Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ tư, 02/04/2025 - 20:33
(Thanh tra) - Một công ty có trụ sở tại Hà Nội đến liên hệ với Hội Người cao tuổi (NCT) xã Vĩnh Thủy (Vĩnh Linh, Quảng Trị) thông qua Hội để kêu gọi các hội viên đến chụp hình thẻ miễn phí. Tuy nhiên, sau khi chụp hình thẻ miễn phí thì nhóm người này “báo giá” các loại ảnh dịch vụ từ vài trăm đến hơn triệu đồng.
Trong khi chụp hình thẻ miễn phí, công ty này đã chụp và bán các bức ảnh cho các cụ cao tuổi mà theo địa phương cao gấp nhiều lần so với giá thị trường. Ảnh: Minh Tân
Gấp đôi giá thị trường
Ngày 2/4, ông Nguyễn Quang Chiến, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy cho biết, đã nắm được việc có một đơn vị đến địa bàn xã thực hiện chụp ảnh thẻ cho người cao tuổi theo dạng miễn phí nhưng lại báo giá làm thêm ảnh kỷ niệm, chân dung để lấy tiền. Điều đáng nói, số tiền mà phía đơn vị chụp hình lấy của các hội viên cao tuổi gấp 2-3 lần so với giá thị trường.
“Dù chính quyền địa phương, Công an xã đã có thông tin cảnh báo, nhắc nhở các cụ khi chụp làm thẻ hội viên Hội NCT cần tham khảo kĩ giá cả trước khi các cụ có nhu cầu chụp thêm các loại ảnh khác. Thế nhưng, vẫn có nhiều cụ đã chụp ảnh và phải trả triển với mức giá quá cao”, ông Chiến cho biết thêm.
Trước đó, tại xã Vĩnh Thủy, có một số người giới thiệu từ một công ty và được địa phương đồng ý cho tổ chức thực hiện chụp ảnh thẻ hội viên cho NCT tại địa bàn hoàn toàn miễn phí. Theo Hội NCT huyện Vĩnh Linh: Đây là công ty được Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Trị giới thiệu.
Được biết, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Trị có công văn gửi Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc chỉ đạo và giới thiệu đơn vị làm bằng mừng thọ, thẻ hội viên. Ngoài thông báo và gửi công văn của Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tăng cường quản lý công tác chúc thọ, làm thẻ, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu Công ty TNHH Đất Việt ProLab (có địa chỉ đăng kí tại 43 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).
Dù bức ảnh này qua khảo sát của Công an xã Vĩnh Thủy chỉ có giá 400.000 đồng nhưng phía công ty (được Hội NCT tỉnh Quảng Trị giới thiệu) đã lấy 1,2 triệu đồng. Ảnh: Minh Tân
Cụ thể, công văn này nêu: Được Trung ương Hội NCT Việt Nam đồng ý, năm 2025, Hội NCT tỉnh tiếp tục giới thiệu Công ty TNHH Đất Việt ProLab do ông Phạm Văn Long đại diện, là đơn vị đã làm việc nhiều năm qua được Hội NCT cơ sở cũng như các huyện Hội khẳng định có kết quả tốt, tiếp tục tài trợ giúp các đơn vị làm bằng mừng thọ, thẻ hội viên theo phôi mẫu của Trung ương Hội NCT Việt Nam cho NCT trên địa bàn.
Vì vậy, đề nghị Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH Đất Việt ProLab phối hợp thực hiện; những trường hợp làm ảnh chân dung phải đảm bảo thực sự tự nguyện, có giá cả hợp lý, phải kịp thời làm rõ và xử lý thỏa đáng mọi phát sinh trong quá trình thực hiện.
Đồng thời, theo Hội NCT huyện Vĩnh Linh, do điều kiện kinh phí Hội NCT còn khó khăn, cần tăng cường xã hội hóa trong quá trình triển khai, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Trị giới thiệu nhà tài trợ là công ty nói trên phối hợp với Hội NCT huyện triển khai việc cấp thẻ và cấp giấy mừng thọ miễn phí cho hội viên NCT.
Ngoài ra, công ty có hợp đồng làm ảnh chân dung những trường hợp theo yêu cầu, đảm bảo thực sự tự nguyện, chất lượng và giá cả hợp lý, được sự thỏa thuận, đồng ý của bản thân NCT.
Chỉ mới trả lại tiền cho 50 hội viên
Ngay sau khi nhận thông báo, những hội viên Hội NCT trên địa bàn xã Vĩnh Thủy đã có mặt để chụp ảnh cấp thẻ hội viên miễn phí. Tuy nhiên, trong quá trình chụp ảnh, phía công ty đã đưa ra bảng báo giá dịch vụ “mời” các cụ cao tuổi chụp ảnh. Trong đó, rẻ nhất là ảnh khung kính 20x30cm có giá 220.000 đồng/ 1 ảnh và cao nhất là ảnh tráng gương cao cấp kích thước 40x60cm, với giá 1,2 triệu đồng/ảnh.
“Họ có nói hội viên có nhu cầu đăng ký ảnh dịch vụ theo đơn giá tự thỏa thuận, không bắt buộc. Thế nên, nhiều người đã chụp hình mà không hề biết rằng giá chụp hình đắt gấp nhiều lần so với giá thị trường. Chưa kể nhiều cụ khi mang ảnh về con cháu đều cho rằng vừa đắt vừa xấu nhưng vẫn phải nói khen vài câu để các cụ khỏi mủi lòng”, một hội viên Hội NCT xã Vĩnh Thủy cho biết.
Nhiều cụ cao tuổi chờ nhận lại số tiền nhưng sau đó đến chiều ngày 25/3, phía công ty rời khỏi địa bàn, không còn liên lạc được nữa. Ảnh: Minh Tân
Điều đáng nói, qua nắm bắt thông tin, Công an xã Vĩnh Thủy đã tuyên truyền, nhắc nhở các cụ về việc chụp hình dịch vụ phải tìm hiểu kĩ về giá cả. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cụ đã chụp hình dịch vụ với mức giá cao nhất.
Sau khi biết được sự việc và tìm hiểu về giá cả, về chất liệu, kích cỡ, loại ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, lực lượng Công an xã xác định các bức ảnh mà phía công ty chụp và “bán” lại cho các cụ với giá cao gấp 2 - 3 lần giá cả thị trường.
“Trước sự việc trên, chúng tôi đã mời phía công ty về làm việc và công ty đã đề nghị xin được lấy đúng giá mà chúng tôi đã đề cập. Đơn cử, như ảnh loại đắt nhất là 1,2 triệu đồng thì họ chỉ xin thu lại 400.000 đồng. Phía công ty đã trả lại tiền cho một số cụ đúng với giá thực tế”, một cán bộ Công an xã Vĩnh Thủy cho biết.
Qua xác minh sơ bộ của xã Vĩnh Thủy, có khoảng 100 hội viên Hội NCT của xã đã chụp các loại ảnh dịch vụ và đã trả tiền cho phía công ty chụp ảnh. "Chúng tôi đã làm việc và phía công ty đã trả lại số tiền 27 triệu đồng cho khoảng 50 cụ, còn khoảng 50 cụ có ảnh đang để tại trụ sở UBND xã để chờ công ty vào làm việc", ông Nguyễn Quang Chiến cho biết thêm.
Dù rằng việc thỏa thuận giữa phía Công ty TNHH Đất Việt ProLab với các hội viên Hội NCT là tự nguyện. Tuy nhiên, với mức giá mà phía chính quyền địa phương xác định cao nhiều lần so với thực tế là điều đáng lo ngại. Thế nên, Hội NCT tỉnh Quảng Trị cần phối hợp với công ty và chính quyền địa phương giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh về giá cả chụp hình dịch vụ nhằm đảm bảo quan tâm, chăm sóc và tôn vinh những người cao tuổi trong xã hội như mục tiêu đã đề ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Làng nghề sản xuất muối Tuyết Diêm ở xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là nơi có nghề làm muối truyền thống, gắn với cuộc sống lao động của người diêm dân nơi đây từ bao đời nay.
Ngọc Phó
(Thanh tra) - Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 13.959/21.183 căn nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở, đạt 66% so với nhu cầu cần hỗ trợ.
Văn Thanh
T. Minh
Kiên Tùng
Thành Công
Chính Bình
Hương Giang
Hương Trà
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Kim Thành
T. Minh
N.P
Trọng Tài
Minh Nghĩa
Trung Hà
Hương Giang