việc tăng lương, cần có các giải pháp giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu. Ảnh minh họa: Lưu Hồng Sơn
Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH JIA ZHI (TP Cần Thơ) cho rằng, việc điều chỉnh lương tối thiểu là mong mỏi của đông đảo người lao động. Theo ông, các đợt tăng lương trước đây thường chỉ giúp người lao động tăng thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, trong khi chi phí sinh hoạt lại tăng nhanh hơn.
“Người lao động nào cũng mong muốn được tăng lương. Điều quan trọng là mức tăng phải giúp cải thiện thu nhập thực tế và bù đắp phần nào sự gia tăng của giá cả hàng hóa”, ông Cảnh nói.
Ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ) cho hay, việc điều chỉnh lương tối thiểu từ ngày 1/1/2027 là cần thiết.
Theo ông Trung, khi xem xét phương án tăng lương tối thiểu, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ cân nhắc nhiều yếu tố như tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, mức biến động của các mặt hàng thiết yếu và khả năng chi trả của doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo đảm mức sống tối thiểu và từng bước cải thiện đời sống cho người lao động - lực lượng trực tiếp tạo ra của cải cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh lương tối thiểu, theo các chuyên gia, cũng cần đặt trong bối cảnh “sức khỏe” của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đang chịu áp lực về đơn hàng, chi phí nguyên liệu và cạnh tranh quốc tế.
Giải pháp hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động là lựa chọn mức tăng hợp lý, có lộ trình rõ ràng và dựa trên các chỉ số khách quan, như lạm phát, tốc độ tăng năng suất lao động và khả năng phục hồi của nền kinh tế…
Phương án các mức điều chỉnh theo tháng và theo giờ từ ngày 1/1/2027
Theo phương án đã được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất để trình Chính phủ phê duyệt, mức lương tối thiểu áp dụng cho cả hai hình thức trả lương theo tháng và theo giờ đều tăng bình quân 7,8%, cụ thể theo các phân vùng kinh tế:
Mức lương tối thiểu tính theo tháng:
Vùng I: Tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng (tăng thêm 390.000 đồng).
Vùng II: Tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng (tăng thêm 350.000 đồng).
Vùng III: Tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng (tăng thêm 310.000 đồng).
Vùng IV: Tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng (tăng thêm 340.000 đồng).
Mức lương tối thiểu tính theo giờ:
Vùng I: Tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng/ giờ.
Vùng II: Tăng từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng / giờ.
Vùng III: Tăng từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng /giờ.
Vùng IV: Tăng từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng / giờ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm ADN từ 774 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Lũ quét tại xã Mường Than gây thiệt hại nặng nề cho Lai Châu. Cùng với các địa phương, đại diện Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ về vật chất.
Đăng Tân
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
Thu Thảo
Thùy Dương
Trọng Tài
Nguyệt Trang
Trang Nguyệt
Hương Giang
Đan Anh
Minh Nguyệt
Hương Giang
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính