Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những căn “nhà quê” giữa đô thị sầm uất nhưng quyết không “lên phố”

Cao Huân

Thứ hai, 17/02/2025 - 19:02

(Thanh tra) - Ngay giữa lòng TPHCM hiện đại, vẫn đang tồn tại những căn “nhà quê”, những căn nhà này nằm trên mặt tiền đường sầm uất, nhưng chủ nhân nhất quyết không xây dựng thành nhà phố hiện đại, bởi muốn giữ lại để làm kỷ niệm.

Tại đô thị lớn nhất nước là TPHCM vẫn đang tồn tại những căn "nhà quê" như là một điểm nhấn của thời gian ngừng trôi. Ảnh: Cao Huân

Không chọn xây mới dù gia đình khá giả

Ông Trương Văn Mẹo (88 tuổi, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM) quyết giữ lại căn "nhà quê" này chứ không xây mới theo kiểu nhà phố hiện đại dù ông có đủ tài chính để xây. Ảnh: Cao Huân

Đối nghịch với những căn nhà phố cao tầng khang trang, theo phong cách hiện đại của đô thị lớn, căn nhà của ông Trương Văn Mẹo (88 tuổi, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM) vẫn mang đúng chất của những căn nhà vùng quê truyền thống.

Căn nhà ông Mẹo đang sinh sống được xây dựng vào năm 1976, thời đó nơi đây còn là huyện Hóc Môn, đúng chất vùng quê miền Nam. Sau này, khu vực nhà ông Mẹo được nâng cấp lên lên thành quận từ năm 1997, trải qua hơn 25 phát triển, Quận 12 nói và khu vực nhà ông Mẹo nói riêng ngày càng sầm uất, hiện đại.

Đi cùng với sự đô thị hóa này, những căn nhà quanh khu vực ông Mẹo đều được đập đi xây mới theo lối kiến trúc nhà phố hiện đại, riêng ông Mẹo thì nhất quyết không xây mới, dù gia đình ông được xem là khá giả và dư tài chính để xây.

“Tôi có hơn 3.000 m2 đất và đã chia đều cho các con xây nhà riêng, còn căn nhà này rộng hơn 300m2 được xây gần 50 năm rồi. Tuy nhiên, tôi nhất định giữ lại căn nhà này chứ không xây lại, bởi đây là căn nhà tôi chọn để làm nhà thờ của gia đình, chứ đập đi xây mới thì mất đi ý nghĩa truyền thống”, ông Mẹo chia sẻ.

Quyết giữ lại để làm kỷ niệm

Ông Nguyễn Minh Huệ (77 tuổi) bên căn "nhà quê" ở mặt tiền đường Hà Huy Giáp sầm uất và hiện đại. Ảnh: Cao Huân

Căn nhà của ông Nguyễn Minh Huệ (77 tuổi, phường Thạnh Lộc, Quận 12), nằm trên mặt tiền đường Hà Huy Giáp, được xem là một trong những con đường chính và sầm uất của TPHCM.

Những căn nhà mặt phố trên tuyến đường này đều được xây theo lối kiến trúc nhà phố thương mại hiện đại. đồn thời tận dụng mặt tiền nhà để đều buôn bán, kinh doanh. Tuy nhiên, nhà ông Huệ, vẫn giữ nguyên nét “nhà quê” được xây dựng cách đây 40 năm, dù là nhà mặt tiền nhưng trước nhà ông dùng để trồng rau chứ không buôn bán hay cho thuê mặt bằng.

Lý giải cho việc giữ mãi “chất quê” này, ông Huệ cho biết ông sinh sống tại căn nhà nảy từ năm 1976. Sau này nhà nước mở đường, căn nhà ông ở trở thành nhà mặt tiền đường lớn, có thể phân thành 2 hoặc 3 căn nhà phố nhưng ông vẫn giữ nguyên lại kiến trúc củ chứ không xây mới.

“Vợ tôi mất từ lâu, hiện tôi đang ở một mình, thỉnh thoảng có mấy đứa cháu ở gần đây lại chơi rồi về chứ không ở cùng tôi. Căn nhà này có mặt tiền 10m nhưng tôi không cho thuê mặt bằng và cũng không đập ra xây mới dù nó đã xuống cấp, bới đấy là ngôi nhà kỷ niệm của tôi và vợ tôi xây lên”, ông Huệ chia sẻ với PV Báo Thanh tra.

Những căn “nhà quê” nằm xen kẻ giữa những căn nhà phố hiện đại cao tầng dường đã góp phần đem chất quê yên bình giữa lòng đô thị sôi động. Ảnh: Cao Huân

Tại TPHCM, khi đi trên các tuyến đường sầm uất, không khó để phát hiện những căn “nhà quê” nằm xen kẻ giữa những căn nhà phố hiện đại cao tầng. Những căn “nhà quê” mộc mạc này được xây dựng từ mấy chục năm qua, nhưng chủ nhân vì nhiều lý do khác nhau đã để nguyên hiện trạng “hồn quê” của căn nhà.

Đô thị lớn nhất nước nước này ngày càng sầm uất, thì sự hiện diện của những căn ‘nhà quê” dường như đã níu kéo thời gian và ký ức yên bình, giữa nhịp sống Sài Gòn sôi động.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gắn chặt giữa nâng cao chất lượng nội dung xuất bản phẩm với ứng dụng khoa học công nghệ

Gắn chặt giữa nâng cao chất lượng nội dung xuất bản phẩm với ứng dụng khoa học công nghệ

(Thanh tra) - Phát biểu tại hội thảo “Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm trong tình hình mới”, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng cần tăng cường những giải pháp mạnh mẽ để chăm lo đào tạo, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ cho hôm nay và mai sau; gắn chặt giữa nâng cao chất lượng nội dung xuất bản phẩm với ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thái Hải

21:16 21/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm