Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ bảy, 24/01/2026 - 09:30
(Thanh tra) - Trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên khắp mọi miền đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: PV
Dõi theo Đại hội bằng nhiều hình thức khác nhau, từ phòng làm việc của doanh nghiệp, lớp học, khu di tích lịch sử đến giảng đường đại học, người dân trên khắp cả nước bày tỏ niềm vui, sự đồng thuận và niềm tin vào những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Những chia sẻ dưới đây là tiếng nói trực tiếp của người dân ba miền, thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau, phản ánh sinh động tinh thần hân hoan, tin tưởng và kỳ vọng đối với Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Cường, Tổng Giám đốc Công ty Nội thất An Phú cho biết, ông theo dõi Đại hội XIV với sự quan tâm đặc biệt của một người làm kinh tế tư nhân, trưởng thành từ thực tiễn lao động và sản xuất.
“Bản thân tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng có giai đoạn làm công không lương để học nghề, tích lũy kinh nghiệm. Doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được như hôm nay là nhờ môi trường ổn định và định hướng phát triển nhất quán của đất nước. Vì vậy, mỗi kỳ Đại hội Đảng, tôi đều dành thời gian theo dõi rất kỹ”.
Theo ông Cường, điều khiến cộng đồng doanh nhân cảm nhận rõ trong Đại hội XIV là thông điệp về phát triển kinh tế bền vững và sự đồng hành của Nhà nước với doanh nghiệp.
“Khi Đảng xác định rõ mục tiêu phát triển dài hạn, doanh nghiệp sẽ yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động. Cá nhân tôi cảm thấy rất phấn khởi và có thêm động lực để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển doanh nghiệp theo hướng bài bản và bền vững".
Ông Cường cho rằng, niềm vui của doanh nhân sau Đại hội không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là niềm tin để xây dựng kế hoạch dài hạn.
“Doanh nghiệp rất cần sự ổn định chính sách. Những thông điệp rõ ràng từ Đại hội, khiến tôi yên tâm khi hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động và xã hội”.

Ông Nguyễn Văn Cường, Tổng Giám đốc Công ty Nội thất An Phú. Ảnh: NVCC
Cũng tại Hà Nội, ông Trịnh Khắc Hưng, đảng viên 45 năm tuổi Đảng, sinh sống tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, bày tỏ niềm xúc động khi theo dõi Đại hội XIV.
“Mỗi kỳ đều có ý nghĩa riêng, nhưng điều tôi luôn quan tâm là sự kiên định về mục tiêu, sự nhất quán trong tư tưởng và đường lối của Đảng. Đại hội XIV mang lại cho tôi cảm giác yên tâm và tin tưởng".
Theo ông Hưng, với những đảng viên đã gắn bó lâu năm, Đại hội là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và tin tưởng vào chặng đường phía trước.
“Điều tôi mong là đất nước tiếp tục ổn định, phát triển, Nhân dân được chăm lo tốt hơn. Theo dõi Đại hội, tôi thấy tinh thần vì Nhân dân tiếp tục được nhấn mạnh rất rõ, điều đó khiến tôi rất mừng”.
Ông Hưng tin rằng, với những định hướng đã được xác lập, thế hệ cán bộ hôm nay sẽ tiếp tục giữ gìn các giá trị cốt lõi, đồng thời có cách làm phù hợp hơn với yêu cầu của giai đoạn mới.
Tại Hà Tĩnh, ông Nguyễn Đình Khôi, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Phú cho biết, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường theo dõi Đại hội XIV với nhiều kỳ vọng gắn liền với sự nghiệp giáo dục. “Đối với những người làm giáo dục, mỗi kỳ Đại hội đều mang theo những định hướng quan trọng về phát triển con người. Khi theo dõi Đại hội XIV, đội ngũ giáo viên chúng tôi rất phấn khởi khi thấy giáo dục, đào tạo và chăm lo cho thế hệ trẻ tiếp tục được đặt ở vị trí quan trọng”.
Theo ông Khôi, không khí Đại hội được lan tỏa trong nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt, trao đổi chuyên môn và các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng. “Giáo viên yên tâm công tác hơn khi thấy ngành Giáo dục được quan tâm đúng mức. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để học sinh phát triển cả về tri thức lẫn nhân cách”.
Ông Khôi cho rằng, khi giáo dục được đầu tư bài bản, đó sẽ là nền tảng lâu dài cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Giáo viên yên tâm công tác hơn khi thấy ngành Giáo dục được quan tâm đúng mức (trong ảnh: Tập thể giáo viên Trường THCS Trung Phú chụp ảnh lưu niệm). Ảnh: NVCC
Cũng tại miền Trung, bà Phạm Thị Lan, tiểu thương kinh doanh dịch vụ tại Khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa), chia sẻ niềm vui và sự yên tâm khi theo dõi thông tin về Đại hội XIV. “Chúng tôi buôn bán nhỏ, làm dịch vụ gắn với du lịch và di tích lịch sử, nên rất quan tâm đến sự ổn định và định hướng phát triển lâu dài. Khi Đại hội diễn ra thành công, tôi cảm thấy rất yên tâm”.
Theo bà Lan, người dân làm dịch vụ mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm đến phát triển du lịch bền vững, gắn bảo tồn di sản với tạo sinh kế cho người dân địa phương. Bà Lan mong vừa giữ được giá trị di tích, vừa có điều kiện làm ăn ổn định. Đại hội thành công làm tôi tin rằng những mong muốn này sẽ tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới.
Bà Lan cũng chia sẻ thêm, niềm vui của người dân địa phương là được đồng hành cùng sự phát triển chung của quê hương trong không khí ổn định, thuận lợi.
Ở phía Nam, không khí hân hoan sau Đại hội cũng được cảm nhận rõ trong giới trẻ. Em Phạm Phương Anh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, cho biết em và nhiều sinh viên theo dõi Đại hội XIV với tâm thế rất tích cực. “Thế hệ sinh viên chúng em quan tâm nhiều đến cơ hội học tập, việc làm và khả năng hội nhập. Khi theo dõi các thông tin về Đại hội, nhất là những định hướng liên quan đến giáo dục, khoa học, đổi mới sáng tạo, chúng em cảm thấy rất tin tưởng”.
Theo Phương Anh, Đại hội XIV mang lại cho sinh viên niềm tin vào con đường phát triển của đất nước. Các em tin rằng nếu đất nước phát triển ổn định, chính sách giáo dục được quan tâm, người trẻ sẽ có nhiều cơ hội để học tập, rèn luyện và cống hiến. Điều đó khiến em và các bạn rất phấn khởi.
Phương Anh cho rằng, sự quan tâm đến thế hệ trẻ là động lực để sinh viên nỗ lực hơn trong học tập và chuẩn bị hành trang cho tương lai. “Chúng em mong được sống và làm việc trong một môi trường công bằng, minh bạch, nơi sự cố gắng và năng lực được ghi nhận. Những thông điệp từ Đại hội giúp chúng em tin tưởng vào điều đó", Phương Anh nói.

Em Phạm Phương Anh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC
Những ý kiến, chia sẻ từ người dân trên khắp cả nước cho thấy không khí hân hoan sau Đại hội XIV gắn liền với những kỳ vọng cụ thể trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Doanh nhân đặt niềm tin vào môi trường kinh doanh ổn định; đảng viên lão thành yên tâm về sự kế thừa và phát triển của Đảng; nhà giáo mong giáo dục tiếp tục được quan tâm, đầu tư; tiểu thương kỳ vọng sinh kế bền vững; sinh viên tin tưởng vào cơ hội học tập và cống hiến trong giai đoạn mới.
Dù ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, dù ở những vị trí xã hội khác nhau, các ý kiến đều gặp nhau ở điểm chung là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của đất nước sau Đại hội XIV.
Sau Đại hội, người dân mong muốn các định hướng lớn sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình, chính sách thiết thực, sát với đời sống. Niềm vui, sự hân hoan và niềm tin của Nhân dân chính là nền tảng quan trọng để tinh thần Đại hội XIV tiếp tục lan tỏa, đi vào cuộc sống, tạo động lực để toàn xã hội chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao thêm 6 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các nhà tài trợ.
(Thanh tra) - Trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên khắp mọi miền đất nước.
Lan Anh
Trọng Tài
Văn Thanh
Hương Trà
PV
Thanh Lương
Nguyễn Điểm
Ngô Tân
Nam Dũng
Thanh Lương
Thái Hải
Hoàng Hưng (ghi)
Lan Anh
Lan Anh
Đại úy Vũ Việt Dũng, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Công an
Nam Dũng