Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 10/04/2019 - 14:36
(Thanh tra) - Sáng nay (10/4), ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) TP Pleiku cho biết, Phòng sẽ có hình thức kỷ luật tập thể giáo viên Trường Tiểu học Cù Chính Lan vì ký đơn tập thể “trả” giáo viên về Phòng GD&ĐT thiếu căn cứ… Đồng thời, sẽ nhanh chóng trả lại bài kiểm tra cho phụ huynh học sinh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
Trường Tiểu học Cù Chính Lan, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lương Ý
Báo Thanh tra đã phản ánh về nội dung này, cô giáo Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân là giáo viên Trường Tiểu học Cù Chính Lan, vì nghi ngờ về bài kiểm tra của con trai mình (đang theo học lớp 4/3 tại trường) có “vấn đề” nên kiến nghị nhà trường cho lấy bài kiểm tra mang đi giám định chữ viết.
Sau đó, Phòng GD&ĐT TP Pleiku cũng đã cử đại diện xuống cùng thẩm định và xác định bài kiểm tra đúng với ma trận đề, nét chữ trong bài thi là của con trai cô Trân.
Trước kết quả trên, cô Trân không đồng ý mà yêu cầu xin bài kiểm tra để đi thẩm định chữ viết, nhưng Ban Giám hiệu nhà trường không đồng ý.
Sau đó, tập thể giáo viên nhà trường đã viết đơn kiến nghị “đòi trả” cô Trân về Phòng GD&ĐT với lý do mất đoàn kết, dù nữ giáo viên này không vi phạm gì…

Đơn kiến nghị (có dấu đỏ của nhà trường) của hơn 30 giáo viên "đòi trả" cô Trân về Phòng GD&ĐT. Ảnh: Lương Ý
Sáng nay, ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Pleiku khẳng định: “Về phía Phòng GD&ĐT TP cũng đã nhận được thông tin và chúng tôi cũng đã vào cuộc giám định chữ viết của bài kiểm tra con của cô Trân. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lại bài kiểm tra cho phụ huynh học sinh mang đi giám định theo đúng nguyện vọng của gia đình. Tuy nhiên do cô Hợp (là lãnh đạo nhà trường) đang nằm viện nên chưa triển khai được. Còn, tập thể giáo viên nhà trường viết đơn kiến nghị đòi “trả” cô Trân về Phòng GD&ĐT là thiếu căn cứ thì chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật nếu trong đơn có con dấu đỏ của nhà trường. Quan điểm của Phòng GD&ĐT sẽ xử lý nghiêm vụ việc này…”.
Khuất Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày qua, dư luận tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi băn khoăn khi chứng kiến nhiều tuyến vỉa hè vừa được chỉnh trang, lát đá chưa bao lâu đã tiếp tục bị đào xới. Thực trạng “vừa làm xong lại phá” đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư công và công tác quản lý, phối hợp giữa các đơn vị liên quan.
(Thanh tra) - Xác định thông tin là “đòn bẩy” nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ và cách làm của người dân, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo về thông tin. Từ đầu tư hạ tầng truyền thông, phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng đến xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, địa phương từng bước giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động tiếp cận chính sách, ứng dụng khoa học kỹ thuật và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chu Tuấn
Trần Kiên
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình
Trần Quý
B.S
Hương Trà
Trung Hà
Nam Dũng