Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Ngày 9/9 sẽ tổ chức cho người dân nhận diện tro cốt

Chu Tuấn

Thứ ba, 08/09/2020 - 16:37

(Thanh tra) - Đó là thông tin được Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thay thế Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2) cho biết tại buổi trao đổi với PV Báo Thanh tra.

Sự việc hàng trăm hũ tro cốt bị mất ảnh, mất tên xảy ra tại chùa Kỳ Quang 2 là sự việc đáng buồn, gây bức xúc, đau đớn cho những thân nhân gửi tro cốt tại chùa. (Ảnh: CT)

Sáng 8/9/2020, PV Báo Thanh tra đã liên hệ với đại diện của chùa Kỳ Quang 2 (địa chỉ tại phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM) để tìm hiểu về những giải pháp khắc phục sự cố hàng trăm hũ tro cốt tại chùa bị mất di ảnh.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà chùa đã phân loại các hũ tro cốt thành từng nhóm: Hũ tro cốt không còn hình, còn tên; hũ tro cốt còn hình, còn tên…

Ngày 9/9/2020, nhà chùa sẽ tiến hành cho người dân nhận diện tro cốt. Hiện nay còn đang giãn cách xã hội do dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân cũng như việc nhận diện hài cốt được thuận lợi, nhà chùa sẽ căn cứ thông tin do người dân đã nộp trước đây để liên hệ trước với người dân chuẩn bị đến nhận diện.

Thời gian bắt đầu sáng từ 7 giờ 30 phút tới 11 giờ 30 phút, chiều từ 1 giờ 30 phút tới 5 giờ 30 phút; mỗi nhóm sẽ có 10 gia đình xuống trong thời gian 45 phút, cùng với đó nhà chùa cũng sẽ có 10 nhà sư đi cùng để hướng dẫn nhận diện tro cốt. Khi tới thì người dân cần phải mang theo chứng minh thư để tiến hành đối chiếu với thông tin người dân đã nộp trước đó…

Thân nhân gửi tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 chia sẻ thông tin với báo chí. (Ảnh: CT)

Đối với những hũ tro cốt có hình, có ảnh thì việc nhận diện sẽ thuận lợi. Còn đối với những hũ tro cốt không còn hình, còn tên mà thân nhân không nhận diện được thì sẽ có một vài phương án để xử lý. Cụ thể:

Phương án 1, sẽ tập hợp các hũ tro cốt không xác định được thân nhân để lên một bàn thờ trang trọng, nhà chùa sẽ làm 1 bảng vàng ghi tên những người đã mất treo trên tường, phía dưới là bàn thờ để các hũ tro cốt. Những thân nhân không tìm được hũ tro cốt cụ thể thì họ có thể biết hũ cốt vẫn trên bàn thờ và tên người đã mất trên bảng để cầu nguyện…

Phương án 2, các thầy sẽ tiến hành thủy táng. Các thầy sẽ làm lễ thủy táng trang nghiêm tại một bờ sông nước sạch. Tuy nhiên, phương án này thì còn một số băn khoăn vì khả năng sẽ phải xin phép chính quyền địa phương, cơ quan chức năng. Giải pháp này sẽ mất hơi nhiều thời gian…

Thành hội Phật giáo cũng đưa ra thêm một phương án, thường thì tro cốt của ông bà khi gửi vào chùa thì thân nhân cũng mong muốn gần với Phật và vong linh được giải thoát. Cho nên là nếu đã thờ lâu năm thì mình sẽ đúc một tượng Phật, sau đó sẽ bỏ tất cả tro cốt vào trong lòng tượng Phật để thờ. Đây là phương án mà dành cho những thân nhân thật sự hiểu về đạo Phật mới hiểu được ý đó…

Nhà chùa sẽ căn cứ những phương án này để giải thích cho các thân nhân để cùng nhau lựa chọn phương án tốt nhất, phù hợp với ý nguyện của các thân nhân…

Nhiều thân thân tỏ ra mệt mỏi, bức xúc, đau đớn khi sự việc xảy ra tại chùa Kỳ Quang 2. Nhiều câu chuyện đã được các thân nhân chia sẻ với báo chí xung quanh việc gửi tro cốt tại chùa. (Ảnh: CT)

Đối với phương án của một số thân nhân cho rằng đem hài cốt đi xét nghiệm ADN, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết, đây là phương án không được khả thi cho lắm. Vì đối với những hũ tro cốt mà chỉ có tro không thôi, việc xét nghiệm ADN sẽ không được khả thi. Đối với những hũ tro cốt mà còn cốt, xương thì cũng không khả thi lắm. Nhà chùa sẽ phân tích, giải thích cụ thể cho thân nhân để họ tự chọn phương án…

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng cho biết, sau khi tiến hành xong xuôi, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP sẽ phối hợp với nhà chùa, Hội Phật giáo quận, chính quyền địa phương tổ chức long trọng đài trai đàn chẩn tế cầu siêu 3 ngày liên tục để cầu nguyện cho tất cả các vong linh, đồng thời cũng để cầu an cho toàn thể thân nhân của người đã mất…

Người dân đang chờ đợi trước cổng vào khu hầm đặt tro cốt của người đã mất gửi tại chùa Kỳ Quang 2. (Ảnh: CT)

Ngày 8/9/2020, có mặt tại chùa Kỳ Quang 2, PV Báo Thanh tra cũng đã ghi nhận có nhiều thân nhân gửi tro cốt người đã mất đến chùa để tìm hiểu phương án xử lý trong thời gian tới của nhà chùa. Nhiều người lo lắng đến từ rất sớm để chờ đợi. Nhà chùa cũng đã cử một số nhà sư mời người dân ngồi lại để giải thích, trình bày những giải pháp trong thời gian tới…

Ngày 7/9/2020, khu vực hầm đặt tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 đã được mở sau thời gian bị niêm phong. (Ảnh: XĐ)

Trước đó, ngày 7/9/2020, khu vực hầm đặt tro cốt những người quá cố ở chùa Kỳ Quang 2 đã được mở ra cho một số người dân, chính quyền, nhà chùa vào. Hiện các hũ tro cốt đã được sắp xếp lại sau một thời gian bị lộn xộn. Những hình ảnh bị tách rời cũng được đặt sẵn ở trên mặt bàn để đợi người dân xuống tìm kiếm, nhận dạng.

Các hũ tro cốt của người đã mất đã được đặt lại trên các đài sen. Theo thống kê, có khoảng 470 di ảnh bị rời ra khỏi các hũ tro cốt. (Ảnh: XĐ)

Theo ghi nhận, khu hầm đặt tro cốt được bố trí nhiều các đài sen xây bằng bê tông sơn màu vàng. Các đài sen được chia thành nhiều tầng. Các tầng này được thiết kế để người dân đặt các hũ tro cốt xung quanh cũng như lư hương trước mặt. Mỗi đài sen đặt hũ tro cốt có 4 bậc, nếu đặt kín, các tháp sen có thể chứa khoảng 50-60 hũ tro cốt… Theo thống kê, có khoảng 470 di ảnh bị rời ra khỏi các hũ tro cốt.

Lễ sái tịnh cầu cho các vong linh diễn ra ngày 7/9/2020 tại chùa Kỳ Quang 2. (Ảnh: XĐ)

Cũng ngày 7/9/2020, nhà chùa đã làm lễ sái tịnh cầu cho những vong linh tro cốt ở khu vực hầm chứa tro cốt được thanh tịnh, an bình…

Như Báo Thanh tra đã đưa tin trước đó, sự việc hàng trăm hũ tro cốt bị mất ảnh, mất tên xảy ra tại chùa Kỳ Quang 2 là sự việc đáng buồn, gây bức xúc, đau đớn cho những thân nhân gửi tro cốt tại chùa.

Sau sự việc trên, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP đã quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu. Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) sẽ thay Hòa thượng Thích Thiện Chiếu chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2 kể từ ngày 5/9.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm