Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mục tiêu phát điện là thứ yếu

Thứ tư, 06/08/2014 - 14:41

(Thanh tra) - Ngày 5/8, tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San (Gia Lai - Kon Tum) và Sêrêpốk (Đắk Lắk - Đắk Nông).

Hồ thủy điện Buôn Tua Srah trên sông Sêrêpốk sẽ áp dụng quy trình vận hành liên hồ chứa. Ảnh: Quỳnh Anh


Hiện nay, trên lưu vực 2 sông Sê San và Sêrêpốk có hơn 10 hồ chứa thủy điện. Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định về quy trình vận hành liên hồ chứa với mục tiêu ưu tiên giảm lũ trong mùa mưa và điều tiết cấp nước cho hạ du vào mùa khô. Đồng thời quy định chặt chẽ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc vận hành hồ chứa để hạn chế những hậu quả đáng tiếc như hạn hán, lũ lụt. 

Điểm khác trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực 2 sông Sê San và Sêrêpốk lần này đó là nhấn mạnh vào việc đặt mục tiêu giảm lũ vào mùa mưa và điều tiết nước vào mùa khô cho vùng hạ du trên mục tiêu phát điện.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai thừa nhận: Hầu hết các nhà máy thủy điện hiện nay đều lắp đặt các tổ máy có cùng công suất, các hồ chứa thiết kế và xây dựng với một mục đích duy nhất là phát điện mà chưa xem xét đầy đủ các yêu cầu như cắt lũ, điều tiết nước cho hạ du. Do đó, nguyên tắc ưu tiên hàng đầu trong việc vận hành hồ chứa hiện nay là giảm lũ trong mùa lũ và điều tiết cấp nước cho hạ du trong mùa cạn, nhiệm vụ phát điện là cuối cùng. Các nhà máy thủy điện tuân thủ quy định và chia sẻ lợi ích.

Quỳnh Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Đồng Tháp: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

(Thanh tra) - Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa các công trình hạ tầng giao thông vào sử dụng, UBND tỉnh Đồng Tháp đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), ưu tiên bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án "xương sống".

Đan Quế

19:51 17/06/2026
Thanh Hóa: Quyết tâm tháo gỡ các dự án tồn đọng nhưng không hợp pháp hóa sai phạm

Thanh Hóa: Quyết tâm tháo gỡ các dự án tồn đọng nhưng không hợp pháp hóa sai phạm

(Thanh tra) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài phải được thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không hợp pháp hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới, đồng thời khơi thông hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Văn Thanh

17:03 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm