Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghi vấn bắt cóc trẻ em, người đàn ông bị đánh

Thứ ba, 16/01/2018 - 14:59

(Thanh tra) - Thiếu tá Phạm Chính Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi là bắt cóc trẻ em, được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua điều tra, đây là chỉ hiểu nhầm.

Ảnh người đàn ông bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 14/1, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh người dân ở xã Ia Hrung vây đánh một người đàn ông vì nghi ngờ người này bắt cóc trẻ em.

Ông Ngô Duy Huyến, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung cho biết, cháu bé nghi bị bắt cóc đó được xác định là P. (SN 2012), trú thôn Thanh Hà bị câm, điếc bẩm sinh.

Chiều ngày 14/1, khi nghe gia đình trình báo về việc cháu P. bị bắt cóc, chính quyền đã lập tức vào cuộc tìm kiếm. Đến 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháu P. được một người đàn ông tên Đ. (trú thị trấn Ia Kha) chở đến tỉnh lộ 664 nên đã giữ lại. Lúc này, do chưa hiểu sự tình và bức xúc nên có một người dân đã đánh ông Đ. 

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Ia Grai tới can thiệp, đưa ông Đ và người nhà đến Cơ quan Điều tra để làm việc.

Qua điều tra, Thiếu tá Phạm Chính Nghĩa cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã tiến hành làm việc với ông Đ. và gia đình cháu P. Theo đó, ông Đ. khẳng định chỉ chở cháu P. đi chơi chứ không có chuyện bắt cóc như dư luận đồn thổi. Hiện nay, giữa ông Đ. và gia đình cháu P. đã hòa giải”.

Theo bà ngoại của cháu P. là bà Phạm Thị Lược khẳng định: “ông Đ. là chỗ quen biết của gia đình. Mọi việc chỉ là hiểu nhầm chứ không như mạng xã hội đưa tin là bắt cóc trẻ em”.

Khai Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Săn “muội hồng” trong rừng, lợi trước mắt và rủi ro chực chờ

Thanh Hóa: Săn “muội hồng” trong rừng, lợi trước mắt và rủi ro chực chờ

(Thanh tra) - Những ngày gần đây, tại một số địa phương ở Thanh Hóa, cơn “sốt” cây muội hồng đã kéo theo làn sóng người dân bất chấp hiểm nguy, vào rừng săn tìm loại cây được giới chơi bonsai ưa chuộng. Đằng sau giá trị bị “thổi” trên mạng xã hội là nguy cơ tai nạn rình rập và những vi phạm pháp luật không hề nhỏ.

Văn Thanh

12:19 04/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm